Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh đột ngột xin nghỉ việc

VOV.VN - Từng là một trong những lãnh đạo sở trẻ tuổi, nhiều triển vọng, ông Nguyễn Trọng Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh vừa đột ngột xin nghỉ việc.

Những ngày gần đây, dư luận trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh xôn xao về việc ông Nguyễn Trọng Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh đột ngột xin nghỉ việc. Nguyên nhân được cho là liên quan đến việc sử dụng bằng cấp không hợp lệ.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Trọng Tân, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh xác nhận thông tin ông Nguyễn Trọng Bình xin nghỉ việc và đã được chấp thuận cho nghỉ từ ngày 20/9.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh cho biết, lý do xin nghỉ việc trong đơn ông Bình có ghi là "vì lý do gia đình".

Được biết, ông Nguyễn Trọng Bình (SN 1976, quê thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh; nơi đăng ký thường trú và nơi ở hiện nay tại đường Ngọc Hân Công Chúa, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Ông Bình có trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (Học viện Ngân hàng); Đại học, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp (Học viện Tài chính); Học vị: Thạc sỹ, chuyên ngành Kinh tế đầu tư (Đại học Kinh tế quốc dân).

Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ngạch công chức: Chuyên viên cao cấp.

Ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Nội vụ khi mới 35 tuổi, là một trong những lãnh đạo cấp sở trẻ tuổi, có nhiều triển vọng tại tỉnh Bắc Ninh, ông Bình từng là chuyên viên rồi Phó Trưởng phòng tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Ninh.

Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Lương Tài, Chuyên viên Kinh tế tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh; Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Bắc Ninh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên