Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc với Tỉnh ủy Bình Định

VOV.VN - Trong năm vừa qua, trong điều kiện dịch bệnh bùng phát, tỉnh Bình Định vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và phát triển, thực hiện đạt và vượt kế hoạch 15/19 chỉ tiêu kinh tế- xã hội đề ra.

Chiều nay (24/1), tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Bình Định, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, chúc Tết và làm việc với Tỉnh ủy Bình Định.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh và công tác tiếp công dân năm 2021. Trong năm vừa qua, tỉnh Bình Định tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và phát triển, thực hiện đạt và vượt kế hoạch 15/19 chỉ tiêu kinh tế- xã hội đề ra. Lãnh đạo tỉnh Bình Định kiến nghị với Quốc hội quan tâm tạo điều kiện cho địa phương khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng đề nghị Quốc hội có ý kiến với Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải sớm chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan khắc phục, nâng cấp, sửa chữa giao thông trên một số quốc lộ qua địa bàn, đảm bảo giao thông dịp Tết Nhâm Dần 2022 và lễ hội đầu xuân sắp tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận những kiến nghị của địa phương; đồng thời biểu dương tỉnh Bình Định đã có nhiều cố gắng, đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, phòng chống dịch hiệu quả. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Bình Định tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp để tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh.

“Chúng tôi hết sức chia sẻ với những trăn trở, khó khăn của tỉnh Bình Định trong điều kiện dịch bệnh cũng như những vướng mắc từ thể chế và sự phát triển thực tế trong 2 năm dịch bùng phát vừa qua. Trong chỉ tiêu phấn đấu của Bình Định cho năm 2022 cũng là một bước tạo đà để đạt tốc độ tăng trưởng cho cả nhiệm kỳ” - Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã chúc Tết, tặng quà Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định; trao 500 suất quà Tết tặng công nhân, người nghèo tỉnh Bình Định bị ảnh hưởng của dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Định khởi công 6 công trình giao thông hơn 7.000 tỷ đồng
Bình Định khởi công 6 công trình giao thông hơn 7.000 tỷ đồng

VOV.VN - Trong năm 2021, tỉnh Bình Định sẽ tiến hành khởi công 6 dự án giao thông trọng điểm, tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2020-2025.

Bình Định khởi công 6 công trình giao thông hơn 7.000 tỷ đồng

Bình Định khởi công 6 công trình giao thông hơn 7.000 tỷ đồng

VOV.VN - Trong năm 2021, tỉnh Bình Định sẽ tiến hành khởi công 6 dự án giao thông trọng điểm, tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2020-2025.

Bình Định sẽ tự chủ ngân sách và phát triển thuộc nhóm dẫn đầu miền Trung
Bình Định sẽ tự chủ ngân sách và phát triển thuộc nhóm dẫn đầu miền Trung

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khẳng định, địa phương này sẽ tự chủ ngân sách và phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung như Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Bình Định sẽ tự chủ ngân sách và phát triển thuộc nhóm dẫn đầu miền Trung

Bình Định sẽ tự chủ ngân sách và phát triển thuộc nhóm dẫn đầu miền Trung

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khẳng định, địa phương này sẽ tự chủ ngân sách và phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung như Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh đã đề ra.