Ông Phạm Văn Thiều được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

VOV.VN - Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bạc Liêu đã bầu ông Phạm Văn Thiều- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chiều nay 23/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bạc Liêu đã miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Dương Thành Trung (nghỉ chờ hưu) và bầu ông Phạm Văn Thiều- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Phạm Văn Thiều (50 tuổi), dân tộc: Kinh; Quê quán xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh  Bạc Liêu. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý kinh tế; Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận Chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND Bạc Liêu, ông Phạm Văn Thiều từng giữ các chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Lợi; Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi; Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi; Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Phạm Văn Thiều được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Bạc Liêu đã bầu ông Phan Như Nguyện- Bí thư Thành ủy Bạc Liêu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2016-2021; miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Minh Chiến và bà Lâm Thị Sang, đồng thời bầu bà Cao Xuân Thu Vân- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Phan Thanh Duy- Bí Huyện ủy Hồng Dân giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2016-2021. HĐND tỉnh Bạc Liêu cũng đã miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh khác của HĐND và UBND tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội sẽ bầu Chủ tịch HĐND và 5 Phó Chủ tịch UBND
Hà Nội sẽ bầu Chủ tịch HĐND và 5 Phó Chủ tịch UBND

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết tại kỳ họp thứ 18 HĐND thành phố, dự kiến diễn ra từ ngày 7-10/12 sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo thành phố, bầu chủ tịch HĐND thành phố và 5 phó chủ tịch UBND thành phố.

Hà Nội sẽ bầu Chủ tịch HĐND và 5 Phó Chủ tịch UBND

Hà Nội sẽ bầu Chủ tịch HĐND và 5 Phó Chủ tịch UBND

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết tại kỳ họp thứ 18 HĐND thành phố, dự kiến diễn ra từ ngày 7-10/12 sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo thành phố, bầu chủ tịch HĐND thành phố và 5 phó chủ tịch UBND thành phố.

Chân dung 4 Chủ tịch UBND tỉnh được bầu trong tuần từ 16 - 22/11/2020
Chân dung 4 Chủ tịch UBND tỉnh được bầu trong tuần từ 16 - 22/11/2020

VOV.VN - 4 tỉnh Quảng Bình, Phú Yên, Ninh Thuận, Lâm Đồng đã có các tân chủ tịch UBND tỉnh sau kỳ họp của HĐND.

Chân dung 4 Chủ tịch UBND tỉnh được bầu trong tuần từ 16 - 22/11/2020

Chân dung 4 Chủ tịch UBND tỉnh được bầu trong tuần từ 16 - 22/11/2020

VOV.VN - 4 tỉnh Quảng Bình, Phú Yên, Ninh Thuận, Lâm Đồng đã có các tân chủ tịch UBND tỉnh sau kỳ họp của HĐND.