Điểm du lịch đầy hứa hẹn nằm giữa hai công viên địa chất toàn cầu

VOV.VN - Nằm giữa Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng và Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), huyện Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng) có vị trí vô cùng thuận lợi để trở thành điểm đến của du khách trong hành trình khám phá văn hóa của vùng đất có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống.

Là huyện vùng cao biên giới, cách trung tâm thành phố Cao Bằng tới 130 km, Bảo Lạc có 16 xã, 1 thị trấn. Đường sá xa xôi nhưng nơi đây được thiên nhiên ưu đãi nhiều cảnh quan, danh thắng như: núi Phja Dạ (xã Sơn Lập) với đỉnh núi cao nhất tỉnh Cao Bằng; đèo 15 tầng Khau Cốc Chà, hồ tự nhiên Thôm Lốm (xã Xuân Trường); hồ thủy điện (xã Bảo Toàn); hệ thống hang động lớn nhỏ trong lòng các dãy núi Lũng Nà (xã Thượng Hà) và Lũng Rì (xã Khánh Xuân)… Bên cạnh đó, huyện Bảo Lạc cũng có nhiều di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh như: đồn Đồng Mu (xã Xuân Trường), di tích lịch sử Trông Nhìa Hậu (xã Hồng An), dinh thự dòng họ Nông, chùa Vân An, miếu Quan Đế (tại thị trấn Bảo Lạc)…

Những ngày cuối năm 2023, chị Lê Thị Thu Hà (TP.HCM) đã chọn tuyến du lịch từ Công viên địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) qua sông Gâm, sang huyện Bảo Lâm (Cao Bằng). Khi đặt chân đến huyện Bảo Lạc, chị Hà không giấu được niềm vui khi thấy cảnh quan nên thơ, sơn thủy hữu tình ở các xã biên giới dọc quốc lộ 4A qua Khánh Xuân, Xuân Trường.

Khi ngắm con dốc 15 tầng Khau Cốc Chà, chị Hà thực sự xúc động về sự kỳ diệu của thiên nhiên và sự phi thường của người dân nơi đây: "Thiên nhiên và con người ở Cao Bằng rất tuyệt vời. Địa phương cần chú trọng phát triển du lịch nhiều hơn, con người ở đây thực sự rất đáng mến. Phát triển du lịch để nâng cao đời sống cho bà con và giữ được phong cảnh và môi trường thật tốt để thu hút khách du lịch. Tôi tới từ TP.HCM, đây là lần đầu và chắc chắn sẽ đi Cao Bằng một vài lần nữa giống như Hà Giang". 

Cao Bằng có 8 dân tộc anh em cùng sinh sống thì ở Bảo Lạc đã có tới 7 dân tộc: Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô, Kinh và mỗi dân tộc nơi đây lại lưu giữ những nét văn hóa độc đáo, nếp sống đặc trưng riêng có.

Anh Na Văn Chương, dân tộc Lô Lô, Trưởng bản Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc cho biết người Lô Lô có văn hóa đánh trống đồng với múa dân gian, đây cũng là điểm đặc sắc trong cộng đồng 54 dân tộc anh em Việt Nam. Ngoài ra, hàng năm, ở Bảo Lạc còn có 2 phiên chợ tình Phong Lưu diễn ra vào tháng 3 và tháng 8 âm lịch, thu hút đông bà con người dân tộc Lô Lô, Sán Chỉ, Mông, Dao... cũng như du khách tham gia.

"Hiện tại có 2 nhà làm du lịch cộng đồng như homestay Thuyết Nghĩa, lượng khách rất đông. Xóm có việc gì sẽ họp luôn tại nhà văn hóa cộng đồng. Khách đến đông, bà con làm thổ cẩm để bán cho khách được rất nhiều, như một chiếc túi trầu này thôi đã được 200.000 đồng", anh Na Văn Chương cho biết.

Để có thêm nhiều sản phẩm du lịch, huyện Bảo Lạc tổ chức chợ đêm Bảo Lạc từ năm 2020. Sản phẩm này là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố văn hóa và lĩnh vực thương mại, thu hút đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương đến khám phá, giao lưu, thưởng thức những điệu hát dân ca các dân tộc và thưởng thức các món ăn truyền thống như: thắng cố, thịt chua, bánh bò, bánh trứng kiến, bánh chưng đen… Du lịch được xác định là một trong những thế mạnh của địa phương nhưng du lịch Bảo Lạc vẫn còn những hạn chế như: việc huy động nguồn vốn đầu tư hạ tầng cơ sở cho các điểm du lịch còn khó khăn, các sản phẩm du lịch chưa đa dạng, phong phú; chưa kết nối các tuyến du lịch đến các địa phương khác.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc, xác định du lịch là một trong những ngành kinh tế tổng hợp vô cùng quan trọng, những năm gần đây địa phương tăng cường kêu gọi đầu tư phát triển du lịch, giới thiệu và quảng bá rộng hơn tiềm năng, lợi thế.

"Mục tiêu của chúng tôi là tạo sinh kế cho người dân, khuyến khích người dân chủ động đầu tư và khai thác. Hình thức du lịch cộng đồng giúp bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 2020-2025 là xây dựng thị trấn Bảo Lạc thành trung tâm du lịch của huyện, chúng tôi tuyên truyền, khuyến khích người dân bảo tồn tiếng nói, chữ viết, khuyến khích người dân xuống chợ, học sinh đến trường mặc trang phục dân tộc. Bảo Lạc còn có lợi thế nằm trong tuyến trung chuyển giữa Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng và Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Chúng tôi tranh thủ những tiềm năng, lợi thế đó để phát triển du lịch", ông Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Nhằm phát triển dịch vụ - du lịch trở thành ngành mũi nhọn trong phát triển kinh tế, huyện Bảo Lạc xây dựng Đề án “Phát triển dịch vụ - du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Bảo Lạc giai đoạn 2021 - 2025”. Mục tiêu đến năm 2025, Bảo Lạc thu hút 30.000 lượt khách, trong đó, khách quốc tế đạt 10.000 lượt. Với những lợi thế, tiềm năng sẵn có, Bảo Lạc sẽ trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với Cao Bằng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đến Cao Bằng đừng quên nếm thử món bánh áp chao
Đến Cao Bằng đừng quên nếm thử món bánh áp chao

VOV.VN - Nếu có dự định đến Cao Bằng tận hưởng cái lạnh của miền non nước và "săn băng tuyết" trên đỉnh Phia Oắc, du khách khó có thể bỏ qua món bánh áp chao, một trong những món ăn đặc biệt mỗi khi đông về.

Đến Cao Bằng đừng quên nếm thử món bánh áp chao

Đến Cao Bằng đừng quên nếm thử món bánh áp chao

VOV.VN - Nếu có dự định đến Cao Bằng tận hưởng cái lạnh của miền non nước và "săn băng tuyết" trên đỉnh Phia Oắc, du khách khó có thể bỏ qua món bánh áp chao, một trong những món ăn đặc biệt mỗi khi đông về.

Khai mở tuyến du lịch lên đỉnh núi cao nhất Cao Bằng
Khai mở tuyến du lịch lên đỉnh núi cao nhất Cao Bằng

VOV.VN - Nằm tại huyện Bảo Lạc, núi Phja Dạ được coi là "nóc nhà" của tỉnh Cao Bằng, với độ cao 1.976,7 m so với mực nước biển. Mới đây huyện Bảo Lạc đã tổ chức các đoàn khảo sát và tham quan để bước đầu hình thành sản phẩm du lịch chinh phục đỉnh Phja Dạ.

Khai mở tuyến du lịch lên đỉnh núi cao nhất Cao Bằng

Khai mở tuyến du lịch lên đỉnh núi cao nhất Cao Bằng

VOV.VN - Nằm tại huyện Bảo Lạc, núi Phja Dạ được coi là "nóc nhà" của tỉnh Cao Bằng, với độ cao 1.976,7 m so với mực nước biển. Mới đây huyện Bảo Lạc đã tổ chức các đoàn khảo sát và tham quan để bước đầu hình thành sản phẩm du lịch chinh phục đỉnh Phja Dạ.

Khám phá Khau Cốc Chà, con đèo kỳ vĩ từ bàn tay con người
Khám phá Khau Cốc Chà, con đèo kỳ vĩ từ bàn tay con người

VOV.VN - Nằm trên Quốc lộ 4A, đèo Khau Cốc Chà chỉ dài khoảng 2,5km nhưng có tới 14 “cua tay áo”, tạo thành 15 tầng dốc vô cùng hiểm trở. Từ lâu, địa điểm này đã trở thành điểm nhấn về cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Khám phá Khau Cốc Chà, con đèo kỳ vĩ từ bàn tay con người

Khám phá Khau Cốc Chà, con đèo kỳ vĩ từ bàn tay con người

VOV.VN - Nằm trên Quốc lộ 4A, đèo Khau Cốc Chà chỉ dài khoảng 2,5km nhưng có tới 14 “cua tay áo”, tạo thành 15 tầng dốc vô cùng hiểm trở. Từ lâu, địa điểm này đã trở thành điểm nhấn về cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Đèo Khau Cốc Chà, Bảo Lạc, Cao Bằng: Hiểm trở đường đến đỉnh trời
Đèo Khau Cốc Chà, Bảo Lạc, Cao Bằng: Hiểm trở đường đến đỉnh trời

VOV.VN - Vì sao những năm gần đây, dân du lịch bụi luôn lựa chọn Bảo Lạc làm điểm dừng chân thay vì những thị trấn lớn xung quanh?

Đèo Khau Cốc Chà, Bảo Lạc, Cao Bằng: Hiểm trở đường đến đỉnh trời

Đèo Khau Cốc Chà, Bảo Lạc, Cao Bằng: Hiểm trở đường đến đỉnh trời

VOV.VN - Vì sao những năm gần đây, dân du lịch bụi luôn lựa chọn Bảo Lạc làm điểm dừng chân thay vì những thị trấn lớn xung quanh?