Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản

VOV.VN - Hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng và thực chất của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản trong thời gian qua.

Nhân dịp tháp tùng Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản, ngày 30/5, tại trụ sở Bộ ngoại giao Nhật Bản, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono.

Tại hội đàm, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng và thực chất của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản trong thời gian qua với sự tin cậy cao về chính trị; cùng khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản của Chủ tịch nước Trần Đại Quang là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Nhật Bản phát triển thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới; nhất trí tăng cường phối hợp giữa Bộ Ngoại giao hai nước để tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2018.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cảm ơn Bộ trưởng Kono và Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam chuẩn bị chu đáo cho chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản của Chủ tịch nước Trần Đại Quang; khẳng định Việt Nam rất coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản, coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài; đánh giá cao sự hỗ trợ ODA của Nhật Bản góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và đề nghị Nhật Bản tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng chất lượng cao, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như tăng cường phối hợp và trao đổi nhằm sử dụng hiệu quả và hợp lý nguồn vốn vay ODA.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp thúc đẩy tăng đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam cũng như các lĩnh vực hợp tác có nhiều tiềm năng như lao động, nông nghiệp công nghệ cao, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân.

Quang cảnh buổi hội đàm.

Bộ trưởng Ngoại giao Kono nhấn mạnh Nhật Bản rất coi trọng quan hệ với Việt Nam trong chính sách của Nhật Bản; khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế thông qua thúc đẩy hợp tác trong các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng chất lượng cao và đào tạo nguồn nhân lực; mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước trên mọi lĩnh vực, thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. 

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông; nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn Liên Hợp Quốc, APEC, các hội nghị liên quan của ASEAN...

Bộ trưởng Kono đánh giá cao Việt Nam đã tổ chức thành công năm APEC 2017, cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ và tích cực của Việt Nam trong đàm phán và ký kết Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và mong muốn hai bên thúc đẩy các thủ tục nội bộ để Hiệp định sớm được thực thi.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Nhật Bản trong vai trò là điều phối viên quan hệ ASEAN – Nhật Bản (2018-2021) để thúc đẩy thực chất, hiệu quả hợp tác giữa ASEAN và Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Nhật Bản đưa tin về chuyến thăm của Chủ tịch nước tới Nhật Bản
Báo Nhật Bản đưa tin về chuyến thăm của Chủ tịch nước tới Nhật Bản

VOV.VN -Chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang là dấu mốc quan trọng cho 45 năm phát triển quan hệ ngoại giao giữa hai nước. 

Báo Nhật Bản đưa tin về chuyến thăm của Chủ tịch nước tới Nhật Bản

Báo Nhật Bản đưa tin về chuyến thăm của Chủ tịch nước tới Nhật Bản

VOV.VN -Chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang là dấu mốc quan trọng cho 45 năm phát triển quan hệ ngoại giao giữa hai nước. 

Lễ đón Chủ tịch nước được tổ chức trọng thể tại Hoàng cung Nhật Bản
Lễ đón Chủ tịch nước được tổ chức trọng thể tại Hoàng cung Nhật Bản

VOV.VN -Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, với nghi thức cao nhất của Hoàng gia Nhật Bản.

Lễ đón Chủ tịch nước được tổ chức trọng thể tại Hoàng cung Nhật Bản

Lễ đón Chủ tịch nước được tổ chức trọng thể tại Hoàng cung Nhật Bản

VOV.VN -Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, với nghi thức cao nhất của Hoàng gia Nhật Bản.

Nhật Bản đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang với nghi thức cao nhất
Nhật Bản đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang với nghi thức cao nhất

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Phu nhân đã được Nhật Bản đón tiếp bằng nghi thức bắn 21 loạt đại bác tại sân bay.

Nhật Bản đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang với nghi thức cao nhất

Nhật Bản đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang với nghi thức cao nhất

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Phu nhân đã được Nhật Bản đón tiếp bằng nghi thức bắn 21 loạt đại bác tại sân bay.

Toàn cảnh ngày đầu tiên Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản
Toàn cảnh ngày đầu tiên Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản

VOV.VN -Chủ tịch nước cùng Phu nhân và Đoàn cấp cao Việt Nam đã được Nhật Bản đón tiếp với nghi thức cao nhất - nghi thức bắn 21 loạt đại bác tại sân bay chào mừng chuyến thăm 

Toàn cảnh ngày đầu tiên Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản

Toàn cảnh ngày đầu tiên Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản

VOV.VN -Chủ tịch nước cùng Phu nhân và Đoàn cấp cao Việt Nam đã được Nhật Bản đón tiếp với nghi thức cao nhất - nghi thức bắn 21 loạt đại bác tại sân bay chào mừng chuyến thăm 

Hình ảnh: Lễ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân tại Nhật Bản
Hình ảnh: Lễ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân tại Nhật Bản

VOV.VN - Sáng 30/5, Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân sang thăm cấp Nhà nước Nhật Bản được tổ chức trọng thể tại Cung điện Hoàng gia ở Thủ đô Tokyo.

Hình ảnh: Lễ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân tại Nhật Bản

Hình ảnh: Lễ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân tại Nhật Bản

VOV.VN - Sáng 30/5, Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân sang thăm cấp Nhà nước Nhật Bản được tổ chức trọng thể tại Cung điện Hoàng gia ở Thủ đô Tokyo.