Ông Phạm Minh Chính: "Xứng tầm với trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh"

VOV.VN - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định như vậy tại Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Sáng nay, 20/11, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Qua 71 năm xây dựng và phát triển, nhiều thế hệ các nhà giáo, nhà khoa học của Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Được rèn luyện và thử thách trong thực tiễn, đội ngũ nhà giáo của Học viện đã chứng tỏ những phẩm chất, năng lực của người trí thức cách mạng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: “Với tinh thần đất nước đang chuẩn bị bước vào giai đoạn mới, điều này đã được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 3 của Học viện. Đồng thời cũng được thể hiện trong Phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và hiệu quả”, chúng tôi cố gắng đào tạo tốt hơn nữa, nghiên cứu tốt hơn nữa, đổi mới sáng tạo mạnh hơn nữa theo tinh thần Học viện xứng đáng là trường Đảng mang tên Bác, xứng đáng với kỳ vọng nhà nước và nhân dân”.        

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Phạm Minh Chính đề nghị tiếp tục xây dựng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thành trung tâm nghiên cứu lý luận quốc gia; trung tâm đào tạo cán bộ chính trị của Đảng, Nhà nước; là trung tâm đổi mới, sáng tạo đối với ngành giáo dục đào tạo nói chung và đặc biệt đối với đào tạo cán bộ của Đảng. Ông Phạm Minh Chính cũng đề nghị Học viện góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng:

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Chúng ta phải dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất và nghiên cứu thực chất. Thứ hai, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đáng tự hào của trường Đảng, tiếp tục phát huy thành tựu to lớn đạt được, không chủ quan, kiên quyết khắc phục hạn chế, yếu kém, xây dựng trường Đảng mạnh về mọi mặt và phát triển trường Đảng toàn diện, xứng tầm với trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và là trung tâm đào tạo nghiên cứu lớn nhất của Đảng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính hội kiến Thủ tướng Nhật Bản
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính hội kiến Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN - Chiều 19/10, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt – Nhật đã hội kiến với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đang thăm chính thức Việt Nam.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính hội kiến Thủ tướng Nhật Bản

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính hội kiến Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN - Chiều 19/10, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt – Nhật đã hội kiến với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đang thăm chính thức Việt Nam.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri Quảng Ninh
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri Quảng Ninh

VOV.VN - Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh, các kết quả tích cực đạt được của Quảng Ninh sẽ tạo sức lan tỏa đến khu vực, vùng miền còn khó khăn

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri Quảng Ninh

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri Quảng Ninh

VOV.VN - Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh, các kết quả tích cực đạt được của Quảng Ninh sẽ tạo sức lan tỏa đến khu vực, vùng miền còn khó khăn

Ông Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng
Ông Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng

VOV.VN -Ông Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Sóc Trăng phải thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức đủ tài, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu.

Ông Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng

Ông Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng

VOV.VN -Ông Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Sóc Trăng phải thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức đủ tài, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu.