Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu phụ nữ tiêu biểu tỉnh Hà Nam

Tại buổi tiếp sáng 2/3, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nêu rõ: Phụ nữ Việt Nam đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong thời kỳ dựng nước, giữ nước và làm cho đất nước ngày càng phồn vinh

Ghi nhận những đóng góp của Hội Phụ nữ tỉnh Hà Nam trong công cuộc phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và đất nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhắc nhở Hội phụ nữ các cấp cần tiếp tục tuyên truyền, vận động để phụ nữ Hà Nam luôn là hậu phương vững chắc, xứng đáng với danh hiệu phụ nữ "ba đảm đang" và 8 chữ vàng mà Bác Hồ tặng toàn thể phụ nữ Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước cho rằng, trong thời gian tới, Hội Phụ nữ tỉnh Hà Nam cần chú trọng hơn nữa đến công tác đào tạo nghề cho nữ lao động nông thôn, đặc biệt là phụ nữ nghèo; tìm hướng phát triển các nghề phụ như thêu ren, mây tre đan... tạo cơ hội để chị em phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Trong việc đào tạo nghề, Hội Phụ nữ cần chủ động xây dựng đề án, lựa chọn ngành nghề và đối tượng để đào tạo. Phó Chủ  tịch nước Nguyễn Thị Doan nêu rõ: “Tôi đề nghị chị em phụ nữ tỉnh phát huy thành quả vừa đạt được, cố gắng hơn, sâu sát hơn, năng động hơn, thương yêu nhau hơn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền giao cho”.

Trong năm qua, Hội Phụ nữ tỉnh Hà Nam đã vận động, quyên góp được hơn 1 tỷ đồng giúp phụ nữ nghèo phát triển sản xuất. Thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phụ nữ Hà Nam đã xây dựng và  trao tặng 23 mái ấm tình thương giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, hỗ trợ cho hơn 1.650 hộ do phụ nữ làm chủ hộ xóa đói giảm nghèo; dạy nghề và tạo việc làm cho hơn 3 nghìn phụ nữ.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên