Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN 37: Thúc đẩy phục hồi tổng thể thời kỳ hậu Covid-19

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 là một trong những nội dung trọng tâm được tất cả các nước quan tâm thảo luận tại phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN 37.

Sau phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 sáng 12/11.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tới tất cả các nước trên thế giới, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan năm nay được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đại dịch Covid-19 là một trong những nội dung trọng tâm được tất cả các nước quan tâm thảo luận để đưa ra những sáng kiến ứng phó và khắc phục hậu quả đại dịch Covid-19 trong mọi mặt của đời sống.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường, phiên họp một lần nữa khẳng định tinh thần đoàn kết của ASEAN, vượt qua những sóng gió của thời cuộc, cũng như khẳng định cam kết mạnh mẽ của các nước thành viên trong việc xây dựng thành công cộng đồng.

Thủ tướng đề nghị tập trung 3 nội dung chính:

Thứ nhất, rà soát tổng thể tình hình hợp tác ASEAN trong đó có triển khai các sáng kiến của năm 2020 và các sáng kiến ứng phó khắc phục hiệu quả đại dịch Covid-19, thúc đẩy phục hồi tổng thể và đề ra các phương hướng xây dựng cộng đồng ASEAN trong tình hình mới.

Thứ hai, cũng thảo luận cách thức củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, đẩy mạnh quan hệ ASEAN với các nước đối tác vì hòa bình, phát triển bền vững, ứng phó hiệu quả với những thách thức đang nổi lên, phù hợp với ASEAN trong quá trình tái định hình thời kỳ hậu Covid-19.

Thứ ba, các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm cũng được trao đổi tại Hội nghị lần này.

Cũng tại phiên toàn thể, đại diện các nước cũng đóng góp những ý kiến tích cực cho các mục tiêu tầm nhìn của Cộng đồng ASEAN 2025, phát huy vai trò vị thế của ASEAN trong khu vực và trên trường quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị Cấp cao ASEAN 37: Trọng trách và vị thế Việt Nam
Hội nghị Cấp cao ASEAN 37: Trọng trách và vị thế Việt Nam

VOV.VN - Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 và các hội nghị liên quan là một trong những hoạt động quan trọng nhất trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Hội nghị Cấp cao ASEAN 37: Trọng trách và vị thế Việt Nam

Hội nghị Cấp cao ASEAN 37: Trọng trách và vị thế Việt Nam

VOV.VN - Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 và các hội nghị liên quan là một trong những hoạt động quan trọng nhất trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Giữ gìn một khu vực ASEAN hòa bình, ổn định, đoàn kết và thống nhất
Giữ gìn một khu vực ASEAN hòa bình, ổn định, đoàn kết và thống nhất

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Giữ gìn một khu vực hòa bình, ổn định, đoàn kết và thống nhất trên cơ sở luật pháp quốc tế, đã và cần tiếp tục trở thành giá trị cốt lõi của Đông Nam Á và Cộng đồng ASEAN".

Giữ gìn một khu vực ASEAN hòa bình, ổn định, đoàn kết và thống nhất

Giữ gìn một khu vực ASEAN hòa bình, ổn định, đoàn kết và thống nhất

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Giữ gìn một khu vực hòa bình, ổn định, đoàn kết và thống nhất trên cơ sở luật pháp quốc tế, đã và cần tiếp tục trở thành giá trị cốt lõi của Đông Nam Á và Cộng đồng ASEAN".

Việt Nam đã thể hiện vai trò trung tâm đoàn kết của ASEAN
Việt Nam đã thể hiện vai trò trung tâm đoàn kết của ASEAN

VOV.VN - "Việt Nam đã có rất nhiều sáng kiến hữu ích cho ASEAN như tăng cường gắn kết cộng đồng ASEAN, tổ chức triển khai các kế hoạch cũ hiệu quả hơn trước".

Việt Nam đã thể hiện vai trò trung tâm đoàn kết của ASEAN

Việt Nam đã thể hiện vai trò trung tâm đoàn kết của ASEAN

VOV.VN - "Việt Nam đã có rất nhiều sáng kiến hữu ích cho ASEAN như tăng cường gắn kết cộng đồng ASEAN, tổ chức triển khai các kế hoạch cũ hiệu quả hơn trước".