Phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên khu vực miền Trung - Tây nguyên

VOV.VN - Để không bỏ lỡ kết nạp Đảng đối với những học sinh xuất sắc và có phấn đấu tốt, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh vấn đề tạo điều kiện để phát triển Đảng trong học sinh sinh viên, để "đi đường càng dài với Đảng càng tốt"

Sáng nay (19/5), tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bình Định tổ chức Hội thảo “Công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên khu vực miền Trung-Tây Nguyên”.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì và chỉ đạo hội thảo. Dự hội thảo có Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây nguyên.

Trải qua các giai đoạn phát triển của đất nước, Đảng ta luôn xác định, phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác phát triển đảng viên. Việc kết nạp đảng viên là học sinh THPT không chỉ góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên của Đảng mà còn góp phần định hướng công tác giáo dục, chính trị tư tưởng trong các nhà trường, lan tỏa niềm tin của các thế hệ trẻ đối với Đảng, sớm tạo nguồn cán bộ lâu dài cho đất nước. Trong giai đoạn từ năm 2020-2022, cả nước kết nạp hơn 5.000 đảng viên là học sinh, hơn 12.000 đảng viên là sinh viên.

Tại hội thảo, lãnh đạo một số trường đại học ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho rằng, công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên thời gian qua được các trường chú trọng, góp phần tạo nguồn phát triển đảng viên. Tuy nhiên, phương thức đào tạo tín chỉ ảnh hưởng đến công tác Đoàn, sinh hoạt tập trung của sinh viên nên chưa kịp thời phát hiện nhân tố mới.

Các ý kiến tham luận tại Hội thảo đã làm sáng tỏ hơn về cách tiếp cận khoa học, các giải pháp đồng bộ và chia sẻ cách làm hay về phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thời gian qua Thành ủy Đà Nẵng đã chú trọng phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên. Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng nêu thực tế, thành phố Đà Nẵng cũng như các địa phương trong khu vực đang bỏ lỡ kết nạp đảng viên là học sinh xuất sắc và phấn đấu tốt ở cuối năm học lớp 12 do một số em chưa tròn 18 tuổi theo quy định.

Hiện, còn tình trạng không thống nhất, tiêu chuẩn đánh giá, kết nạp đảng viên trong trường học, việc phối hợp giữa cấp ủy nhà trường với cấp ủy địa phương chưa chặt chẽ, ảnh hưởng đến công tác phát triển đảng trong học sinh, sinh viên.

“Trên thực tế có rất nhiều học sinh, sinh viên phấn đấu tốt trong nhà trường rồi nhưng chưa được kết nạp vì nhiều lý do. Nhưng đối tượng đó phải được chuyển tiếp về cho chi bộ cấp ủy ở địa phương để tiếp tục theo dõi và có thể kết nạp được ở địa phương thì chúng ta chưa có cơ chế đảm bảo việc đó thế nên mới ngắt quãng. Các em phấn đấu tốt ở nhà trường nhưng về địa phương chưa đi làm cũng không có ai theo dõi, động viên”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phân tích.

Phát biểu tại hội thảo, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, khu miền Trung - Tây Nguyên có tỷ lệ kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên đứng đầu cả nước.

Nguồn phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên còn dồi dào cần được bồi dưỡng, tạo nguồn cho Đảng. Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị, trong thời gian tới các Tỉnh ủy, Thành ủy và Cấp ủy các trường đại học, trường THPT ở khu vực Miền Trung-Tây Nguyên cần chú trọng hơn nữa công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên.

“Trao đổi, tiếp tục tổng kết điều lệ Đảng, chuẩn bị đề xuất sửa đổi điều lệ Đảng. Quy định "tròn 18 tuổi" cũng khống chế một phần phát triển đảng trong học sinh. Thành ra nếu dùng chữ 18 tuổi, bước vào 18 tuổi cũng là cách thức để mình mở rộng lớp 12 có thể vào Đảng. Quan điểm hội nghị thống nhất cao là càng sớm càng tốt, đủ điều kiện phát triển càng sớm càng tốt, đi đường càng dài với Đảng càng tốt”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Lắk nỗ lực trong phát triển đảng viên ở cơ sở thôn, buôn
Đắk Lắk nỗ lực trong phát triển đảng viên ở cơ sở thôn, buôn

VOV.VN - Để tạo nguồn kế cận cho Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Lập, huyện Krông Buk đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xem xét, kết nạp Đảng bảo đảm công khai, khách quan, minh bạch, quyết tâm không lựa chọn kết nạp theo cảm tính hay chạy theo thành tích.

Đắk Lắk nỗ lực trong phát triển đảng viên ở cơ sở thôn, buôn

Đắk Lắk nỗ lực trong phát triển đảng viên ở cơ sở thôn, buôn

VOV.VN - Để tạo nguồn kế cận cho Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Lập, huyện Krông Buk đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xem xét, kết nạp Đảng bảo đảm công khai, khách quan, minh bạch, quyết tâm không lựa chọn kết nạp theo cảm tính hay chạy theo thành tích.

Đà Nẵng chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên trong ngành y tế, giáo dục
Đà Nẵng chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên trong ngành y tế, giáo dục

VOV.VN - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng kết nạp, công nhận chính thức 1.850 đảng viên mới, việc theo dõi quản lý đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, việc tạo nguồn phát triển đảng viên còn nhiều khó khăn, trong đó có ngành y tế, giáo dục.

Đà Nẵng chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên trong ngành y tế, giáo dục

Đà Nẵng chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên trong ngành y tế, giáo dục

VOV.VN - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng kết nạp, công nhận chính thức 1.850 đảng viên mới, việc theo dõi quản lý đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, việc tạo nguồn phát triển đảng viên còn nhiều khó khăn, trong đó có ngành y tế, giáo dục.

Quảng Trị phát triển "Đảng viên tuổi 18" trong trường học
Quảng Trị phát triển "Đảng viên tuổi 18" trong trường học

VOV.VN - Từ năm 2020, Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh này triển khai mô hình “Đảng viên tuổi 18” trong học sinh. Qua 3 năm triển khai, nhiều học sinh ưu tú được kết nạp đảng và giới thiệu bồi dưỡng lớp cảm tình đảng cho hàng chục học sinh.

Quảng Trị phát triển "Đảng viên tuổi 18" trong trường học

Quảng Trị phát triển "Đảng viên tuổi 18" trong trường học

VOV.VN - Từ năm 2020, Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh này triển khai mô hình “Đảng viên tuổi 18” trong học sinh. Qua 3 năm triển khai, nhiều học sinh ưu tú được kết nạp đảng và giới thiệu bồi dưỡng lớp cảm tình đảng cho hàng chục học sinh.