Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu Hội liên hiệp Thanh niên Campuchia

VOV.VN - Chiều 25/10, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiếp Đoàn đại biểu Hội liên hiệp Thanh niên Campuchia.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng khi được tiếp đón Đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam trong bối cảnh hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Phó Chủ tịch nước chúc mừng Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Hun Sen đã lãnh đạo đất nước đạt được những thành tựu rất quan trọng như kiểm soát dịch COVID-19, tiếp tục phát triển kinh tế-xã hội đạt được nhiều kết quả khả quan; chúc mừng Đảng Nhân dân Campuchia đã dành thắng lợi rất to lớn trong cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân xã/phường vừa qua; thể hiện sự ủng hộ to lớn của nhân dân Campuchia dành cho Đảng Nhân dân Campuchia.

Phó Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng, trong kết quả chung của Campuchia có sự đóng góp quan trọng của các thế hệ trẻ, trong đó có Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia, đồng thời, đánh giá cao, chúc mừng hội liên hiệp thanh niên hai nước đã có những hoạt động hiệu quả trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, trong chuyến thăm lần này, hai bên cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tổ chức hội liên hiệp thanh niên hai nước giai đoạn 2022-2027 - là điều kiện để hai bên tiếp tục hợp tác thực chất, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch nước mong muốn, các tổ chức, đoàn thể thanh niên hai nước tiếp tục tăng cường giáo dục truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã được phát triển, vun đắp trong suốt thời gian qua cho để thế hệ trẻ ngày nay tiếp nhận, phát huy và nuôi dưỡng những giá trị đó. Phó Chủ tịch nước khẳng định, hai Đảng, hai Nhà nước luôn dành sự quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cho thế hệ trẻ, thanh niên hai nước học tập, lao động và cống hiến cho sự phát triển của đất nước cũng như tạo điều kiện thuận lợi để hội Liên hiệp thanh niên hai nước hợp tác với nhau ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, đối tác toàn diện giữa hai nước.

Cảm ơn Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dành thời gian tiếp Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Hun Many, Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Thanh niên, Thể thao, Văn hóa, Tôn giáo và Du lịch của Quốc hội Campuchia; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia cho biết, chuyến thăm của Đoàn nằm trong khuôn khổ Kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại Việt Nam - Campuchia, thúc đẩy mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Ông Hun Many cho biết, trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, hai bên cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tổ chức hội liên hiệp thanh niên hai nước giai đoạn 2022-2027; qua đó, đại diện thanh niên hai nước cùng chia sẻ quan điểm, tích cực tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ hai nước về quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Khẳng định, thế hệ trẻ Campuchia sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống với Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Say Chhum
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Say Chhum

VOV.VN - Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Say Chhum

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Say Chhum

VOV.VN - Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước.

Campuchia thông qua thỏa thuận khung về xây dựng đường cao tốc kết nối với Việt Nam
Campuchia thông qua thỏa thuận khung về xây dựng đường cao tốc kết nối với Việt Nam

VOV.VN - Ủy ban liên bộ Campuchia và tổng công ty cầu đường Trung Quốc đã thống nhất thỏa thuận khung về xây dựng đường cao tốc kết nối thủ đô Phnom Penh với thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, giáp với cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh (Việt Nam).

Campuchia thông qua thỏa thuận khung về xây dựng đường cao tốc kết nối với Việt Nam

Campuchia thông qua thỏa thuận khung về xây dựng đường cao tốc kết nối với Việt Nam

VOV.VN - Ủy ban liên bộ Campuchia và tổng công ty cầu đường Trung Quốc đã thống nhất thỏa thuận khung về xây dựng đường cao tốc kết nối thủ đô Phnom Penh với thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, giáp với cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh (Việt Nam).

Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia
Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội luôn quan tâm đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với Thủ đô Phnom Penh, đồng thời mong muốn Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum tiếp tục quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo để Hà Nội và Phnom Penh mở rộng và tăng cường hợp tác

Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia

Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội luôn quan tâm đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với Thủ đô Phnom Penh, đồng thời mong muốn Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum tiếp tục quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo để Hà Nội và Phnom Penh mở rộng và tăng cường hợp tác