Phát triển hợp tác toàn diện giữa Phật giáo Việt Nam-Campuchia

Sáng nay (13/7), đoàn Đoàn đại biểu Phật giáo Vương quốc Campuchia do Đức Đại Tăng thống Tép Vông dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại MTTQ Việt Nam.

Tại buổi tiếp, ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã nhiệt liệt chào mừng đoàn đến thăm MTTQ Việt Nam và nhấn mạnh: Sự kiện này rất có ý nghĩa khi nhân dân 2 nước Việt Nam – Campuchia anh em đang tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị chào mừng “Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia” – năm 2012 và kỷ niệm 45 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

“Chúng tôi coi chuyến thăm của Đức Đại Tăng thống và Đoàn đại biểu Phật giáo vương Quốc Campuchia là sự kiện quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam – Campuchia phát triển đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững”-ông Vũ Trọng Kim nói.

Tại buổi tiếp, ông Vũ Trọng Kim thông báo những nét chính trong hoạt động của MTTQ Việt Nam. Là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, MTTQ Việt Nam đã và đang tích cực tham gia phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng chính sách pháp luật, trong đó có chính sách pháp luật về  tôn giáo; giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật của các cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân trong sạch vững mạnh; tham gia xây dựng và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, trong những năm qua, MTTQ Việt Nam đã ký kết và hợp tác với Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia triển khai thực hiện nhiều Thông cáo chung và nhiều Chương trình hợp tác nhằm xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Tại buổi tiếp, Đại Tăng thống Tép Vông đã cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của lãnh đạo MTTQ Việt Nam; chúc mừng kết quả hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong những năm qua, đồng thời cảm ơn công lao to lớn của Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia hồi sinh, thoát khỏi thảm họa diệt chủng, xây dựng và phát triển đất nước.  

Đại Tăng thống Tép Vông cũng khẳng định quyết tâm sẽ góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Phật giáo, nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia.

Đại Tăng thống Tép Vông (Maha Ghosananda), sinh năm 1929 tại tỉnh Takeo, Campuchia.

- Từ  nhỏ ngài đã làm quen với Phật giáo và phục vụ trong các chùa, theo học các lớp tiếng Pali và học về Phật giáo tại trường Đại học tu viện ở Phnôm Pênh và Báttambang, sau đó học tiến sĩ tiếng Pali tại Đại học Nalanda, Bihar, Ấn Độ.

- Ngài cũng là nhân chứng sống trong phiên toà chống lại chế độ Pol Pốt và được bầu làm Chủ tịch Giáo hội Phật giáo thống nhất Campuchia.

- Năm 2006, Ngài được nâng lên ngôi vị Tăng Thống tối cao, tức là người lãnh đạo vĩ đại, cao nhất của Phật giáo Campuchia về mặt tinh thần (Đại Tăng thống – Vua sãi). Ngài là nhà sư đầu tiên trong hơn 150 năm qua được nhận danh hiệu này.

- Ngài đã được đề cử giải Nobel vì hoà bình của Chủ tịch Uỷ ban đối ngoại Thượng viện Mỹ vào các năm 1995, 1996, 1997.

- Đại Tăng thống Tép Vông là người có uy tín tối cao và có ảnh hưởng lớn đối với Phật giáo Campuchia, Ngài cũng đã tham gia vào nhiều chương trình từ thiện xã hội giúp đỡ những người nhiễm HIV/AIDS tại Campuchia.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên