Phó Thủ tướng Lào thăm tỉnh Thái Nguyên

Phó Thủ tướng Somsavat Lengsavad bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng tốt đẹp của quan hệ hai nước.

Nhận lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam-Lào Nguyễn Xuân Phúc, chiều 24/8/2012, đồng chí Somsavat Lengsavad, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào, Chủ tịch Phân ban hợp tác Lào-Việt Nam đã dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ Lào bắt đầu chuyến thăm làm việc tại Thái Nguyên.

Buổi tối cùng ngày, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Somsavat Lengsavad  cùng Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo và đông đảo các tầng lớp nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tham dự Lễ Mít tinh kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Phát biểu tại Lễ Mít tinh kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Somsavat Lengsavad bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, nhất là trong  Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam Lào 2012; chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cũng như Lãnh đạo tỉnh và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã dành cho Đoàn sự đón tiếp rất trọng thị và thân tình, thể hiện tình đồng chí anh em thắm thiết giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Lào khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào sẽ cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tiếp tục vun đắp, bảo vệ và gìn giữ mối tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản cùng nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp trong nhiều thế kỷ qua.

Phó Thủ tướng Somsavat Lengsavad cũng chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân trong tỉnh.

Thừa ủy quyền của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Phạm Xuân Đương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã bày tỏ cảm ơn những tình cảm sâu sắc và lời nói tốt đẹp của đồng chí Somsavat Lengsavad  về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung cũng như giữa Thái Nguyên với các tỉnh bạn Lào nói riêng.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Đương cho biết trong công cuộc xây dựng đất nước, phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, tỉnh Thái Nguyên đã có mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các tỉnh của Lào như: Hủa-phăn, Khăm-muộn…và đặc biệt là Thái Nguyên đã ký kết hợp tác với tỉnh Luông-pha-bang về đào tạo nguồn nhân lực. Hiện Thái Nguyên có hơn 200 học sinh, sinh viên nước bạn Lào đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Phát huy truyền thống quý báu đó, trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Nguyên cùng các tỉnh của bạn Lào sẽ tiếp tục sát cánh bên nhau trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của hai nước nói chung và của các địa phương nói riêng.

Những bài hát thắm tình hữu nghị và đoàn kết anh em giữa hai nước đã kết thúc Lễ Mít tinh trọng thể kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên