Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo Tập đoàn Temasek

VOV.VN - Việt Nam luôn tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp của Singapore và Tập đoàn Temasek.

Sáng 2/3, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thân mật tiếp bà Cheo Hock Kuan - Giám đốc điều hành cao cấp, phụ trách chiến lược và đối ngoại của Tập đoàn Temasek Singapore đang có chuyến thăm làm việc tại nước ta.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả đầu tư của Tập đoàn Temasek tại Việt Nam trong thời gian qua, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác và đầu tư giữa hai nước Việt Nam-Singapore.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và bà Cheo Hock Kuan, Giám đốc điều hành cao cấp phụ trách chiến lược và đối ngoại của Tập đoàn Temasek (Singapore)
Nhấn mạnh Việt Nam đã và đang tiếp tục cải thiện tốt hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm thu các doanh nghiệp đến Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp của Singapore và Tập đoàn Temasek. Đồng thời, đề nghị thời gian tới Tập đoàn Temasek tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực chế biến khoáng sản, công nghệ thực phẩm, du lịch...

Bà Cheo Hock Kuan cho biết, tập đoàn đã thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam từ tháng 2/2005. Các danh mục đầu tư  tại Việt Nam của Tập đoàn Temasek từ 2005 đến nay tập trung vào các lĩnh vực như: tài nguyên, nông lâm nghiệp, hạ tầng, công nghệ thông tin, ngân hàng...

Bà Cheo Hock Kuan đánh giá cao sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của Việt Nam dành cho Tập đoàn Temasek nói riêng và các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam nói chung đã giúp cho các doanh nghiệp làm ăn có hiệu qủa, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

Bà Cheo Hock Kuan khẳng định: Tập đoàn Temasek mong muốn và sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư tại Việt Nam và hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực tài chính, kỹ thuật cao, hàng tiêu dùng, y tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Kinh tế Trung ương
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Kinh tế Trung ương

VOV.VN - Phó Thủ tướng mong muốn Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục phát huy thành tích, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Kinh tế Trung ương

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Kinh tế Trung ương

VOV.VN - Phó Thủ tướng mong muốn Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục phát huy thành tích, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra tình hình hạn tại Hậu Giang
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra tình hình hạn tại Hậu Giang

VOV.VN -Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo địa phương tập trung triển khai các giải pháp cấp bách để phòng chống hạn, mặn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra tình hình hạn tại Hậu Giang

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra tình hình hạn tại Hậu Giang

VOV.VN -Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo địa phương tập trung triển khai các giải pháp cấp bách để phòng chống hạn, mặn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo chống hạn tại Ninh Thuận
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo chống hạn tại Ninh Thuận

VOV.VN - Sáng nay (22/2), Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra và chỉ đạo công tác chống hạn tại Ninh Thuận.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo chống hạn tại Ninh Thuận

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo chống hạn tại Ninh Thuận

VOV.VN - Sáng nay (22/2), Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra và chỉ đạo công tác chống hạn tại Ninh Thuận.

PTT Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu nâng cao trách nhiệm với công tác dân tộc
PTT Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu nâng cao trách nhiệm với công tác dân tộc

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Nâng cao trách nhiệm và tình cảm đối với công tác dân tộc để xây dựng chính sách phù hợp, thực tiễn, hiệu quả…”

PTT Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu nâng cao trách nhiệm với công tác dân tộc

PTT Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu nâng cao trách nhiệm với công tác dân tộc

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Nâng cao trách nhiệm và tình cảm đối với công tác dân tộc để xây dựng chính sách phù hợp, thực tiễn, hiệu quả…”