Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm chúc Tết tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Tiếp tục chuyến công tác tại miền Trung, hôm nay (25/1), Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác thăm chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, vượt qua nhiều khó khăn trong năm 2021, tỉnh đạt được nhiều kết quả khả quan trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội. Năm 2022, địa phương tiếp tục nỗ lực thực hiện đạt và vượt các mục tiêu đề ra, phấn đấu vươn lên thành tỉnh khá khu vực miền Trung. Đến nay, tỉnh Quảng Ngãi chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có công cách mạng trên địa bàn, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chia sẻ khó khăn, đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trong năm qua. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định đây là những tín hiệu khả quan giúp địa phương tiếp tục vượt khó, phục hồi kinh tế, đạt nhiều thành tích tốt hơn trong thời gian tới.

“Thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội, tôi xin kính chúc các đồng chí và gia đình sang năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công, lãnh đạo tỉnh tiếp tục khôi phục và phát triển mạnh mẽ hơn. Chúng tôi hy vọng tiếp tục đồng hành và chia sẻ với các đồng chí. Qua các đồng chí, chúng tôi gửi lời thăm hỏi đến đồng bào, chiến sĩ và nhân dân toàn tỉnh lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất của lãnh đạo Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội”, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nói.

Trước đó, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã đi thăm, chúc Tết, trao 1.000 suất quà tặng các hộ nghèo và trẻ em hoàn cảnh khó khăn ở các huyện Ba Tơ, Mộ Đức, Minh Long, Sơn Tây, Sơn Tịnh và thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Cà Mau
Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Cà Mau

VOV.VN - Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh miền Nam và ĐBSCL, sáng 25/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ công an và lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Cà Mau

Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Cà Mau

VOV.VN - Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh miền Nam và ĐBSCL, sáng 25/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ công an và lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng thăm và tặng quà Tết tại Quảng Ninh
Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng thăm và tặng quà Tết tại Quảng Ninh

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Thắng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đến thăm, chúc Tết các Mẹ VNAH, trao tặng nhà tình thương cho hộ nghèo, quà tết cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Ninh.

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng thăm và tặng quà Tết tại Quảng Ninh

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng thăm và tặng quà Tết tại Quảng Ninh

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Thắng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đến thăm, chúc Tết các Mẹ VNAH, trao tặng nhà tình thương cho hộ nghèo, quà tết cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Ninh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc với Tỉnh ủy Bình Định
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc với Tỉnh ủy Bình Định

VOV.VN - Trong năm vừa qua, trong điều kiện dịch bệnh bùng phát, tỉnh Bình Định vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và phát triển, thực hiện đạt và vượt kế hoạch 15/19 chỉ tiêu kinh tế- xã hội đề ra.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc với Tỉnh ủy Bình Định

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc với Tỉnh ủy Bình Định

VOV.VN - Trong năm vừa qua, trong điều kiện dịch bệnh bùng phát, tỉnh Bình Định vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và phát triển, thực hiện đạt và vượt kế hoạch 15/19 chỉ tiêu kinh tế- xã hội đề ra.