Ông Võ Văn Thưởng dự lễ ra mắt 2 sản phẩm báo chí của Tạp chí Cộng sản

VOV.VN - Tạp chí Cộng sản đã nỗ lực tập hợp chuyên gia, huy động nguồn lực đầu tư phát triển 2 sản phẩm báo chí mới được ra mắt gồm: Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề và Trang tiếng Tây Ban Nha trên Tạp chí Cộng sản điện tử.

Sáng 20/6, nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức lễ ra mắt ấn phẩm “Tạp chí Cộng sản – Chuyên đề” và khai trương “Trang tiếng Tây Ban Nha” trên Tạp chí Cộng sản điện tử.

Đến dự và chỉ đạo buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn cho biết, cách đây 3 năm, trong buổi thăm và làm việc với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản (ngày 14/11/2018), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có nhiều chỉ đạo quan trọng, trong đó có định hướng nghiên cứu, xuất bản ấn phẩm “Tạp chí Cộng sản- Chuyên đề” và xây dựng Trang tiếng Tây Ban Nha trên Tạp chí Cộng sản điện tử.

Thực hiện chỉ đạo đó, Tạp chí Cộng sản đã nỗ lực tập hợp chuyên gia, huy động nguồn lực đầu tư phát triển 2 sản phẩm báo chí mới được ra mắt, khai trương.

Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề là ấn phẩm đặc thù của Tạp chí Cộng sản, có hàm lượng khoa học, lý luận chính trị cao, trực tiếp phục vụ độc giả là cán bộ trung – cao cấp, đội ngũ chuyên gia, cán bộ tham mưu chiến lược, các nhà khoa học, nhà lý luận.

Ấn phẩm gồm 5 chuyên mục chính: Những vấn đề lý luận, Kinh nghiệm- thực tiễn, Diễn đàn - trao đổi, Suy ngẫm - bình luận, Nhìn ra các nước. Nội dung của từng ấn phẩm luận giải chuyên sâu về một vấn đề lý luận chính trị mới, đang bức thiết đặt ra, nhất là đón đầu những vấn đề thuộc nội dung chương trình làm việc của Ban chấp hành Trung ương, nhằm góp phần cung cấp luận cứ khoa học, lý luận – thực tiễn cho Trung ương Đảng, các đảng bộ cấp tỉnh xây dựng, tổ chức thực hiện những chủ trương, chính sách lớn của Đảng.

Cùng với các trang tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Lào, Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản quyết định xuất bản “Trang tiếng Tây Ban Nha” trên Tạp chí Cộng sản điện tử. Việc xuất bản trang tiếng Tây Ban Nha sẽ trực tiếp đưa hệ tư tưởng tiến bộ, khoa học và cách mạng; lý luận về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; lý luận về đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam... đến với đông đảo độc giả sử dụng tiếng Tây Ban Nha trên thế giới, nhằm gia tăng sự hiểu biết và ủng hộ của nhân dân thế giới, các chính đảng, tổ chức, chính giới các nước và bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ghi nhận các nỗ lực, thành tựu mà Tạp chí Cộng sản đã giành được trong thời gian qua, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, trước yêu cầu phát triển của thời kỳ mới, Tạp chí Cộng sản cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích, sứ mệnh cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương; nắm chắc tính chất lý luận chính trị để tổ chức các ấn phẩm, các chuyên mục đúng tầm, phù hợp và không ngừng nâng cao chất lượng về mọi mặt.

“Phải nhấn mạnh điều này, bởi nếu không thường xuyên tự rà soát, tự đánh giá lại các nhiệm vụ, dễ rơi vào “báo hóa tạp chí”, “báo cáo hóa tạp chí”, hoặc sa vào những vấn đề lý luận cơ bản, lý luận ngành, lý luận nghiệp vụ, không “đúng vai” tạp chí lý luận chính trị” – ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lưu ý Tạp chí Cộng sản cần giữ vững chất lượng ấn phẩm, xây dựng đội ngũ chuyên gia xứng tầm, đủ khả năng viết các chuyên đề lý luận chuyên sâu, nghiên cứu tổ chức phát hành trên ấn phẩm điện tử để tạo hiệu ứng rộng hơn cho bạn đọc nghiên cứu, tham khảo.

Đảm bảo chất lượng “đều tay” các ấn phẩm mang tính dài hạn; tiếp tục cải tiến các chuyên mục hấp dẫn hơn với bạn đọc, đẩy mạnh công tác phát hành đến đúng đối tượng bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu các vấn đề lý luận chuyên sâu.

“Đối với trang tiếng Tây Ban Nha, cần tiếp thu ý kiến phản hồi của độc giả để cải tiến cả hình thức truyền thông và nội dung tuyên truyền phù hợp với đặc thù thông tin đối ngoại những vấn đề lý luận chính trị, với tâm lý, văn hóa của đối tượng tuyên truyền. Nghiên cứu tiếp tục mở các trang tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Campuchia, tiếng Nhật khi có điều kiện”.

Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh điều này, đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp, cộng tác, hỗ trợ đắc lực Tạp chí Cộng sản trong công tác lý luận chính trị, gắn biên tập, xuất bản ấn phẩm với nghiên cứu lý luận, đào tạo đội ngũ cán bộ truyền thông lý luận chính trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban biên tập Tạp chí Cộng sản
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban biên tập Tạp chí Cộng sản

Chủ tịch nước mong muốn Tạp chí Cộng sản tập hợp giới tinh hoa, tạo diễn đàn về các vấn đề lý luận chính trị quan trọng, hiến kế cho Đảng, Chính phủ những quyết sách phát triển lớn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban biên tập Tạp chí Cộng sản

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban biên tập Tạp chí Cộng sản

Chủ tịch nước mong muốn Tạp chí Cộng sản tập hợp giới tinh hoa, tạo diễn đàn về các vấn đề lý luận chính trị quan trọng, hiến kế cho Đảng, Chính phủ những quyết sách phát triển lớn.

Tạp chí Cộng sản phải là “vũ khí sắc bén” của công tác tư tưởng
Tạp chí Cộng sản phải là “vũ khí sắc bén” của công tác tư tưởng

VOV.VN -Theo ông Võ Văn Thưởng, trách nhiệm đặt ra đối với Tạp chí Cộng sản phải thể hiện tính chính thống, chuẩn mực, là vũ khí sắc bén của công tác tư tưởng.

Tạp chí Cộng sản phải là “vũ khí sắc bén” của công tác tư tưởng

Tạp chí Cộng sản phải là “vũ khí sắc bén” của công tác tư tưởng

VOV.VN -Theo ông Võ Văn Thưởng, trách nhiệm đặt ra đối với Tạp chí Cộng sản phải thể hiện tính chính thống, chuẩn mực, là vũ khí sắc bén của công tác tư tưởng.

Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy mọi nguồn lực để đất nước “cất cánh”
Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy mọi nguồn lực để đất nước “cất cánh”

VOV.VN - Hội nghị Trung ương 5 từng bước cụ thể hóa những mục tiêu lớn mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy mọi nguồn lực để đất nước “cất cánh”

Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy mọi nguồn lực để đất nước “cất cánh”

VOV.VN - Hội nghị Trung ương 5 từng bước cụ thể hóa những mục tiêu lớn mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.