Ông Võ Văn Thưởng yêu cầu Long An nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng đề nghị, thời gian tới, tỉnh Long An cần tập trung cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

Chiều nay (29/7), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng và lãnh đạo một số ban, bộ, ngành làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, nhất là kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025). 

Báo cáo đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An cho biết: Nhìn chung, công tác triển khai, quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, được tập trung lãnh đạo chặt chẽ ngay từ đầu nhiệm kỳ. Gần 2 năm thực hiện Nghị quyết, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ngoài việc xác định 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực và 12 giải pháp chủ yếu, Long An cũng tập trung lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền rà soát, giải quyết dứt điểm công việc tồn đọng, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế tại địa phương.  

Ông Nguyễn Văn Được kiến nghị Trung ương đẩy mạnh phân cấp cho chính quyền địa phương, song song với trách nhiệm giải trình, nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của chính quyền địa phương và giảm tải công việc cho trung ương. Long An kiến nghị trung ương tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực để triển khai một số dự án chậm tiến độ, kéo dài trên địa bàn để phát huy tính hiệu quả, giảm thất thoát, lãng phí ngân sách. Đồng thời có những nghiên cứu bài bản về yếu tố cạnh tranh và xu thế chuyển dịch sản xuất quốc tế hiện nay. Nhằm xác định cụ thể quy mô chuyển đổi diện tích đất lúa phục vụ các vấn đề phát triển kinh tế vừa đảm bảo an ninh lương thực. 

Ghi nhận nỗ lực của Tỉnh ủy Long An với việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, đặc biệt là trong bối cảnh đối mặt với những khó khăn, thách thức chưa có tiền lệ, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đề nghị: Thời gian tới, tỉnh Long An tập trung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Đây cũng là yếu tố then chốt, nhiệm vụ hàng đầu của cấp ủy, tổ chức Đảng, là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với vận mệnh của Đảng, là nhiệm vụ đảm bảo cho ấm no, hạnh phúc của nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác.

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, làm tốt vấn đề này, sẽ giúp tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên tại Long An tiếp tục nâng cao uy tín và năng lực, tạo ra môi trường lành mạnh để người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, tham gia phát triển kinh tế. Các cấp ủy Đảng cần lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ, phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong tham gia xây dựng Đảng; tiếp tục phòng, chống các loại dịch bệnh hiệu quả, chú trọng xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường…

Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm làm việc tại xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc về công tác lãnh đạo xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Đến thăm và khảo sát tình hình hoạt động của Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp sản xuất thương mại và dịch vụ Phước Thịnh, xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Võ Văn Thưởng dự tuyên dương người có công với cách mạng tỉnh Bình Định
Ông Võ Văn Thưởng dự tuyên dương người có công với cách mạng tỉnh Bình Định

VOV.VN - Sáng 27/7, Tỉnh ủy, UBND Bình Định tổ chức hội nghị tuyên dương người có công với cách mạng tiêu biểu. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tới dự.

Ông Võ Văn Thưởng dự tuyên dương người có công với cách mạng tỉnh Bình Định

Ông Võ Văn Thưởng dự tuyên dương người có công với cách mạng tỉnh Bình Định

VOV.VN - Sáng 27/7, Tỉnh ủy, UBND Bình Định tổ chức hội nghị tuyên dương người có công với cách mạng tiêu biểu. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tới dự.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm và làm việc với Công ty Unitel Lào
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm và làm việc với Công ty Unitel Lào

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, sáng nay (19/7), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước ta đến thăm và làm việc Công ty Star Telecom (Unitel) – một đơn vị đầu tư kinh doanh của Việt Nam hiệu quả tại Lào. 

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm và làm việc với Công ty Unitel Lào

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm và làm việc với Công ty Unitel Lào

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, sáng nay (19/7), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước ta đến thăm và làm việc Công ty Star Telecom (Unitel) – một đơn vị đầu tư kinh doanh của Việt Nam hiệu quả tại Lào. 

Ông Võ Văn Thưởng: Bỏ khung giá đất, xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường
Ông Võ Văn Thưởng: Bỏ khung giá đất, xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường

VOV.VN - Về vấn đề sửa đổi Luật Đất đai, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, Hội nghị Trung ương 5 đã xác định, quyết tâm sửa đổi. Bởi hiện nay, 70% khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến đất đai, cán bộ bị kỷ luật cũng liên quan đến đất đai.

Ông Võ Văn Thưởng: Bỏ khung giá đất, xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường

Ông Võ Văn Thưởng: Bỏ khung giá đất, xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường

VOV.VN - Về vấn đề sửa đổi Luật Đất đai, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, Hội nghị Trung ương 5 đã xác định, quyết tâm sửa đổi. Bởi hiện nay, 70% khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến đất đai, cán bộ bị kỷ luật cũng liên quan đến đất đai.

Ông Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị triển khai Nghị quyết về phát triển Thủ đô
Ông Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị triển khai Nghị quyết về phát triển Thủ đô

VOV.VN - Sáng 22/6 tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị.

Ông Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị triển khai Nghị quyết về phát triển Thủ đô

Ông Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị triển khai Nghị quyết về phát triển Thủ đô

VOV.VN - Sáng 22/6 tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị.