Phát triển quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt Việt-Lào

VOV Online giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước tại buổi họp báo và công bố năm đoàn kết Hữu nghị Việt –Lào 2012

Kính thưa đồng chí Choumaly Sayasone, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào,

Thưa các đồng chí và các bạn,

1. Tôi rất vui mừng được trở lại đất nước Lào tươi đẹp, thân thiết và thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào lần này. Đây là chuyến thăm Lào đầu tiên của tôi trên cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa  Việt Nam và để mở đầu cho Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2012.

2. Hôm nay, tôi và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choumaly Sayasone, cùng hai đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã có cuộc hội đàm cởi mở, chân tình và đạt kết quả rất quan trọng.

Hai bên đánh giá cao và rất hài lòng thấy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong thời gian qua không ngừng được củng cố và tăng cường, và đã bàn các biện pháp nhằm phát triển hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp này trên tất cả các lĩnh vực, từ hợp tác chính trị, đối ngoại, quốc phòng-an ninh đến thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo và các lĩnh vực khác.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp nhằm tăng cường quan hệ gắn bó và tin cậy lẫn nhau; triển khai tốt việc phổ biến, tuyên truyền về lịch sử quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt – Lào, phối hợp tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm trong năm 2012.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh và đưa quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực cho sự phát triển của hai nước; quyết tâm phấn đấu đưa trị giá kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước lên 2 tỷ USD vào năm 2015. Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư ở Lào, đóng góp tích cực vào sự phát triển và an ninh xã hội của Lào. 

Hai bên cũng trao đổi ý kiến về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động đối ngoại và tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Việt Nam sẽ tích cực hỗ trợ Lào tổ chức thành công Diễn đàn đối tác Nghị viện Á-Âu (ASEP 7) và Hội nghị cấp cao Á-Âu (ASEM 9) trong năm 2012.

3. Năm 2012 có ý nghĩa rất quan trọng đối với hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào. Đó là kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Việt Nam-Lào.

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước hai nước, cùng với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choumaly Sayasone, tôi trân trọng công bố và chính thức khởi động “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2012”.

“Năm Đoàn kết Hữu nghị” sẽ được tổ chức thông qua những hoạt động kỷ niệm trang trọng, phong phú và thiết thực ở cả hai nước, nhằm làm sâu đậm thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào, tài sản vô giá đã được xây dựng và dày công vun đắp bởi các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, việc tổ chức thành công sự kiện này sẽ là mốc son đánh dấu sự phát triển vượt bậc của mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào. Xin chúc quan hệ hữu nghị truyền thống và tình đoàn kết đặc biệt Việt-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Xin cảm ơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên