Phấn khởi, tin tưởng khi theo dõi tường thuật phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Hàng triệu người dân trong cả nước đã theo dõi tường thuật trực tiếp phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra sáng 26/1 tại Thủ đô Hà Nội qua các phương tiện truyền thông đại chúng.

Đã hẹn với các cán bộ, đảng viên hưu trí của khu dân cư, sáng sớm nay, ông Dương Quảng An (phường Ô chợ Dừa, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) đã pha sẵn ấm trà ngon để cùng với cán bộ hưu trí đến theo dõi phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đảng viên kỳ vọng Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ là tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ hơn của đất nước trong giai đoạn sắp tới. Ông Dương Quảng An chia sẻ: “Nhiệm kỳ vừa qua để lại niềm tin trong dân, đó là tiếp tục chủ trương chống tham nhũng và xây dựng đất nước ổn định, đặt ra những niên hạn cụ thể đưa Việt Nam trở thành nước vững mạnh. Đặc biệt trong dịp chống Covid vừa qua, nước ta vừa chống Covid thành công, nhưng kinh tế vẫn phát triển, tham nhũng được xử lý cương quyết. Tôi mong Đại hội XIII của Đảng tiếp tục đẩy mạnh chống tham nhũng, đất nước ngày càng ổn định”.

Ông Phạm Khắc Minh, ở quận Đống Đa, Hà Nội chia sẻ: Những đột phá mục tiêu mà Đại hội đề ra thể hiện khát vọng đổi mới đất nước, của Đảng. Điểm mới trong mục tiêu của Đại hội Đảng lần này bên cạnh đặt tính dân chủ trong nhân dân là “Dân biết, dân bàn, dân làm dân kiểm tra” đã hướng đến mục tiêu, nâng cao vai trò của nhân dân một tầm cao nữa, đó là mục tiêu “dân giám sát và dân thụ hưởng”.

Ông Phạm Bá Lữ, đảng viên, cán bộ về hưu ở phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM cho rằng, công tác nhân sự của Đại hội Đảng lần này được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Vì thế ông mong muốn Đại hội chọn được người xứng đáng với trọng trách, nhiệm vụ Đảng giao để đưa đất nước phát triển vượt bậc, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên.  

Ông Nguyễn Ngọc Định, người dân ở khu phố 9, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương luôn theo sát những diễn biến của Đại hội Đảng lần thứ XII qua báo Đài với một sự phấn khởi, tin tưởng.

Ông Định mong muốn Đại hội đạt được đúng tiêu chí Nghị quyết đã đề ra, đoàn kết, đưa đất nước chúng ta ngày càng vững mạnh, tạo niềm tin cho dân, thúc đẩy động lực phát triển đất nước ngày càng tốt hơn.

“Tôi tin tưởng rằng, Đại hội XIII của Đảng nhất định thành công tốt đẹp và làm “bàn đạp” cho những năm tiếp theo, theo đúng định hướng dự thảo Nghị quyết đã đề ra, đưa đất nước ta sánh ngang với các nước trên thế giới”, ông Định chia sẻ.

Cũng trong sáng nay, các thành viên Câu lạc bộ Bạn nghe đài bản Cá, phường Chiềng An, thành phố Sơn La cùng nhau tụ họp nghe tường thuật phiên khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trên làn sóng phát thanh VOV1.

Từ hệ thống loa phát thanh, bà con được lắng nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đọc báo cáo về văn kiện Đại hội XIII. Ông Lò Minh Dương, thành viên Câu lạc bộ Bạn nghe đài bản Cá bày tỏ: “Tôi rất vui mừng và tâm đắc với Báo cáo chính trị do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trình bày. Tôi cũng như đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa mong muốn Đại hội sẽ tiếp tục đổi mới, làm sao quan tâm đến đồng bào các dân tộc để bà con nhân dân bớt khó khăn”.

Còn tại đồn biên phòng Pa Thơm (Điện Biên), ngay từ sáng sớm, ban chỉ huy đồn đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân theo dõi phiên khai mạc chính thức Đại hội lần thứ XIII của Đảng qua màn hình trực tiếp từ tivi. Trung tá Lò Văn Ván, Chính trị viên Đồn biên phòng Pa Thơm cho biết, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị rất kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới sẽ lựa chọn những người đủ đức tài, đưa đất nước ngày càng phát triển.

Ông Lò Văn Hoàn, Bí thư Đảng ủy xã Pa Thơm cho biết, xã đã tuyên truyền cho bà con người dân tộc Lào, Cống trên địa bàn về ý nghĩa của sự kiện trọng đại này. Ngay trong buổi sáng khai mạc, các gia đình cũng đều mở tivi, mở radio theo dõi diễn biến phiên khai mạc trong tâm trạng phấn khởi, vui mừng. Bà con các dân tộc khu vực biên giới đặt nhiều kỳ vọng vào các nhân sự ban chấp hành khoá mới sẽ đưa đất nước ngày càng phát triển, đặc biệt là các vùng miền biên giới khó khăn.

Ngay từ sáng sớm nay, gần 600 học viên của Học viện Chính trị Khu vực III có mặt tại Hội trường A của Học viện để theo dõi qua truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh Covid-19 và thiên tai dồn dập nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn, đất nước ta đạt được những kết quả quan trọng.

Học viên Nguyễn Quang Tuấn, Lớp cao cấp lý luận chính trị K52.12 Học viện Chính trị Khu vực III kỳ vọng đại hội sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ đức, đủ tài, đáp ứng thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới: “Theo tôi, trong dự thảo văn kiện của Đại hội XIII, Đảng ta xác định rõ nội dụng đột phá về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, lãnh đạo quản lý, ngành, lĩnh vực then chốt. Trên cơ sở nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng như tuyển chọn và đãi ngộ đối với đội ngũ nhân lực, phải khơi dậy tinh thần tự hào, khát vọng xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ mới”.

Phó Giáo sư - Tiến sỹ Lê Văn Đính, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III khẳng định, Đại hội XIII của Đảng có tầm quan trọng đặc biệt. Học viện tổ chức cho học viên theo dõi phiên khai mạc Đại hội kịp thời nắm được những nội dung quan trọng được thảo luận và quyết định tại Đại hội này: “Học viện Chính trị Khu vực III là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên và có chức năng quan trọng là nghiên cứu khoa học lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Chúng tôi quyết định dành thời gian ngắn tập trung tất cả học viên để tham dự lễ khai mạc, để khơi dậy trong lòng niềm tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và thành công công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng và đó là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỳ vọng quyết sách của Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ tạo đột phá cho đất nước
Kỳ vọng quyết sách của Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ tạo đột phá cho đất nước

VOV.VN - Sáng 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày đã để lại ấn tượng sâu sắc với toàn thể Đại hội.

Kỳ vọng quyết sách của Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ tạo đột phá cho đất nước

Kỳ vọng quyết sách của Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ tạo đột phá cho đất nước

VOV.VN - Sáng 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày đã để lại ấn tượng sâu sắc với toàn thể Đại hội.

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn khai mạc, chào mừng 1.587 đại biểu tham dự Đại hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của BCH Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn khai mạc, chào mừng 1.587 đại biểu tham dự Đại hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của BCH Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

VOV trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

VOV trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Toàn văn diễn văn khai mạc Đại hội XIII của Đảng
Toàn văn diễn văn khai mạc Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sáng 26/1.

Toàn văn diễn văn khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Toàn văn diễn văn khai mạc Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sáng 26/1.

Khai mạc Đại hội XIII của Đảng: Thế và lực của Việt Nam không ngừng được nâng cao
Khai mạc Đại hội XIII của Đảng: Thế và lực của Việt Nam không ngừng được nâng cao

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định những kết quả tích cực mà đất nước đã đạt được, làm cho thế và lực của Việt Nam không ngừng được nâng cao.

Khai mạc Đại hội XIII của Đảng: Thế và lực của Việt Nam không ngừng được nâng cao

Khai mạc Đại hội XIII của Đảng: Thế và lực của Việt Nam không ngừng được nâng cao

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định những kết quả tích cực mà đất nước đã đạt được, làm cho thế và lực của Việt Nam không ngừng được nâng cao.