Phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa thành trung tâm kinh tế biển của cả nước

VOV.VN - Chiều nay (14/10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII bế mạc, các đại biểu tham dự Đại hội cũng đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt hơn 105 triệu đồng.

Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm cao, Đại  hội  Đại  biểu  Đảng bộ  tỉnh  Khánh  Hòa  lần  thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình làm việc.

Đại hội đã nhất trí cao khẳng định những kết quả quan trọng, tương đối toàn diện mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đạt được trong nhiệm kỳ qua; chỉ ra những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân của những ưu, khuyết điểm và những kinh nghiệm rút ra trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; từ đó đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm 2020 -2025. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm 50 Ủy viên, thể hiện tính liên tục, kế thừa, đổi mới và trẻ hóa.

Các đại biểu nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 hướng tới mục tiêu “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước”.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Trong nhiệm kỳ mới xác định 3 vùng kinh tế động lực, Vân Phong với các ưu đãi của khu kinh tế biển, phát triển hệ thống cảng biển, logistics, khu Nam Vân Phong tiếp tục đầu tư các loại công nghiệp phát huy được giá trị của cảng biển; Cam Ranh, Cam Lâm tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng để đảm bảo đây là khu du lịch quốc tế. Khu vực trung tâm với thành phố Nha Trang tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng để du lịch thông minh là điểm đến an toàn của khắp thế giới”.

Tại Đại hội, các đại biểu đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt với tổng số tiền hơn 105 triệu đồng. Đại hội sẽ chuyển số tiền này đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại do thiên tai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và 3 Phó Bí thư trúng cử với số phiếu 100%
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và 3 Phó Bí thư trúng cử với số phiếu 100%

VOV.VN -Các ông Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Tấn Tuân, Hà Quốc Trị được bầu lại giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư và các Phó Bí thư đều được bầu với số phiếu 100%.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và 3 Phó Bí thư trúng cử với số phiếu 100%

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và 3 Phó Bí thư trúng cử với số phiếu 100%

VOV.VN -Các ông Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Tấn Tuân, Hà Quốc Trị được bầu lại giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư và các Phó Bí thư đều được bầu với số phiếu 100%.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa
Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn, Khánh Hòa cần làm tốt công tác phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn, Khánh Hòa cần làm tốt công tác phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín.

Thu hút đầu tư đưa Vân Phong thành trung tâm kinh tế biển
Thu hút đầu tư đưa Vân Phong thành trung tâm kinh tế biển

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa đã và đang tập trung mọi nguồn lực xây dựng khu kinh tế Vân Phong thành trung tâm kinh tế biển hiện đại.

Thu hút đầu tư đưa Vân Phong thành trung tâm kinh tế biển

Thu hút đầu tư đưa Vân Phong thành trung tâm kinh tế biển

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa đã và đang tập trung mọi nguồn lực xây dựng khu kinh tế Vân Phong thành trung tâm kinh tế biển hiện đại.