Ông Tô Huy Rứa làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái

VOV.VN -Tỉnh Yên Bái cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng đảng viên và các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn tỉnh.


Tỉnh Yên Bái cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng đảng viên và các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn tỉnh.

Tỉnh Yên Bái cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng đảng viên và các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn tỉnh.

Ngày 2/6, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương và đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã báo cáo với đoàn công tác những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2014. Theo đó, kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, GDP tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước, phát triển công nghiệp, nông lâm nghiệp và du lịch, dịch  đạt nhiều kết quả tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo... Đồng thời Yên Bái đã làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4.

 

Ông Tô Huy Rứa phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái

Hiện nay, tỉnh Yên Bái đang tích cực chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, chú ý bổ sung, quy hoạch những nhân tố mới có đức có tài, có triển vọng phát triển; cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số làm cơ sở cho nhân sự cấp ủy khóa mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Tô Huy Rứa đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái trong thực hiện các nhiệm vụ công tác thời gian qua. Đặc biệt là trong công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, công tác phát triển Đảng và củng cố tổ chức cơ sở Đảng ở vùng cao; công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ…

Ông Tô Huy Rứa đề nghị Yên Bái cần tiếp tục chủ động vượt qua những khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Muốn kinh tế xã hội phát triển, an ninh quốc phòng vững chắc thì tỉnh Yên Bái cần đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng Đảng. Chú trọng tới công tác phát triển Đảng viên, trong đó quan tâm kết nạp các đối tượng là đoàn viên, công nhân, nông dân vào trong hàng ngũ của Đảng. Quan tâm tới công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Chăm lo phát triển các tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng Đảng viên và chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ.

Tỉnh Yên Bái cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng đảng viên và các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó, Yên Bái cũng cần thực hiện tốt các khâu trong công tác nhân sự để chuẩn bị cho Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó cần đặc biệt lưu ý đảm bảo cơ cấu thành phần cấp ủy là nữ, trẻ tuổi và là người dân tộc thiểu số./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yên Bái có nữ Phó Bí thư Tỉnh ủy
Yên Bái có nữ Phó Bí thư Tỉnh ủy

VOV.VN -Bà Phạm Thị Thanh Trà được hội nghị nhất trí bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khoá 17 nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Yên Bái có nữ Phó Bí thư Tỉnh ủy

Yên Bái có nữ Phó Bí thư Tỉnh ủy

VOV.VN -Bà Phạm Thị Thanh Trà được hội nghị nhất trí bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khoá 17 nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Đoàn Ban Nội chính Trung ương làm việc tại tỉnh Yên Bái
Đoàn Ban Nội chính Trung ương làm việc tại tỉnh Yên Bái

VOV.VN -Công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý các hành vi tham nhũng tại Yên Bái được triển khai chủ động, đạt kết quả cao.

Đoàn Ban Nội chính Trung ương làm việc tại tỉnh Yên Bái

Đoàn Ban Nội chính Trung ương làm việc tại tỉnh Yên Bái

VOV.VN -Công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý các hành vi tham nhũng tại Yên Bái được triển khai chủ động, đạt kết quả cao.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri

VOV.VN-Cử tri mong muốn tăng nguồn vốn hỗ trợ nhân dân vùng cao phát triển kinh tế, đầu tư chăn nuôi; thu gom xử lý rác thải nông thôn.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri

VOV.VN-Cử tri mong muốn tăng nguồn vốn hỗ trợ nhân dân vùng cao phát triển kinh tế, đầu tư chăn nuôi; thu gom xử lý rác thải nông thôn.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Ngày 25/6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tổ chức tiếp xúc cử tri của thành phố Yên Bái.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Ngày 25/6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tổ chức tiếp xúc cử tri của thành phố Yên Bái.

Phó Thủ tướng kiểm tra thực hiện "Tam nông" ở Yên Bái
Phó Thủ tướng kiểm tra thực hiện "Tam nông" ở Yên Bái

VOV.VN -Tỉnh Yên Bái thực hiện sáng tạo, hiệu quả về nông nghiệp, nông dân và nông thôn của tỉnh trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng kiểm tra thực hiện "Tam nông" ở Yên Bái

Phó Thủ tướng kiểm tra thực hiện "Tam nông" ở Yên Bái

VOV.VN -Tỉnh Yên Bái thực hiện sáng tạo, hiệu quả về nông nghiệp, nông dân và nông thôn của tỉnh trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc tại Yên Bái
Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc tại Yên Bái

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh quan tâm nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa

Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc tại Yên Bái

Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc tại Yên Bái

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh quan tâm nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa