Ông Võ Văn Thưởng: Nỗ lực đổi mới hiệu quả công tác tuyên giáo

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng: Phải nỗ lực không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo.

Ngày 5/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai công tác năm 2018 và Hội nghị công chức, viên chức toàn cơ quan. Chỉ đạo hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.

Năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động, tích cực trong công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt tuyên giáo. Đáng chú ý, Ban đã hoàn thành Đề án về chỉ đạo định hướng về cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; Tham gia góp ý khoảng 200 văn bản cho các Bộ, ngành, địa phương liên quan đến công tác tư tưởng, hiệp thương bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí đúng quy định.

Ông Võ Văn Thưởng kết luận hội nghị

Bên cạnh đó, công tác lý luận chính trị có sự đổi mới cả về nội dung và hình thức. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, định hướng tuyên truyền toàn diện, đồng bộ; Phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động báo chí; đồng thời, phát hiện và xử lý nghiêm người làm báo có sai phạm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017.

Tại hội nghị, bên cạnh những kết quả đạt được, một số mặt tồn tại, hạn chế cũng được chỉ rõ, kể đến là công tác chỉ đạo thông tin trong một số tình huống còn hạn chế, kết quả công tác đấu tranh chống thông tin sai trái, xuyên tạc chưa cao. Công tác tham mưu xử lý sai phạm ở một số đơn vị còn bị động. Một số vụ việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 chưa đạt yêu cầu, chưa triệt để gắn với yếu kém, chuyển biến về lề lối, tác phong làm việc, chất lượng công tác chưa cao.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Võ Văn Thưởng đánh giá cao những kết quả đã đạt được thời gian qua, đặc biệt bày tỏ vui mừng trước sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ làm công tác tuyên giáo. Đó chính là tấm gương cho cán bộ trẻ của Ban tiếp tục rèn luyện trong thời gian tới.

Ông Võ Văn Thưởng nêu rõ, năm 2018 là năm bản lề trong thực hiện nhiệm vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần XII, cũng như diễn ra nhiều sự kiện xã hội được dư luận quan tâm, do đó, phải nỗ lực không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo. Chủ động nghiên cứu chương trình làm việc của Trung ương, Bộ Chính trị để làm cơ sở khoa học; Tiếp tục nâng cao chất lượng, chuẩn bị Đề án, sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, kết luận của Đảng; Đổi mới công tác lý luận, đưa hơi thở thực tiễn vào công tác này góp phần thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cần theo hướng chủ động để những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, cũng như bám sát được những vấn đề bức xúc được người dân quan tâm. Mặt khác, cần khắc phục tình trạng chồng chéo. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các đơn vị. Thể hiện tầm trí tuệ của cán bộ làm công tác tuyên giáo.

Tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng thay mặt Đảng, Nhà nước trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho ông Mai Văn Ninh, nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và Huân chương Lao động các hạng: Nhì, Ba cho các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc đã đóng góp cho ngành tuyên giáo thời gian qua.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng trao cờ thi đua cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Lào
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Lào

VOV.VN - Buổi tiếp nhân dịp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa DCND Lào sang nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Lào

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Lào

VOV.VN - Buổi tiếp nhân dịp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa DCND Lào sang nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

VOV.VN - Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái.

Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

VOV.VN - Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái.

Ông Võ Văn Thưởng: “Phê bình vẫn qua loa, phê bình thủ trưởng rất khó”
Ông Võ Văn Thưởng: “Phê bình vẫn qua loa, phê bình thủ trưởng rất khó”

VOV.VN -Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, phê bình và tự phê bình vẫn còn đơn giản, đôi lúc qua loa, hình thức, nể nang.

Ông Võ Văn Thưởng: “Phê bình vẫn qua loa, phê bình thủ trưởng rất khó”

Ông Võ Văn Thưởng: “Phê bình vẫn qua loa, phê bình thủ trưởng rất khó”

VOV.VN -Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, phê bình và tự phê bình vẫn còn đơn giản, đôi lúc qua loa, hình thức, nể nang.

Ông Võ Văn Thưởng: "Không để vấn đề báo chí nêu bị rơi vào im lặng"
Ông Võ Văn Thưởng: "Không để vấn đề báo chí nêu bị rơi vào im lặng"

VOV.VN - Tại cuộc giao ban báo chí đầu năm, ông Võ Văn Thưởng đề nghị tiếp tục đổi mới công tác báo chí, từ công tác tiếp nhận, giải quyết, phản hồi những vấn đề báo chí phản ánh

Ông Võ Văn Thưởng: "Không để vấn đề báo chí nêu bị rơi vào im lặng"

Ông Võ Văn Thưởng: "Không để vấn đề báo chí nêu bị rơi vào im lặng"

VOV.VN - Tại cuộc giao ban báo chí đầu năm, ông Võ Văn Thưởng đề nghị tiếp tục đổi mới công tác báo chí, từ công tác tiếp nhận, giải quyết, phản hồi những vấn đề báo chí phản ánh

Ông Võ Văn Thưởng: Phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu
Ông Võ Văn Thưởng: Phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu

VOV.VN - Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng đề nghị phát huy tính chủ động, tự giác của cấp ủy và vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy chính quyền

Ông Võ Văn Thưởng: Phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu

Ông Võ Văn Thưởng: Phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu

VOV.VN - Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng đề nghị phát huy tính chủ động, tự giác của cấp ủy và vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy chính quyền

Bổ nhiệm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương
Bổ nhiệm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Võ Văn Phuông, ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TƯ được phân công làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo TƯ.

Bổ nhiệm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương

Bổ nhiệm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Võ Văn Phuông, ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TƯ được phân công làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo TƯ.

Ông Võ Văn Thưởng: Cán bộ sống ở địa bàn thế nào, người dân đều biết
Ông Võ Văn Thưởng: Cán bộ sống ở địa bàn thế nào, người dân đều biết

VOV.VN - Theo ông Võ Văn Thưởng, cán bộ sống trên địa bàn, khu phố như thế nào thì chắc chắn là mọi người dân đều biết, không ai qua mắt được 

Ông Võ Văn Thưởng: Cán bộ sống ở địa bàn thế nào, người dân đều biết

Ông Võ Văn Thưởng: Cán bộ sống ở địa bàn thế nào, người dân đều biết

VOV.VN - Theo ông Võ Văn Thưởng, cán bộ sống trên địa bàn, khu phố như thế nào thì chắc chắn là mọi người dân đều biết, không ai qua mắt được 

Ông Võ Văn Thưởng: “Sự việc ở Đồng Tâm, Mỹ Đức là bài học đắt giá“
Ông Võ Văn Thưởng: “Sự việc ở Đồng Tâm, Mỹ Đức là bài học đắt giá“

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng: "Chúng ta có một văn bản đóng dấu ký tên mà vấn đề nó còn nguyên thì không được đâu các đồng chí ạ".

Ông Võ Văn Thưởng: “Sự việc ở Đồng Tâm, Mỹ Đức là bài học đắt giá“

Ông Võ Văn Thưởng: “Sự việc ở Đồng Tâm, Mỹ Đức là bài học đắt giá“

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng: "Chúng ta có một văn bản đóng dấu ký tên mà vấn đề nó còn nguyên thì không được đâu các đồng chí ạ".

Ông Võ Văn Thưởng: "Báo chí cần tiếp tục dám đương đầu với khó khăn thách thức"
Ông Võ Văn Thưởng: "Báo chí cần tiếp tục dám đương đầu với khó khăn thách thức"

VOV.VN - Theo ông Võ Văn Thưởng, báo chí cần tiếp tục dám đương đầu với khó khăn thách thức, có bản lĩnh để tập trung nâng cao chất lượng.

Ông Võ Văn Thưởng: "Báo chí cần tiếp tục dám đương đầu với khó khăn thách thức"

Ông Võ Văn Thưởng: "Báo chí cần tiếp tục dám đương đầu với khó khăn thách thức"

VOV.VN - Theo ông Võ Văn Thưởng, báo chí cần tiếp tục dám đương đầu với khó khăn thách thức, có bản lĩnh để tập trung nâng cao chất lượng.