Phát triển Cao Bằng theo mô hình kinh tế hộ gia đình

(VOV) - Thủ tướng: Con đường thoát nghèo của Cao Bằng không có cách nào khác là phát triển nông nghiệp và kinh tế hộ gia đình

Chiều 7/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cao Bằng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tham dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương.

Báo cáo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Nguyễn Hoàng Anh cho biết, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự hỗ trợ của Trung ương, sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế-xã hội của Cao Bằng trong năm 2012 tiếp tục giữ được ổn định và có bước phát triển. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 15 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 242 nghìn tấn; tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 4,6%...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cao Bằng (Ảnh TTXVN)



Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và kết quả phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2012 khá toàn diện của tỉnh Cao Bằng. Chia sẻ những nguyên nhân khách quan cho đến nay Cao Bằng vẫn còn là một tỉnh nghèo; quy mô kinh tế nhỏ; tỷ lệ hộ nghèo còn lớn; hạ tầng về giao thông kém phát triển…

Thủ tướng khẳng định: Trung ương sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ cho Cao Bằng bứt phá vươn lên. Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của địa phương, Thủ tướng yêu cầu Cao Bằng trước hết cần tập trung phát huy các tiềm năng, lợi thế về nông, lâm nghiệp; đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình.

“Tuy cơ cấu nông nghiệp chỉ còn 24% trong GDP nhưng Cao Bằng phải đặc biệt trú trọng phát triển kinh tế hộ. 26% dân số trong tỉnh đang sống trong nghèo khó. Vậy nên, con đường thoát nghèo của Cao Bằng không có cách nào khác là phát triển nông nghiệp và kinh tế hộ. Lãnh đạo tỉnh phải hỗ trợ người dân con giống, chăn nuôi để tạo ra hàng hóa lưu thông, ổn định kinh tế làm đường, trạm xá, xây dựng nông thôn mới… không nên quá chú trọng phát triển công nghiệp khai thác mỏ” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng củng yêu cầu Cao Bằng quan tâm nhiều hơn cho công tác giảm nghèo theo hướng nhanh và bền vững; chú trọng phát triển y tế, văn hóa, giáo dục; tập trung phát triển mạnh du lịch, dịch vụ, mở rộng giao thương với nước láng giềng Trung Quốc; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng về giao thông, thủy lợi, điện, nước sạch…

Thủ tướng lưu ý Cao Bằng cần đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản theo hướng phải bảo đảm bền vững, đảm bảo môi trường sinh thái, tránh các tác động tiêu cực đến đời sống dân cư, môi trường cũng như giao thông, thủy lợi…

Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng  Hoàng Trung Hải và lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương đã cho ý kiến định hướng giải quyết nhiều kiến nghị của tỉnh Cao Bằng nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Cao Bằng phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển cũng như nâng cao chất lượng công tác xóa đói giảm nghèo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang
Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang

(VOV) - Thủ tướng mong muốn Hà Giang tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh và bền vững.

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang

(VOV) - Thủ tướng mong muốn Hà Giang tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh và bền vững.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Hải Phòng
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Hải Phòng

(VOV) -Phó Thủ tướng biểu dương Hải Phòng đã đạt nhiều kết quả trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Hải Phòng

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Hải Phòng

(VOV) -Phó Thủ tướng biểu dương Hải Phòng đã đạt nhiều kết quả trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Phát triển hơn nữa doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia
Phát triển hơn nữa doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia

(VOV) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt lãnh đạo các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia.

Phát triển hơn nữa doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia

Phát triển hơn nữa doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia

(VOV) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt lãnh đạo các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia.