Phản hồi sau loạt bài về xây dựng chính quyền đô thị ở Đà Nẵng của VOV

VOV.VN - Sau khi nghe loạt bài này, đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội) cho rằng, loạt bài đã nói đúng, nói trúng vấn đề cấp bách về xây dựng chính quyền đô thị hiện nay.

Trong Chương trình Theo dòng Thời sự các ngày 28, 29 và 30/11, Đài TNVN đã phát loạt bài “Thí điểm mô hình chính quyền đô thị ở Đà Nẵng: Cần cơ chế đột phá mới”. Loạt bài này cũng đã đăng trên Báo Điện tử VOV.

Loạt bài đã tập trung phân tích một số kết quả tích cực và những vướng mắc sau gần 3 năm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố theo Nghị quyết 119 năm 2020 của Quốc hội. Nội dung loạt bài cũng đặt vấn đề cần có Nghị quyết mới sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 119 với cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội dành cho thành phố này.

Tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp, trong đó giao Chính phủ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng; nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. 

Loạt bài “Thí điểm mô hình chính quyền đô thị ở Đà Nẵng: Cần cơ chế đột phá mới” đã nhận được sự đồng tình của đông đảo cán bộ, cử tri thành phố Đà Nẵng.

Sau khi nghe loạt bài này, đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội) cho rằng, loạt bài đã nói đúng, nói trúng vấn đề cấp bách về xây dựng chính quyền đô thị hiện nay.

“Nghị quyết về cơ chế đặc thù cho thành phố Đà Nẵng ban hành cách đây gần 3 năm. Thời gian thực hiện sẽ biết được những vấn đề gì phù hợp và những vấn đề gì cần phải điều chỉnh. Vì vậy, trong năm 2024, cần phải đưa vào chương trình để đánh giá lại xem kết quả thực hiện trong 3 năm qua như thế nào; Cần phải đề xuất hướng điều chỉnh gì, sửa đổi gì?, tôi cho ràng đây là việc hết sức cần thiết”, ông Hoàng Văn Cường cho biết.

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết giao Chính phủ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, TP.HCM và thành phố Đà Nẵng; nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tại cuộc họp báo về kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV, bà Nguyễn Thị Mai Phương - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội cho biết, trong Nghị quyết của kỳ họp được Quốc hội thông qua giao Chính phủ nghiên cứu và trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119 năm 2020 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng dựa vào tiềm năng và thế mạnh của địa phương, đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những vướng mắc từ mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng
Những vướng mắc từ mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng

VOV.VN -Bài 1 của Loạt bài “Thí điểm mô hình chính quyền đô thị ở Đà Nẵng: Cần cơ chế đột phá mới” phân tích những ưu điểm sau gần 3 năm chính quyền thành phố Đà Nẵng hoạt động theo mô hình này. Khi không tổ chức HĐND tại 6 quận và 45 phường, trách nhiệm các cấp chính quyền tại đây được nâng lên nhưng thực tế cũng phát sinh nhiều bất cập.

Những vướng mắc từ mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng

Những vướng mắc từ mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng

VOV.VN -Bài 1 của Loạt bài “Thí điểm mô hình chính quyền đô thị ở Đà Nẵng: Cần cơ chế đột phá mới” phân tích những ưu điểm sau gần 3 năm chính quyền thành phố Đà Nẵng hoạt động theo mô hình này. Khi không tổ chức HĐND tại 6 quận và 45 phường, trách nhiệm các cấp chính quyền tại đây được nâng lên nhưng thực tế cũng phát sinh nhiều bất cập.

Chính quyền đô thị: Bộ máy tinh gọn, người dân đồng thuận
Chính quyền đô thị: Bộ máy tinh gọn, người dân đồng thuận

VOV.VN - Sau gần 3 năm thực hiện thí điểm mô hình này, công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục ổn định và phát triển. Việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị được người dân đồng thuận, tạo sức bật mới; Tính năng động trong điều hành của chính quyền, trách nhiệm cá nhân được nâng lên, nhất là người đứng đầu UBND quận, phường.

Chính quyền đô thị: Bộ máy tinh gọn, người dân đồng thuận

Chính quyền đô thị: Bộ máy tinh gọn, người dân đồng thuận

VOV.VN - Sau gần 3 năm thực hiện thí điểm mô hình này, công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục ổn định và phát triển. Việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị được người dân đồng thuận, tạo sức bật mới; Tính năng động trong điều hành của chính quyền, trách nhiệm cá nhân được nâng lên, nhất là người đứng đầu UBND quận, phường.

Đà Nẵng nêu kiến nghị sau 3 năm thí điểm mô hình chính quyền đô thị
Đà Nẵng nêu kiến nghị sau 3 năm thí điểm mô hình chính quyền đô thị

VOV.VN - Sau 3 năm thí điểm mô hình chính quyền đô thị, Đà Nẵng đề nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 119/2020 về thẩm quyền quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền HĐND trước đây, nay chưa được quy định.

Đà Nẵng nêu kiến nghị sau 3 năm thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Đà Nẵng nêu kiến nghị sau 3 năm thí điểm mô hình chính quyền đô thị

VOV.VN - Sau 3 năm thí điểm mô hình chính quyền đô thị, Đà Nẵng đề nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 119/2020 về thẩm quyền quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền HĐND trước đây, nay chưa được quy định.