Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tiếp trưởng đoàn các nước tham dự ASEM-9

Trong các cuộc tiếp xúc, trưởng đoàn các nước đều ghi nhận quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam đang phát triển rất tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Chiều 24/5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hirofumi Nakasone  nhân dịp Bộ trưởng sang dự Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao các nước Á – Âu (ASEM) lần thứ 9 tổ chức tại Hà Nội từ ngày 25-26/5/2009.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Gia Khiêm khẳng định Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, phía Việt Nam cảm ơn Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã hỗ trợ và giúp đỡ rất hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam và tiếp tục duy trì viện trợ ODA cho Việt Nam, đánh giá cao vai trò và đóng góp tích cực của Nhật Bản trong hợp tác Nhật Bản - Tiểu vùng Mê Kông, khẳng định ủng hộ sáng kiến của Nhật Bản tổ chức Hội nghị cấp cao Mê Công-Nhật Bản dự kiến vào cuối năm nay tại Tokyo.

Bộ trưởng Ngoại giao Nakasone khẳng định Chính phủ Nhật Bản coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam; tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá tại Việt Nam, khẳng định Nhật Bản sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Lễ hội Nhật Bản tại Hội An tháng 8/2009 và Những ngày văn hóa -du lịch Mê Công-Nhật Bản tại Cần Thơ.

Hai Bộ trưởng đã trao đổi và nhất trí một số biện pháp nhằm thực hiện các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó hai Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa theo khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á.

Hai Bộ trưởng cũng trao đổi ý kiến về một số vấn đề quốc tế cùng quan tâm như hợp tác tại Liên hợp quốc, vấn đề biến đổi khí hậu, các biện pháp đối phó với dịch cúm A/H1N1 hiện nay.

* Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hoà Czech Jan Kohout và Estonia Urmas Paet đã có cuộc tiếp xúc song phương với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Gia Khiêm nhân dịp sang dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước Á-Âu lần thứ 9.

Trong các cuộc tiếp xúc, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; trao đổi ý kiến và thỏa thuận phương hướng và các biện pháp nhằm tăng cường sự hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Với Cộng hoà Czech, hai bên ghi nhận quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đang phát triển rất tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và thế mạnh.

Với Estonia, hai bên đều nhận thấy, quan hệ kinh tế- thương mại thời gian qua còn hạn chế, chưa tương xứng với mối quan hệ truyền thống và tiềm năng vốn có của hai nước. Trước mắt, để tạo thuận lợi cho công dân hai nước, hai bên sẽ xem xét đàm phán, ký kết Hiệp định miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu ngoại giao hai nước và mở Lãnh sự Danh dự Estonia tại Việt Nam đồng thời phối hợp để sớm ký các Hiệp định tạo khung pháp lý cho hợp tác, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ xem xét khả năng hợp tác trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng hợp tác hơn nữa với các nước bạn truyền thống, trong đó có Czech và Estonia; cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn có hiệu quả của nhân dân Czech và Estonia đối với công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

Mong rằng, Czech với cương vị là Chủ tịch EU, Estonia là thành viên chính thức của Liên minh Châu Âu sẽ tích cực ủng hộ Việt Nam thiết lập quan hệ toàn diện với EU; hỗ trợ Việt Nam đàm phán về Hiệp định Đối tác và Hợp tác (PCA) với EU; tác động để EC sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường.

Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hoà Czech và Estonia đều bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm Việt Nam, tham gia Hội nghị quan trọng đối với các nước Á-Âu.

Hai Bộ trưởng đánh giá cao những thành tựu to lớn của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới kinh tế xã hội và thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, tích cực hội nhập khu vực và thế giới. Những thành tựu đó đã làm cho uy tín và vị thế của Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.

Hai Bộ trưởng khẳng định quyết tâm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt nam; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo cũng như đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung của nước chủ nhà Việt Nam và tin tưởng Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM-9 sẽ thành công tốt đẹp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên