Phòng, chống dịch hiệu quả: Vai trò của Đảng viên ở đâu?

VOV.VN - Để phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả, cấp ủy đảng và đảng viên phải là cơ quan và người chịu trách nhiệm chính.

Đợt dịch Covid-19 bùng phát mạnh lần thứ 4 đã và đang đặt ra nhiều thách thức cho hệ thống chính trị và người dân Thủ đô trong việc tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, vai trò của cấp ủy cơ sở được phát huy mạnh mẽ, trong đó tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên là điểm tựa cho phòng, chống dịch có hiệu quả.

Dù mệt nhoài do nhiều ngày vừa tham gia trực chốt an toàn, vừa tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tổ dân phố số 1, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, ông Trần Bích Vân - Phó Bí thư chi bộ chia sẻ, cũng giống như những đợt bùng phát dịch lần trước, cấp ủy, chi bộ tổ dân phố đã xác định ngay những việc cần làm, kết hợp kinh nghiệm từ những đợt dịch vừa qua để hoàn thiện các khâu trong công tác phòng, chống dịch.

Cấp ủy, tổ dân phố đã thành lập các tiểu ban như: Tiểu ban tuyên truyền, Tiểu ban hỗ trợ hậu cần, Tiểu ban an ninh an toàn, cử các đảng viên, kể cả đảng viên sinh hoạt hai chiều tham gia vào các Tiểu ban, để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, gắn với đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

“Cán bộ, đảng viên tổ dân phố đã thành lập Tiểu ban tuyên truyền cho nhân dân 2 lần/ngày trên loa đài. Cán bộ, đảng viên đến từng hộ gia đình, nhắc nhở dùng khẩu trang đúng cách, khi dùng xong là phải bỏ vào sọt rác đúng quy định. Bà con cũng nâng cao ý thức chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và của địa phương” – ông Trần Bích Vân cho biết.

Tại chốt gác "vùng xanh" ở lối vào chính của tổ dân phố 15, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, các thành viên cơ bản là đảng viên xung phong tham gia, trong đó có cả đảng viên sinh hoạt hai chiều đang giãn cách theo Chỉ thị 16.

Ông Nguyễn Hữu Minh, đảng viên tham gia trực chốt cho biết, tất cả các đảng viên ở chốt cũng như toàn phường đã và đang phát huy tối đa vai trò và trách nhiệm của mình, để nhân lên sức mạnh trong phòng, chống dịch.

“Không riêng cá nhân tôi mà rất nhiều đảng viên tham gia tổ tự quản sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Sự đoàn kết trong tổ tự quản rất cao và rất hiệu quả”- ông Nguyễn Hữu Minh cho biết.

Bà Đỗ Thị Hảo - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Vân Hà, một địa phương có những cách làm hay trong phòng, chống dịch của huyện Ba Vì cho biết, để phòng chống dịch có hiệu quả, cấp ủy đảng và đảng viên phải là cơ quan và người chịu trách nhiệm chính.

Nếu tổ chức Đảng, đảng viên làm tốt vai trò lãnh đạo thì người dân sẽ ủng hộ, từ đó dẫn đến thành công lớn. Vì vậy, ngoài việc phát huy cao độ trách nhiệm của các chi bộ và đảng viên ở cơ sở, Đảng ủy phân công các đảng viên thuộc Văn phòng Đảng ủy và UBND xã về phụ trách các chốt, các khu dân cư và các chợ dân sinh để chỉ đạo và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch cùng cơ sở.

“Đảng ủy xã đã bố trí 50 % các đảng viên đi về các chốt, các điểm chợ để tuyên truyền trong nhân dân. Các lãnh đạo, chốt trưởng phụ trách nhiệm vụ về đường dây nóng, nội dung truy vết và bộ phận chuyên môn. Chúng tôi ở lại cơ quan để thực hiện tốt nhiệm vụ chống dịch”- bà Đỗ Thị Hảo cho biết.

Không chỉ ở Vân Hà, mà đến nay cả huyện Ba Vì từ đầu mùa dịch đến nay vẫn giữ vững huyện "vùng xanh", cả huyện chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 nào.

Theo ông Đỗ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy Ba Vì, thành quả đó là nỗ lực của toàn đảng, toàn dân và toàn quân trong huyện. Ngay từ những ngày đầu dịch Covid- 19 xuất hiện, cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn toàn huyện đã lên phương án phòng, chống dịch ở mức cao nhất, trong đó vai trò của cán bộ, đảng viên được đưa lên hàng đầu, tạo nên hiệu ứng lan tỏa trong toàn cộng đồng.

“Riêng trong giai đoạn xảy ra dịch, ít nhất chúng tôi cũng ban hành 4 Văn bản của cấp ủy để tăng cường công tác phòng, chống dịch và đặc biệt là đề cao vai trò lãnh đạo cả Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn. Cấp ủy lãnh đạo xuyên suốt từ huyện cho đến Đảng ủy các xã, thị trấn, báo cáo hàng ngày với Văn phòng cấp ủy và Văn phòng cấp ủy có trách nhiệm tổng hợp báo cáo với Thường trực về tình hình phòng, chống dịch, cùng với sự vào cuộc tích cực của toàn hệ thống chính trị, các hội, đoàn thể cùng chung tay giúp đỡ các chốt kiểm dịch, hỗ trợ thực hiện các chốt kiểm dịch 24/24h” – ông Đỗ Mạnh Hùng cho biết.

Vai trò của cấp ủy và đội ngũ đảng viên trong công tác phòng, chống dịch rất quan trọng, là nhân tố quyết định sự quyết liệt cũng như đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh. Chính việc này đã tạo ra sự tin tưởng của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng.

Thực tế những người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nào, gương mẫu quyết tâm, quyết liệt thì địa phương, đơn vị đó phát triển, tập thể đoàn kết, thống nhất, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch Covid-19, điều đó lại càng được khẳng định và thể hiện rõ nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Duy trì sinh hoạt Đảng trong điều kiện dịch bệnh: Đổi mới để thích ứng
Duy trì sinh hoạt Đảng trong điều kiện dịch bệnh: Đổi mới để thích ứng

VOV.VN - Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã mạnh dạn tổ chức sinh hoạt bằng hình thức trực tuyến thay cho sinh hoạt tập trung, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa giữ vững quy định về định kỳ sinh hoạt Đảng.

Duy trì sinh hoạt Đảng trong điều kiện dịch bệnh: Đổi mới để thích ứng

Duy trì sinh hoạt Đảng trong điều kiện dịch bệnh: Đổi mới để thích ứng

VOV.VN - Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã mạnh dạn tổ chức sinh hoạt bằng hình thức trực tuyến thay cho sinh hoạt tập trung, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa giữ vững quy định về định kỳ sinh hoạt Đảng.

Cần tránh việc "hành chính hóa" trong sinh hoạt chi bộ
Cần tránh việc "hành chính hóa" trong sinh hoạt chi bộ

VOV.VN - Bí thư, Ban Chi ủy phải xây dựng nội dung sinh hoạt trên cơ sở bám sát vào những nhiệm vụ cụ thể của thôn, xóm, tránh việc "hành chính hóa" sinh hoạt chi bộ.

Cần tránh việc "hành chính hóa" trong sinh hoạt chi bộ

Cần tránh việc "hành chính hóa" trong sinh hoạt chi bộ

VOV.VN - Bí thư, Ban Chi ủy phải xây dựng nội dung sinh hoạt trên cơ sở bám sát vào những nhiệm vụ cụ thể của thôn, xóm, tránh việc "hành chính hóa" sinh hoạt chi bộ.

Tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh sẽ kịp thời phát hiện tham nhũng
Tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh sẽ kịp thời phát hiện tham nhũng

VOV.VN - Nếu tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, kịp thời phát hiện những trường hợp đảng viên có dấu hiệu tham nhũng và đấu tranh quyết liệt thì sẽ ngăn chặn được ngay từ đầu, không để phát triển phức tạp thêm.

Tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh sẽ kịp thời phát hiện tham nhũng

Tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh sẽ kịp thời phát hiện tham nhũng

VOV.VN - Nếu tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, kịp thời phát hiện những trường hợp đảng viên có dấu hiệu tham nhũng và đấu tranh quyết liệt thì sẽ ngăn chặn được ngay từ đầu, không để phát triển phức tạp thêm.