Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Tạo điều kiện để Vietsovpetro hoạt động

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Vietsovpetro hoạt động hiệu quả, đóng góp nhiều hơn nữa ngành dầu khí Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập liên doanh Vietsovpetro, và 30 năm ngày khai thác tấn dầu thô đầu tiên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục tạo các điều kiện thuận lợi để Vietsovpetro hoạt động hiệu quả, đóng góp nhiều hơn nữa cho ngành dầu khí Việt Nam, góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga. 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại lễ bàn giao giàn khoan tự nâng.

Đến dự buổi lễ có Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, lãnh đạo các Bộ, ngành trung ương, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Liên doanh dầu khí Việt – Nga Vietsovpetro được thành lập năm 1981. Sau 35 năm thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Liên Xô cùng các Hiệp định sau này giữa Việt Nam và Liên bang Nga về hợp tác thăm dò địa chất và khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam, Vietsovpetro đã thực hiện một khối lượng công việc khổng lồ, tạo dựng được một cơ sở công nghiệp dầu khí lớn cả ngoài khơi và trên bờ, đặt nền móng cho sự phát triển ngành công nghiệp khai thác dầu khí tại Việt Nam.

Tổng cộng, liên doanh đã khai thác được 220 triệu tấn dầu thô, đưa 30 tỷ mét khối khí vào bờ, doanh thu gần 75 tỷ USD, nộp ngân sách Nhà nước gần 47 tỷ USD và nguồn thu cho phía Liên Xô/Liên bang Nga gần 11 tỷ USD.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Liên bang Nga và Liên Xô trước đây về sự giúp đỡ quý báu dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây và xây dựng đất nước ngày nay.

Theo Phó Thủ tướng, với vai trò là ngành kinh tế chủ lực trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, có ý nghĩa lớn về kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trong thời gian tới, Vietsovpetro cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tìm kiếm, thăm dò để gia tăng trữ lượng dầu khí, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, đẩy mạnh xuất khẩu và tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Trong đó, ưu tiên tìm kiếm, thăm dò ở các vùng nước sâu, xa bờ trên thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Bên cạnh đó, cần lựa chọn các khu vực có tiềm năng dầu khí cao, môi trường đầu tư tốt ở nước ngoài để mở rộng hoạt động, ưu tiên mở rộng hợp tác dầu khí tại Liên bang Nga và các nước thuộc Liên Xô trước đây. 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chụp ảnh cùng các đại biểu được tăng bằng khen tại lễ kỉ niệm 35 Vietsopetro.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đề nghị Liên doanh Vietsovpetro hoàn thiện tổ chức và cơ chế quản lý, tối ưu hóa định biên lao động, sử dụng hiệu quả chi phí, nâng cao năng suất lao động và hạ giá thành sản phẩm; đồng thời không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên, bảo đảm cho người lao động có cuộc sống ổn định, gắn bó, làm việc lâu dài tại Vietsovpetro và ngành Dầu khí Việt Nam.

Tại buổi lễ, Liên doanh Vietsovpetro đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Quân công. Nhiều cá nhân xuất sắc đã được tặng thưởng Huân chương Hữu nghị, Huân chương Lao động. Nhiều tập thể, cá nhân của Vietsovpetro cũng được nhận các phần thưởng cao quý của Liên bang Nga. 

Cũng trong ngày 12/8 tại Thành phố Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) đã bàn giao giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 cho Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tiếp tục chú trọng đầu tư, nâng cao tiềm lực, khả năng cạnh tranh, chiếm lĩnh tối đa thị phần dịch vụ trong nước, hỗ trợ trực tiếp cho công tác tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí – đây là lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam cần đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế, chuyển giao công nghệ, tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm và khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế để phát triển dịch vụ dầu khí chất lượng cao theo Chiến lược phát triển Ngành Dầu khí./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Rịa - Vũng Tàu: Cử tri ngành dầu khí bỏ phiếu sớm
Bà Rịa - Vũng Tàu: Cử tri ngành dầu khí bỏ phiếu sớm

VOV.VN - Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro là 1 trong 10 đơn vị được tổ chức bỏ phiếu sớm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu: Cử tri ngành dầu khí bỏ phiếu sớm

Bà Rịa - Vũng Tàu: Cử tri ngành dầu khí bỏ phiếu sớm

VOV.VN - Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro là 1 trong 10 đơn vị được tổ chức bỏ phiếu sớm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tập đoàn Dầu khí quốc gia
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tập đoàn Dầu khí quốc gia

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành cùng với Tập đoàn Dầu khí quốc gia tăng cường ứng dụng KHCN, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, quản trị doanh nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tập đoàn Dầu khí quốc gia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tập đoàn Dầu khí quốc gia

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành cùng với Tập đoàn Dầu khí quốc gia tăng cường ứng dụng KHCN, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, quản trị doanh nghiệp.

Hạ thủy tàu dịch vụ dầu khí hiện đại nhất Việt Nam
Hạ thủy tàu dịch vụ dầu khí hiện đại nhất Việt Nam

VOV.VN -Tối 10/5, Công ty đóng tàu Hạ Long (Quảng Ninh) tổ chức lễ hạ thủy tàu dịch vụ dầu khí PSV 3300. 

Hạ thủy tàu dịch vụ dầu khí hiện đại nhất Việt Nam

Hạ thủy tàu dịch vụ dầu khí hiện đại nhất Việt Nam

VOV.VN -Tối 10/5, Công ty đóng tàu Hạ Long (Quảng Ninh) tổ chức lễ hạ thủy tàu dịch vụ dầu khí PSV 3300. 

Nhiều dự án khai thác dầu khí tạm dừng, hoãn do giá dầu thấp
Nhiều dự án khai thác dầu khí tạm dừng, hoãn do giá dầu thấp

Theo Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), trong 6 tháng đầu năm 2016, giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong 13 năm qua.

Nhiều dự án khai thác dầu khí tạm dừng, hoãn do giá dầu thấp

Nhiều dự án khai thác dầu khí tạm dừng, hoãn do giá dầu thấp

Theo Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), trong 6 tháng đầu năm 2016, giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong 13 năm qua.