Phải làm tốt hơn công tác xây dựng Đảng

(VOV) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Điều này góp phần vào củng cố và tăng thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng.

Sáng 25/2, tại thành phố Việt Trì, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt của tỉnh về một số kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ tỉnh ủy Phú Thọ, trong 2 năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng kinh tế của tỉnh vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân của cả nước. Năm 2012, đạt 5,8%. Thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 20,4 triệu đồng. Sản xuất nông nghiệp góp phần vào đảm bảo an ninh lương thực. Công nghiệp Phú Thọ hiện đứng thứ 17 của cả nước.

Chất lượng giáo dục được nâng lên, tỉnh tiếp tục giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở và là 1 trong 6 tỉnh, thành trong cả nước hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trước 3 năm. UNESCO đã công nhận hát Xoan là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Việc chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 đã được triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ kế hoạch. Đến cuối năm 2012, 18/18 đảng bộ huyện, thành, thị ủy và đảng bộ trực thuộc tỉnh; 61 ban cán sự đảng, đảng đoàn, sở, ban ngành, đoàn thể và tương đương; tất cả 806 chi, đảng bộ cơ sở và các tổ chức đảng dưới cơ sở đã hoàn thành việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Qua đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này đã tạo chuyển biến trong công tác tư tưởng, trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhận thức, hành động thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mỗi đảng viên tự giác xem lại mình, đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, thiếu sót, đồng thời góp ý cho tập thể và đồng chí của mình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định những kết quả bước đầu mà Đảng bộ Phú Thọ đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương có một nguyên nhân quan trọng là do đã quan tâm thích đáng cho công tác xây dựng Đảng. Qua việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay ở Phú Thọ đã thúc đẩy các dự án nhanh hơn, xử lý được nhiều vướng mắc, nội bộ đoàn kết hơn, hiểu nhau hơn, việc quy hoạch cán bộ làm tốt hơn…

Tổng Bí thư cho rằng, thành công bước đầu của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là nâng thêm một bước trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Từ đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt này, cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng đã “thấy một cách sâu sắc những ưu điểm, khuyết điểm, đặc biệt là những hạn chế”. Từ đó phân tích để thấy được trách nhiệm sửa chữa và phải làm tốt hơn công tác xây dựng Đảng, đề ra được những giải pháp để sắp tới thực hiện, có cái thực hiện ngay, có cái cần thời gian, phải xây dựng cơ chế, quy chế, quy trình, lộ trình. Điều này góp phần vào củng cố và tăng thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng.

Tổng Bí thư đánh giá những kết quả này là rất quan trọng, đặt nền móng để toàn Đảng tiếp tục triển khai công tác xây dựng Đảng thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh với Ban Thường vụ tỉnh ủy Phú Thọ

Tổng Bí thư thông báo Bộ Chính trị đã quyết định sẽ tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Vì vậy, Đảng bộ Phú Thọ cần tiếp tục đánh giá sâu sắc và kỹ lưỡng hơn nữa kết quả thực hiện việc Nghị quyết, góp thêm các ý kiến, kiến nghị với Trung ương; kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của đảng bộ cấp huyện và tương đương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho biết trong năm 2012 toàn Đảng đã thi hành kỷ luật hơn 15.900 đảng viên, trong đó khai trừ 1.687 đảng viên. Các cơ quan pháp luật đã khởi tố 267 vụ, 574 bị can về các tội tham nhũng, tăng 34% so với năm 2011. Điều này cho thấy, quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng chống tham nhũng, xử lý những cán bộ, đảng viên suy thoái, vi phạm pháp luật.

Tổng Bí thư cũng đề nghị Đảng bộ Phú Thọ tiếp tục chỉ đạo làm tốt các công việc thường xuyên, nhiệm vụ kinh tế- xã hội, tổ chức tốt Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Đặc biệt là tham gia góp ý vào sửa đổi Hiến pháp 1992, thể hiện trách nhiệm và ý thức chính trị. Việc lấy ý kiến góp ý đảm bảo thực sự dân chủ, thiết thực, nhưng đúng định hướng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiểm tra công tác bầu cử tại Phú Thọ, Vĩnh Phúc
Kiểm tra công tác bầu cử tại Phú Thọ, Vĩnh Phúc

Tất cả các công việc được thực hiện theo đúng lịch trình của Hội đồng bầu cử công bố và quy định của  pháp luật

Kiểm tra công tác bầu cử tại Phú Thọ, Vĩnh Phúc

Kiểm tra công tác bầu cử tại Phú Thọ, Vĩnh Phúc

Tất cả các công việc được thực hiện theo đúng lịch trình của Hội đồng bầu cử công bố và quy định của  pháp luật

Mít tinh kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm Phú Thọ
Mít tinh kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm Phú Thọ

Khắc ghi lời Bác dạy, Phú Thọ đã nhanh chóng vượt qua khó khăn, thử thách để giành được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Mít tinh kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm Phú Thọ

Mít tinh kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm Phú Thọ

Khắc ghi lời Bác dạy, Phú Thọ đã nhanh chóng vượt qua khó khăn, thử thách để giành được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Phú Thọ: Đổi mới trong quán triệt Nghị quyết Trung ương 4
Phú Thọ: Đổi mới trong quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

(VOV) -Phóng viên VOV phỏng vấn ông Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Phú Thọ: Đổi mới trong quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

Phú Thọ: Đổi mới trong quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

(VOV) -Phóng viên VOV phỏng vấn ông Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Phú Thọ sẵn sàng cho ngày Giỗ Tổ
Phú Thọ sẵn sàng cho ngày Giỗ Tổ

UBND tỉnh Phú Thọ đã kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2009, đặc biệt là vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, công tác phân luồng, tuyến giao thông đảm bảo an toàn cho đồng bào về dự lễ hội

Phú Thọ sẵn sàng cho ngày Giỗ Tổ

Phú Thọ sẵn sàng cho ngày Giỗ Tổ

UBND tỉnh Phú Thọ đã kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2009, đặc biệt là vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, công tác phân luồng, tuyến giao thông đảm bảo an toàn cho đồng bào về dự lễ hội

Phú Thọ cần quan tâm phát triển hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư
Phú Thọ cần quan tâm phát triển hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư

Hôm nay (23/1), ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với tỉnh Phú Thọ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Bắc, Văn phòng Trung ương Đảng.

Phú Thọ cần quan tâm phát triển hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư

Phú Thọ cần quan tâm phát triển hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư

Hôm nay (23/1), ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với tỉnh Phú Thọ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Bắc, Văn phòng Trung ương Đảng.

Chủ tịch nước thăm và làm việc ở Phú Thọ
Chủ tịch nước thăm và làm việc ở Phú Thọ

Chủ tịch nước đề nghị địa phương cần nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế điển hình, huy động sức mạnh từ mọi nguồn lực để xóa đói giảm nghèo.

Chủ tịch nước thăm và làm việc ở Phú Thọ

Chủ tịch nước thăm và làm việc ở Phú Thọ

Chủ tịch nước đề nghị địa phương cần nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế điển hình, huy động sức mạnh từ mọi nguồn lực để xóa đói giảm nghèo.