Phó CTN Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn

VOV.VN - Trong Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Sáng nay (8/9), UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo - hành động hiệu quả, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020 - 2025”.

Dự Đại hội có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương; đại diện một số Bộ, ngành Trung ương và gần 230 đại biểu điển hình tiên tiến phong trào Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn. 

Dự và chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là đạt 18/20 chỉ tiêu đã đề ra, trong đó kinh tế cửa khẩu tiếp tục phát triển mạnh.

Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và trách nhiệm của các cấp uỷ đảng; tiếp tục đẩy mạnh, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước; tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, huy động tối đa nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế cửa khẩu để phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của địa phương từ 8 - 8,5%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 2.100 - 2.300 USD; phấn đấu năm 2025 có 115 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Phó Chủ tịch nước yêu cầu Đảng bộ tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào thi đua bám sát với những nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh của tỉnh và từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; Phát triển nông nghiệp hiện đại gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn bản sắc văn hoá, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Dịp này, 16 cá nhân và 16 tập thể tiêu biểu trong Phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Lạng Sơn được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba của Chủ tịch nước; Bằng khen, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Cũng tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tặng Chương trình an sinh xã hội tỉnh Lạng Sơn 600 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên