Phổ biến kiến thức pháp luật biên giới Việt Nam – Lào

VOV.VN-Việc làm này nhằm phát huy vai trò của cán bộ cơ sở, già làng, trưởng bản trong bảo vệ an ninh biên giới

Sáng 24/9, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An diễn ra Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới cho các đối tượng chủ chốt ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Tham dự Hội nghị có hơn 200 đại biểu là cán bộ lãnh đạo cấp huyện, cấp xã và già làng, trưởng bản, người có uy tín, Bộ đội biên phòng ở các xã, các huyện biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. 

Tại Hội nghị, đại diện các Bộ, ngành Trung ương phổ biến chương trình đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến biên giới Việt Nam-Lào. Đồng thời thông báo kết quả công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới trên thực địa giữa 2 nước; kết quả hợp tác thương mại biên giới Việt Nam- Lào đến quý III/2013 và những quy định về thương mại biên giới.

Hội nghị tập huấn nhằm phát huy vai trò của cán bộ cơ sở, già làng, trưởng bản trong bảo vệ an ninh biên giới và phát triển kinh tế- xã hội khu vực biên giới. Chính phủ hai nước luôn xác định, vai trò của nhân dân khu vực biên giới, đồng bào các dân tộc đang sinh sống hai bên biên giới, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở, các già làng, trưởng bản, bộ đội biên phòng là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ đường biên, mốc giới của hai nước, vun đắp mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa 2 nước.

Ông Trương Minh Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về phân giới, cắm mốc nhấn mạnh:  Những người có uy tín và bộ đội biên phòng càng phải phát huy nhiều hơn vai trò, trách nhiệm trong công tác biên giới. Công tác bảo vệ quản lý đường biên mốc giới sẽ đạt hiệu quả cao nếu những người có uy tín nơi thôn bản cùng đồng tâm nhất trí, là tấm guơng cho đồng bào trong các hoạt động cụ thể thiết thực nhằm bảo vệ từng cột mốc, làm giàu cho quê hương, phát huy tình cảm tốt đẹp với nhân dân các bộ tộc Lào ở bên kia biên giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên