Phó Chủ tịch Quốc hội Lào: Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Nam Lào với Quảng Nam

VOV.VN - Trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Nam, cuối giờ sáng nay (4/9), Đoàn công tác của Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do ông Sommad Pholsena, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại THACO Chu Lai. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp và làm việc với Đoàn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thông tin, địa phương có 157 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Sê Koong, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Trên toàn tuyến biên giới đất liền đi qua địa bàn tỉnh Quảng Nam có 60 cột mốc và 7 cọc dấu bố trí trên địa bàn 14 xã biên giới thuộc 2 huyện miền núi Nam Giang, Tây Giang, tỉnh Quảng Nam và 16 bản, cụm bản biên giới thuộc 2 huyện Đắc Chưng, Kà Lừm, tỉnh Sê Koong, Lào.

Tỉnh Quảng Nam giữ vị trí quan trọng trong tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, là điểm ngắn nhất kết nối Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với khu vực Nam Lào qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Tỉnh Quảng Nam có quan hệ truyền thống hợp tác hữu nghị, gắn bó với các tỉnh Nam Lào.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam cho biết, qua hơn 27 năm kể từ ngày tái lập tỉnh đến nay, Quảng Nam từ một tỉnh thuần nông, thu ngân sách chỉ 100 tỷ đồng vào năm 1997, đến năm 2022 thu ngân sách của tỉnh đạt trên 30 ngàn tỷ đồng.

Trong thành quả to lớn đó có sự đồng hành, đóng góp quan trọng của THACO khi liên tục trong nhiều năm qua góp trên 70% giá trị sản xuất công nghiệp và thu ngân sách toàn tỉnh. Hiện, doanh nghiệp đang tập trung đầu tư ở khu vực Nam Lào với nhiều dự án lớn.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam mong muốn THACO nhận được sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các địa phương Nam Lào để doanh nghiệp đầu tư hiệu quả và ngày càng phát triển, lớn mạnh tại Lào.

Ông cũng tin tưởng doanh nghiệp sẽ đồng hành và đóng góp quan trọng cho sự phát triển của các địa phương Nam Lào nói riêng và đất nước Lào nói chung như đã và đang đồng hành cùng Quảng Nam, góp phần củng cố, thắt chặt mối quan hệ gắn bó hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo THACO cho biết, tập đoàn này đang đầu tư khu liên hợp nông nghiệp về chuyên canh cây ăn trái, kết hợp chăn nuôi quy mô lớn trên tổng diện tích trên 27.000 héc ta tại tỉnh Attapeu và tỉnh Sekong, Lào.

THACO cũng đã thực hiện Dự án sân bay Nong Khang tại huyện Xamneua, tỉnh Houaphan với tổng trị giá 82 triệu USD. Hiện sân bay này đã được khai thác với tần suất 22 chuyến/tuần. Sân bay Nong Khang nằm trong khu vực cửa ngõ giao thương kinh tế đường bộ của Lào và Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển xuất nhập khẩu qua biên giới 2 nước. Tập đoàn đang phát triển mạng lưới logistics thực hiện vận chuyển hàng hoá từ Nam Lào, đông bắc Thái Lan về Việt Nam.

Đại diện THACO kiến nghị Quốc hội 2 nước Việt Nam, Lào quan tâm, đầu tư hệ thống giao thông giúp việc giao thương hàng hoá tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây thuận lợi hơn, đặc biệt là đầu tư nâng cấp Quốc lộ 14D qua tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena ghi nhận và đánh giá cao chiến lược đầu tư của THACO tại Lào.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào cho biết sẽ kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương Nam Lào tạo điều kiện tốt nhất để THACO triển khai dự án, sản xuất kinh doanh hiệu quả trên đất Lào.

“Một số dự án của THACO tại Lào đang quá trình thực hiện thủ tục thuê đất, Quốc hội Lào sẽ tạo điều kiện tốt nhất và tôi nghĩ, Chính phủ Lào và các bộ, ngành liên quan cũng sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các dự án này triển khai sớm. Phía Lào sẽ cùng với Việt Nam thúc đẩy các hoạt động giao thương hàng hoá, logistics giữa tỉnh Quảng Nam và các tỉnh Nam Lào, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp của 2 quốc gia”, ông Sommad Pholsena nói.

Đầu giờ chiều nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena và Đoàn công tác của Quốc hội 2 nước đã đến thăm Khu kháng chiến Hạ Lào tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Địa chỉ đỏ này là mốc son quan trọng trong cuộc đấu tranh giành độc lập của quân và dân hai nước Việt Nam - Lào; khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước Việt Nam – Lào.

Tiếp đó, Đoàn đã đến dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Quảng Nam và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane
Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

VOV.VN - Chiều nay (11/7), tại Nhà Quốc hội Lào, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

VOV.VN - Chiều nay (11/7), tại Nhà Quốc hội Lào, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Ủy Ban đối ngoại của Quốc hội Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác
Ủy Ban đối ngoại của Quốc hội Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào của Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà đã có buổi làm việc với Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào Sanya Praseuth.

Ủy Ban đối ngoại của Quốc hội Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác

Ủy Ban đối ngoại của Quốc hội Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào của Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà đã có buổi làm việc với Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào Sanya Praseuth.