Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Cà Mau

VOV.VN - Ngày 17/3, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử Quốc gia làm việc với Ủy Ban bầu cử tỉnh Cà Mau.

Về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, hiện UBND tỉnh Cà Mau đã thành lập 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; 14 Ban bầu cử HĐND tỉnh. Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu của tỉnh Cà Mau là 7 đại biểu, trong đó, trung ương giới thiệu 3 và 4 đại biểu làm việc, cư trú tại địa phương. Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 của tỉnh được tổ chức sáng nay đã thông qua danh sách 18 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó, có 1 người tự ứng cử.

Tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 52 đại biểu. Dự kiến số lượng đại biểu được giới thiệu và tự ứng cử là 135 người (10 người tự ứng cử). Số đại biểu HĐND cấp huyện được bầu là 293 và đại biểu cấp xã được bầu là 2.682. Các cơ cấu đều đảm bảo tỷ lệ theo quy định.

Ông Trần Văn Hiện, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cho biết: "Kết quả hiệp thương lần 2 đảm bảo, có những số nhích hơn so với hiệp thương lần đầu. Như đại biểu nữ để bầu đại biểu Quốc hội chúng tôi giới thiệu 10, rồi ngoài Đảng là 3, tuổi trẻ là 8 người. Nói chung các tỷ lệ này đều tăng hết. Còn đại biểu giới thiệu ứng cử HĐND chúng tôi giới thiệu là 47, đạt tỷ lệ hơn 39% trong khi 35% là đảm bảo rồi. Tất cả tỷ lệ theo cơ cấu đều dư, như trẻ dưới 40 tuổi, yêu cầu 35% nhưng chúng tôi giới thiệu tỷ lệ tới 39%."

Phát biểu trong buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp của tỉnh Cà Mau. Việc thành lập Ủy ban bầu cử các cấp đúng tiến độ, các cơ cấu thành phần, số lượng đảm bảo. Về việc giới thiệu người ứng cử cũng đảm bảo thống nhất, dân chủ, có sự đồng tình cao.

Để ngày bầu cử đúng nghĩa là ngày hội toàn dân, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh lưu ý, tỉnh Cà Mau cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử. Vấn đề đảm bảo an ninh trật tự xã hội, kể cả việc phòng chống dịch Covid-19 cần phải được chủ động. Việc lấy ý kiến cử tri, nơi cư trú phải tổ chức hết sức nghiêm túc, đảm bảo công khai, minh bạch. Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 rất quan trọng, ngay từ bây giờ tỉnh Cà Mau đã phải rà soát, đánh giá để chọn được những người ưu tú nhất.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nêu rõ: "Xung quanh công tác nhân sự, đây vẫn là trọng tâm. Do đó, đề nghị phải tiếp tục rà soát để chọn lại những người chuẩn bị cho hiệp thương lần thứ 3. Hiệp thương lần thứ 3 coi như chốt, đây là công tác quan trọng nhất, dĩ nhiên là các đồng chí sẽ chọn lựa lại những ứng cử viên ưu tú hơn, xứng đáng hơn nhưng phải chú ý cơ cấu. Đề nghị, cũng phải tập trung cao điểm cho công tác tuyên truyền theo tiến độ bầu cử. Thời điểm nào tuyên truyền cho ứng cử viên, thời điểm nào tuyên truyền cho việc tiếp xúc cử tri."/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Bạc Liêu
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Bạc Liêu

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao việc tổ chức các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp của tỉnh Bạc Liêu.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Bạc Liêu

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Bạc Liêu

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao việc tổ chức các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp của tỉnh Bạc Liêu.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp xúc cử tri tỉnh Vĩnh Long
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp xúc cử tri tỉnh Vĩnh Long

VOV.VN - Tại các buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã thông báo về những kết quả tích cực đạt được trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh trong những tháng đầu năm 2021 của cả nước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp xúc cử tri tỉnh Vĩnh Long

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp xúc cử tri tỉnh Vĩnh Long

VOV.VN - Tại các buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã thông báo về những kết quả tích cực đạt được trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh trong những tháng đầu năm 2021 của cả nước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp xúc cử tri Vĩnh Long
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp xúc cử tri Vĩnh Long

VOV.VN - Chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa XIV sắp  tới, chiều 4/3 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long có buổi tiếp xúc cử tri huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp xúc cử tri Vĩnh Long

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp xúc cử tri Vĩnh Long

VOV.VN - Chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa XIV sắp  tới, chiều 4/3 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long có buổi tiếp xúc cử tri huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.