Ông Trần Thanh Mẫn làm việc với tỉnh Sóc Trăng về phòng chống tham nhũng

VOV.VN - Chủ tịch UBTW MTTQ Trần Thanh Mẫn lưu ý Tỉnh ủy Sóc Trăng việc xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng hàng năm đảm bảo tính cụ thể, tránh hình thức.

Ngày 2/12, Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo, làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của đoàn công tác, thời gian qua, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã quan tâm quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt.

Từ đầu năm đến nay, Sóc Trăng đã triển khai 48 cuộc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, thu, chi tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản. Qua thanh tra đã thu hồi được hơn 96% tổng số tiền sai phạm. Việc tiến hành kiến nghị xử lý hành chính đối với tập thể, cá nhân có sai phạm được triển khai nghiêm túc, theo đúng quy định của pháp luật.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy Sóc Trăng, sự vào cuộc tích cực của Ban Chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tỉnh.

Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị, Tỉnh ủy Sóc Trăng cần quyết liệt triển khai và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tại Hội nghị toàn quốc về công tác Phòng chống tham nhũng năm 2018 và tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo theo hướng chú trọng về chất lượng, nội dung, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; chú ý các giải pháp phòng ngừa theo Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018.

Việc xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng hàng năm đảm bảo tính cụ thể, tránh hình thức, chỉ đạo có hiệu quả. Cần nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế...

"Đối với phòng chống tham nhũng thì chúng ta tiếp tục quán triệt Kết luận số 10 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong tình hình hiện nay. Trước đây, công tác phòng, chống tham nhũng giao cho Ban phòng, chống tham nhũng. Bây giờ, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu quyết liệt tăng cường trách nhiệm kiểm tra, giám sát, thanh tra lĩnh vực này, thì chúng ta phải quan tâm tạo nhận thức trong nội bộ và nhân dân", Chủ tịch UBTW MTTQ nêu rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng làm việc với Thành ủy Cần Thơ
Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng làm việc với Thành ủy Cần Thơ

VOV.VN -Đoàn công tác của BCĐ cũng sẽ kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tại những đơn vị thuộc Thành ủy Cần Thơ.

Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng làm việc với Thành ủy Cần Thơ

Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng làm việc với Thành ủy Cần Thơ

VOV.VN -Đoàn công tác của BCĐ cũng sẽ kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tại những đơn vị thuộc Thành ủy Cần Thơ.

Kiểm tra 21 cơ quan của tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống tham nhũng
Kiểm tra 21 cơ quan của tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống tham nhũng

VOV.VN -Mục đích của đoàn kiểm tra là nắm tình hình, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ.

Kiểm tra 21 cơ quan của tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống tham nhũng

Kiểm tra 21 cơ quan của tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống tham nhũng

VOV.VN -Mục đích của đoàn kiểm tra là nắm tình hình, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ.

Đoàn công tác Ban chỉ đạo TƯ phòng, chống tham nhũng làm việc với Hà Tĩnh
Đoàn công tác Ban chỉ đạo TƯ phòng, chống tham nhũng làm việc với Hà Tĩnh

VOV.VN -Theo Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, công tác kiểm tra sẽ giúp Hà Tĩnh chỉ rõ những khó khăn, hạn chế để tìm các giải pháp khắc phục trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Đoàn công tác Ban chỉ đạo TƯ phòng, chống tham nhũng làm việc với Hà Tĩnh

Đoàn công tác Ban chỉ đạo TƯ phòng, chống tham nhũng làm việc với Hà Tĩnh

VOV.VN -Theo Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, công tác kiểm tra sẽ giúp Hà Tĩnh chỉ rõ những khó khăn, hạn chế để tìm các giải pháp khắc phục trong công tác phòng, chống tham nhũng.