Phát huy truyền thống Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương

Chiều 12/6 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp thân mật các đại biểu cựu cán bộ Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương qua các thời kỳ.

30 đại diện của hơn 200 cựu cán bộ Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương qua các thời kỳ đã bày tỏ niềm vui được gặp Chủ tịch nước, cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp Đoàn. Thành lập năm 1954 và hoạt động đến 1978,  các thế hệ cán bộ Đoàn các cơ quan Trung ương đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đội ngũ đoàn thanh niên đều được đào tạo, bồi dưỡng có hệ thống tại các nước Xã hội chủ nghĩa, góp phần hình thành đội ngũ trí thức trẻ ở các cơ quan Trung ương sau hòa bình lập lại. Nhiều đồng chí thanh niên các cơ quan Trung ương đã lên đường vì miền Nam ruột thịt, hay tiến quân vào khoa học, thể hiện rõ vai trò xung kích 3 sẵn sàng, cống hiến và trưởng thành, góp phần quan trọng vào công cuộc vào vệ và xây dựng đất nước, là chỗ dựa cho Trung ương Đoàn và hỗ trợ phong trào thanh niên Hà Nội; nhiều cán bộ Đoàn sau này trở thành cán bộ cấp cao.

Trong hơn 20 năm hoạt động, đội ngũ Đoàn thanh niên là kết tinh của phong trào thanh niên, với truyền thống của mình, đã tỏa đi mọi miền đất nước, có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Việc Bộ chính trị quyết định thành lập lại Đoàn khối các cơ quan Trung ương năm 2007 thực sự là niềm vui đối với các cựu cán bộ Đoàn các cơ quan Trung ương. Các cựu cán bộ Đoàn hứa với Chủ tịch nước sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của những thanh niên Đoàn các cơ quan Trung ương, tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ niềm vui được gặp lại các cựu cán bộ đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương qua các thời kỳ, biểu dương những đóng góp của các đồng chí trong kháng chiến cống Mỹ. Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến các thế hệ thanh niên, đánh giá cao vai trò của thanh niên. Trong những ngày tháng hào hùng đó của dân tộc, lớp lớp thanh niên theo tiếng gọi của Đảng đã lên đường xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, hy sinh cả tuổi thanh xuân vì độc lập dân tộc.

Chủ tịch nước khẳng định: “Với vai trò là những người đi đầu thực hiện chủ trương chính sách của Nhà nước và Đoàn thanh niên; mỗi cán bộ Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương ngày ấy thực sự là nòng cốt tiên phong, là tấm gương để hiệu triệu nhân dân vì độc lập dân tộc. Những phong trào “5 xung phong”, “3 sẵn sàng” sẽ mãi mãi được lịch sử dân tộc ghi nhớ, tôn vinh”.

Chủ tịch nước chúc mỗi cán bộ cựu đoàn thanh niên Trung ương qua các thời kỳ mạnh khỏe, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng của các thế hệ thanh niên, có những việc làm thiết thực, là tấm gương sáng để các thế hệ sau học tập, noi theo... Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay luôn tự hào về thế hệ cha anh, phát huy những hoài bão, ước mơ chính đáng của các thế hệ thanh niên đi trước, xứng đáng với truyền thống thanh niên Việt Nam, góp phần đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên