Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: "Xã hội hoá đầu tư cho con người, chấn hưng văn hoá"

VOV.VN - Chiều 6/11, tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, Chính phủ đặc biệt coi đầu tư cho giáo dục - đào tạo và văn hoá xã hội là đầu tư cho con người, đầu tư cho phát triển bền vững của đất nước.

Nhìn lại 2 năm tái cơ cấu nền kinh tế

Trả lời chất vấn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, về tái cơ cấu nền kinh tế, Việt Nam là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, xuất phát điểm thấp, độ mở lớn, sức chống chịu có hạn, sức cạnh tranh còn hạn chế. Vì vậy, Đảng đã chỉ đạo cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện chủ trương của Đảng, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 31 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Căn cứ Nghị quyết này, Chính phủ có Nghị quyết 54 và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết này vào tháng 4/2022. Trong Nghị quyết nêu rất cụ thể 14 mục tiêu và 102 nhiệm vụ.

"Các nghiệm vụ này đang được tất cả các bộ, ngành và địa phương đã triển khai. Tuy nhiên, đây là chương trình 5 năm và mới thực hiện được 2 năm, nên chưa hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. Có một số chỉ tiêu khó thực hiện trong thời gian tới. Như việc thúc đẩy cơ cấu chuyển dịch nền kinh tế theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ", Phó Thủ tướng nói.

Theo ông Lê Minh Khái, sau 2 năm thực hiện, nhiều mục tiêu và chính sách đã phát huy tác dụng, như tạo dư địa cho cho chính sách tài khóa và tiền tệ, để sử dụng linh hoạt giúp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ cho tăng trưởng. Các thị trường, như thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu doanh nghiệp, theo đó vừa qua đã khai trương sàn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Đồng thời, đang phấn đấu từ thị trường chứng khoán cận biên sang mới để được thế giới công nhận.

Tiếp tục phát triển lực lượng doanh nghiệp, khi đạt được gần 1 triệu doanh nghiệp theo mục tiêu đạt 1,5 triệu doanh nghiệp vào năm 2025. Ngoài ra, các mục tiêu khác như hạ tầng cũng đã được quan tâm, nhiều dự án cao tốc đã được đưa vào vận hành hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt và cần nỗ lực trong thời gian tới, như tăng năng suất lao động hay tỷ trọng chi cho khoa học công nghệ... Cơ cấu kinh tế và mô hình tăng trưởng vẫn chưa thay đổi đáng kể. 

"Trong thời gian tới, Chính phủ tiếp tục tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, để tháo gỡ những rào cản thúc đẩy cơ cấu nền kinh tế và đẩy mạnh hoàn thiện các mục tiêu cơ cấu lại trong những lĩnh vực trọng tâm. Thực hiện hiệu quả các giải pháp thúc đẩy, phát triển lực lượng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trong nước. Tập trung phát huy vai trò dẫn dắt, đổi mới mô hình tăng trưởng của các đô thị lớn và các cực tăng trưởng để thúc đẩy tăng năng suất lao động, chuyển dịch nhanh theo hướng hiện đại, phát triển kinh tế xanh bền vững, các ngành mới, dịch vụ chất lượng cao và phát triển đồng bộ hóa các loại thị trường.

Xã hội hoá đầu tư cho con người, chấn hưng văn hoá

Về phân bổ ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, văn hoá và xã hội. Trong quy định hiện nay, phải dành 20% tổng chi ngân sách cho lĩnh vực giáo dục. Thực tế, đã bình quân hàng năm đã dành khoảng 14,7% cho giáo dục đào tạo và kế hoạch đầu tư công dành khoảng 3,7% cho chi đầu tư phát triển GD-ĐT. Với văn hoá, gần đây đã được quan tâm, với khoản chi gần 2.000 tỷ để tu bổ các di tích văn hoá lịch sử cần thiết. 

"Tuy nhiên, theo nhiều đại biểu, nguồn lực chưa đáp ứng đủ nhu cầu, còn dàn trải, trong thực hiện còn phân bổ trong nhiều năm và sử dụng không hết dự toán. Căn cứ vào quy định của pháp luật và chỉ đạo của Đảng, Chính phủ sẽ đặc biệt kiên trì coi đầu tư cho giáo dục đào tạo, văn hoá xã hội là đầu tư cho con người, đầu tư cho phát triển bền vững của đất nước. Trong bối cảnh nguồn lực khó khăn thì đẩy mạnh xã hội hoá, huy động tối đa nguồn lực của xã hội. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư, hợp tác công - tư để huy động các nguồn lực. Đặc biệt, gần đây đã xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng văn hoá", Phó Thủ tướng nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Tài chính: Lãng phí đầu tư công không phải do định mức thấp mà ăn bớt
Bộ trưởng Tài chính: Lãng phí đầu tư công không phải do định mức thấp mà ăn bớt

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng: "Lãng phí ở đầu tư công, chúng tôi không nghĩ là do định mức mà nằm ở quá trình triển khai như ăn bớt khối lượng, chất lượng hoặc để thời gian thực hiện quá dài, lãng phí không đưa vào sản xuất, sử dụng, thiếu vốn, hay vốn chờ thủ tục".

Bộ trưởng Tài chính: Lãng phí đầu tư công không phải do định mức thấp mà ăn bớt

Bộ trưởng Tài chính: Lãng phí đầu tư công không phải do định mức thấp mà ăn bớt

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng: "Lãng phí ở đầu tư công, chúng tôi không nghĩ là do định mức mà nằm ở quá trình triển khai như ăn bớt khối lượng, chất lượng hoặc để thời gian thực hiện quá dài, lãng phí không đưa vào sản xuất, sử dụng, thiếu vốn, hay vốn chờ thủ tục".

500 tài sản công bị bỏ không sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã
500 tài sản công bị bỏ không sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

VOV.VN - Sau sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, còn 10% với gần 1.000 tài sản công chưa được xử lý, trong đó có khoảng 500 tài sản công đang bị bỏ không, gây lãng phí.

500 tài sản công bị bỏ không sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

500 tài sản công bị bỏ không sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

VOV.VN - Sau sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, còn 10% với gần 1.000 tài sản công chưa được xử lý, trong đó có khoảng 500 tài sản công đang bị bỏ không, gây lãng phí.

Quốc hội bắt đầu chất vấn thành viên Chính phủ, trưởng ngành
Quốc hội bắt đầu chất vấn thành viên Chính phủ, trưởng ngành

VOV.VN - Quốc hội khóa XV tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 theo 4 nhóm lĩnh vực và ai trong số các thành viên Chính phủ, trưởng ngành đều có thể sẽ phải "ngồi ghế nóng".

Quốc hội bắt đầu chất vấn thành viên Chính phủ, trưởng ngành

Quốc hội bắt đầu chất vấn thành viên Chính phủ, trưởng ngành

VOV.VN - Quốc hội khóa XV tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 theo 4 nhóm lĩnh vực và ai trong số các thành viên Chính phủ, trưởng ngành đều có thể sẽ phải "ngồi ghế nóng".