Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Ngân hàng thế giới đang có nguồn lực lớn có thể rất hữu ích cho những gói giải pháp kích cầu của Việt Nam nếu được tận dụng tốt.

Chiều 17/2, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ông James Adam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng vui mừng vì sự hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và WB thời gian qua; đánh giá cao và cảm ơn WB vì sự ủng hộ, giúp đỡ rất hữu ích đối với Việt Nam, đặc biệt là những hỗ trợ trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo.

Phó Thủ tướng cho biết, hiện nay, Việt Nam đã khắc phục được lạm phát, tuy nhiên, sự suy giảm kinh tế lại tăng mạnh. Chủ trương hiện nay của Chính phủ Việt Nam là ngăn chặn giảm phát, tiếp tục phát triển kinh tế thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Phó Thủ tướng khẳng định, tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm càng cần chăm lo, hỗ trợ người nghèo, phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao mức sống cho nông dân...; mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của WB trong phát triển kinh tế đất nước.

Đánh giá về ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay, ông James Adam cho rằng, đây là khó khăn, thách thức lớn không chỉ riêng đối với Việt Nam, mà còn với cả WB và các quốc gia khác. Việc xác định chính xác hướng đi trong thời gian tới là rất khó khăn bởi gói giải pháp nào đưa ra cũng cần được xác định thời gian thực hiện, trong khi không thể xác định khủng hoảng sẽ kéo dài trong bao lâu. Theo ông James Adam, WB đang có nguồn lực lớn có thể rất hữu ích cho những gói giải pháp kích cầu của Việt Nam nếu được tận dụng tốt. Ông James Adam cũng cho rằng, Việt Nam nên tiếp tục cải cách thủ tục hành chính hơn nữa để sự hỗ trợ nguồn lực đến được nhanh hơn.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch WB khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã giới thiệu với Phó Thủ tướng tân Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam, bà Victoria Kwakwa là một chuyên gia nhiều kinh nghiệm làm việc với các nhà tài trợ, một nhà kinh tế giỏi. Bà Victoria Kwakwa bày tỏ vui mừng được trở lại làm việc tại Việt Nam sau 10 năm và ấn tượng với những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được; đồng thời cam kết, WB sẽ tiếp tục hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong những lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu như: Giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực của quá trình đô thị hóa, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên