Phó Thủ tướng tiếp đoàn chiến sĩ cách mạng bị tù đày Đắk Lắk

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn khắc ghi và biết ơn công lao to lớn của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày.

Chiều nay (29/7), tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thân mật tiếp đoàn đại biểu 32 chiến sĩ cách mạng bị tù đày, hội người tù yêu nước tỉnh Đắk Lắk nhân dịp đoàn ra thăm Hà Nội.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn khắc ghi và biết ơn công lao to lớn của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, người có công với cách mạng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Phó Thủ tướng phát biểu tại buổi gặp gỡ

Bên cạnh đó, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và sẽ làm hết sức mình để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với đất nước nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

Phó Thủ tướng đề nghị, lãnh đạo và các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quan tâm hơn nữa, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, vận động giúp đỡ, hỗ trợ những gia đình chính sách, người có công với cách mạng còn khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đồng thời, mong muốn các đại biểu người có công tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, giáo dục thế hệ trẻ tích cực lao động, học tập, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày một đổi mới, đi lên.

Hội người tù yêu nước tỉnh Đắk Lắk được thành lập từ năm 1999. Sau ngày 30/4/1975, toàn tỉnh có trên 2.000 người tham gia hoạt động cách mạng, bị địch bắt tù đày; 932 người còn sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Bình: 30.000 người có công được tặng quà của Chủ tịch nước
Quảng Bình: 30.000 người có công được tặng quà của Chủ tịch nước

VOV.VN - Tổng số tiền trao tặng cho người có công là gần 6 tỷ đồng.

Quảng Bình: 30.000 người có công được tặng quà của Chủ tịch nước

Quảng Bình: 30.000 người có công được tặng quà của Chủ tịch nước

VOV.VN - Tổng số tiền trao tặng cho người có công là gần 6 tỷ đồng.

Thực hiện chính sách người có công tại TP HCM phải linh hoạt
Thực hiện chính sách người có công tại TP HCM phải linh hoạt

VOV.VN -Ngoài việc thực hiện các chính sách chung, nhiều chính sách cho diện người có công tại TP HCM đã được áp dụng linh hoạt và nhân văn.

Thực hiện chính sách người có công tại TP HCM phải linh hoạt

Thực hiện chính sách người có công tại TP HCM phải linh hoạt

VOV.VN -Ngoài việc thực hiện các chính sách chung, nhiều chính sách cho diện người có công tại TP HCM đã được áp dụng linh hoạt và nhân văn.

Khám bệnh miễn phí cho người có công với cách mạng
Khám bệnh miễn phí cho người có công với cách mạng

VOV.VN -Chương trình “Những tấm lòng cao cả” tới khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho thân nhân người có công với cách mạng tại Thái Bình.

Khám bệnh miễn phí cho người có công với cách mạng

Khám bệnh miễn phí cho người có công với cách mạng

VOV.VN -Chương trình “Những tấm lòng cao cả” tới khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho thân nhân người có công với cách mạng tại Thái Bình.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Trung tâm điều dưỡng người có công
Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Trung tâm điều dưỡng người có công

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Trung tâm điều dưỡng người có công

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Trung tâm điều dưỡng người có công

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang.