Phát huy vai trò của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phải tiêu biểu, mẫu mực, để từ đó có thể rút ra những kinh nghiệm bổ ích, có giá trị cho công tác xây dựng Đảng của toàn Đảng nói chung.  

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015”, ngày 23/12, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010 - 2015 chính thức khai mạc tại Hà Nội. Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính tri; Ban Bí thư; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể và gần 350 đại biểu đại diện hơn 56.000 đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Trình bày Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội, ông Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối nêu rõ: Kể từ khi được thành lập vào tháng 4/2007 đến nay, công việc quan trọng của Đảng bộ Khối là xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. Đến nay, số đầu mối trực thuộc đảng bộ khối đã giảm từ 92 xuống còn 60 tổ chức đảng trực thuộc. Các cấp ủy trực thuộc đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương chủ động bám sát quan điểm chỉ đạo Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư để tích cực triển khai công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những chủ trương, chính sách và biện pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Hằng năm, có trên 5.000 quần chúng ưu tú được tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, trên 2.500 đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận và hàng nghìn cấp ủy viên  được bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác đảng; tổ chức bồi dưỡng nhận thức về đảng cho hơn 15.000 quần chúng ưu tú, kết nạp hơn 10.000 đảng viên.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được các cấp ủy và ban chỉ đạo các cấp tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả, gắn với các phòng trào thi đua yêu nước.

Báo cáo cũng chỉ rõ những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thời gian qua và những bài học kinh nghiệm cho cả nhiệm kỳ. Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 –2015. Trong đó, một số chỉ tiêu phấn đấu cụ thể như: trên 90% cấp ủy trực thuộc Đảng ủy khối xây dựng và thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ  XI và các nghị quyết của Ban chấp hành trung ương. Hằng năm, có ít nhất 95% đảng viên trở lên xếp loại đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Trần Hồng Hà nêu rõ: “Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị cần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.  Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên và quần chúng. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, đưa công tác dân vận ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Trương Tấn Sang ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; chỉ rõ một số thiếu sót, yếu kém trong thời gian qua, nhất là những hạn chế về trình độ, chất lượng tham mưu để giúp Đảng, Nhà nước lãnh đạo và quản lý ở tầm vĩ mô. Ông Trương Tấn Sang đề nghị: Đảng bộ phải lãnh đạo các cơ quan, cán bộ, đảng viên phấn đấu tăng cường chất lượng tham mưu. Kịp thời nắm bắt tình hình trong và ngoài nước. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ. Tổ chức tốt việc học tập quán triệt thực hiện nghị quyết  quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho cán bộ Đảng viên. Nắm chắc tình hình tư tưởng trong cán bộ Đảng viên và triển khai có hiệu quả công tác tư tưởng. Chủ động tích cực đấu tranh với những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch  góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước”.

Ông Trương Tấn Sang nêu rõ: “Là đảng bộ của các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng và Nhà nước, trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phải tiêu biểu, mẫu mực, để từ đó có thể rút ra những kinh nghiệm bổ ích, có giá trị cho công tác xây dựng Đảng của toàn Đảng nói chung”.

Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền đến tận cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch; tích cực tham gia các hoạt động củng cố an ninh, quốc phòng; phát huy dân chủ và vai trò giám sát của nhân dân; phát hiện và phòng chống có hiệu quả tham nhũng, lãng phí, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Cũng trong ngày, Đại hội Đại biểu Khối các cơ quan Trung ương đã nghe báo cáo tham luận của các Đảng bộ trực thuộc và tiến hành Bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 -  2015.

Ngày mai (24/12), Đại hội tiếp tục làm việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên