Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Quảng Trị

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra thực tế dự án nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Trị.

Hôm nay (20/2), Đoàn công tác của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị về tình hình kinh tế - xã hội và công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Trong buổi sáng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra thực tế dự án nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Trị.

Thăm hỏi các hộ dân thuộc diện thu hồi đất tại 2 huyện Gio Linh và Triệu Phong, Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cùng tỉnh Quảng Trị phải làm tốt công tác giải phóng mặt bằng với phương châm thực sự quan tâm, chăm lo đến đời sống người dân đã nhường đất để mở rộng Quốc lộ 1A, trên cơ sở nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ.   

Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ cho lãnh đạo Bộ GTVT và tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Chinhphu.vn)

Chiều nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Về công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 1A, đoạn từ thành phố Đông Hà đến thị xã Quảng Trị, tỉnh đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao trên 13km, đạt 100%. Đối với các đoạn còn lại trên Quốc lộ 1A, tỉnh đã bàn giao 40 km trên tổng chiều dài 57km, đạt 70% kế hoạch.     

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng biểu dương những kết quả mà tỉnh Quảng Trị đạt được về kinh tế xã hội trong thời gian qua, đồng thời đề nghị tỉnh chú trọng công tác xóa đói giảm nghèo; phát huy tiềm năng kinh tế ở cảng biển và cửa khẩu trên cơ sở khai thác thế mạnh của hành lang kinh tế Đông Tây.

Về những đề nghị của tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị địa phương chủ động hơn trong việc xây dựng khu tái định cư; yêu cầu các Bộ, ngành tiếp tục hỗ trợ vốn để Quảng Trị xây dựng các công trình.

Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Lễ khởi công xây dựng nhà máy gỗ MDF VRG Quảng Trị 2 do Tập đoàn công nghiệp Cao su làm chủ đầu tư, với tổng số vốn 750 tỷ đồng, sẽ hoàn thành vào quý II/2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

PTT Nguyễn Xuân Phúc dự tổng kết Ban Chỉ đạo Tây Bắc
PTT Nguyễn Xuân Phúc dự tổng kết Ban Chỉ đạo Tây Bắc

VOV.VN -Phó Thủ tướng đề nghị: Ban Chỉ đạo Tây Bắc cùng với Chính phủ và các bộ ngành cần tập trung vào các vấn đề nổi cộm của vùng. 

PTT Nguyễn Xuân Phúc dự tổng kết Ban Chỉ đạo Tây Bắc

PTT Nguyễn Xuân Phúc dự tổng kết Ban Chỉ đạo Tây Bắc

VOV.VN -Phó Thủ tướng đề nghị: Ban Chỉ đạo Tây Bắc cùng với Chính phủ và các bộ ngành cần tập trung vào các vấn đề nổi cộm của vùng. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri

VOV.VN -Phó Thủ tướng ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri

VOV.VN -Phó Thủ tướng ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Quân khu 2
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Quân khu 2

VOV.VN -Phó Thủ tướng đề nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 triển khai làm tốt công tác đoàn kết dân tộc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Quân khu 2

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Quân khu 2

VOV.VN -Phó Thủ tướng đề nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 triển khai làm tốt công tác đoàn kết dân tộc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Phú Thọ
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Phú Thọ

VOV.VN -Phú Thọ cần tập trung tháo gỡ khó khăn và hỗ để doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Phú Thọ

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Phú Thọ

VOV.VN -Phú Thọ cần tập trung tháo gỡ khó khăn và hỗ để doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Xuân Phúc tặng quà gia đình chính sách tại Huế
Ông Nguyễn Xuân Phúc tặng quà gia đình chính sách tại Huế

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm hỏi các hộ nghèo neo đơn, nạn nhân chất độc hóa học ở huyện Quảng Điền.

Ông Nguyễn Xuân Phúc tặng quà gia đình chính sách tại Huế

Ông Nguyễn Xuân Phúc tặng quà gia đình chính sách tại Huế

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm hỏi các hộ nghèo neo đơn, nạn nhân chất độc hóa học ở huyện Quảng Điền.