Phú Yên xử lý cán bộ tiếp tay “chạy” số đỏ trái pháp luật

VOV.VN - Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã xảy ra tình trạng "chạy" giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên những thửa đất lúa.

Những năm gần đây, tỉnh Phú Yên triển khai nhiều dự án quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư. Giá đất ở tỉnh Phú Yên tăng mạnh, một số đối tượng cấu kết với một số cán bộ cơ sở hợp thức hóa hóa giấy tờ để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái qui định pháp luật, gây bất bình trong dư luận. Nhiều trường hợp đã bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên phát hiện, xử lý kỷ luật.

Thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

Hơn 1.000 m2 đất lúa nằm ở phường Phú Đông, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên được 4 hộ dân bán cho một đối tượng ở phường khác thuộc thành phố Tuy Hoà. Là đất lúa, nằm trong quy hoạch khu kinh tế Nam Phú Yên, thế nhưng, diện tích đất này được một số cán bộ phường Phú Đông cho làm thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng mục đích sử dụng ban đầu. Điều này đã khiến dư luận bức xúc phản ánh lên cấp trên.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã xảy ra tình trạng "chạy" giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên những thửa đất lúa, đất nằm trong qui hoạch. Hình thức ở đây là các đối tượng có tiền, biết được qui hoạch đã mua lại đất lúa hoặc đất không hợp pháp rồi thông đồng với cán bộ cấp cơ sở làm sai lệch hồ sơ để chuyển lên cơ quan có thẩm quyền làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái qui định.

Phú Yên tăng cường kiểm tra tình trạng chuyển quyền sử dụng đất trái thẩm quyền.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên cho biết, sau khi kiểm tra lãnh đạo địa phương đã xử lý kỷ luật nghiêm minh một số đảng viên, dư luận đồng tình.

“Việc này sắp tới chúng tôi tìm một số biện pháp để theo dõi, nắm tình hình về đường dây chạy sổ đỏ mà người dân phản ánh”- ông Nguyễn Văn Hoàng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên cũng đã phát hiện có 4 thửa là đất nông nghiệp, đất trúng qui hoạch nhưng lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng trong năm 2018 tại phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa. Mới đây, 2 cán bộ đảng viên phường Phú Đông bị khai trừ khỏi đảng và 2 trường hợp khác bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát, dẫn đến các sai phạm liên quan đến đất đai.

Trả lời câu hỏi có hay không đường dây chạy sổ đỏ tại tỉnh Phú Yên, ông Nguyễn Duy Dương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên khẳng định là ngành không bao che, thông đồng việc này.

“Với trách nhiệm là người đứng đầu của ngành này, tôi có trách nhiệm chỉ đạo và mong các ngành có liên quan, đặc biệt là các ngành có nghiệp vụ cao về việc phát hiện, phát hiện có là xử lý theo quy định, không bao che và cũng sẽ không có thông đồng gì về cái việc này”.

Hiện nay, lãnh đạo tỉnh Phú Yên đang chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra lãm rõ những vụ việc khác có liên quan đến cán bộ cơ sở và cấp cao hơn có hành vi thông đồng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng qui định để trục lợi. Những trường hợp vi phạm sẽ được làm rõ và công bố công khai./.

 

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia Lai: Cách hết chức vụ Bí thư Đảng ủy xã sai phạm đất đai
Gia Lai: Cách hết chức vụ Bí thư Đảng ủy xã sai phạm đất đai

VOV.VN -Sau khi bị cách hết các chức vụ, Thành phố Pleiku sẽ sớm điều chuyển ông Trường về làm chuyên viên tại một đơn vị khác của thành phố.

Gia Lai: Cách hết chức vụ Bí thư Đảng ủy xã sai phạm đất đai

Gia Lai: Cách hết chức vụ Bí thư Đảng ủy xã sai phạm đất đai

VOV.VN -Sau khi bị cách hết các chức vụ, Thành phố Pleiku sẽ sớm điều chuyển ông Trường về làm chuyên viên tại một đơn vị khác của thành phố.

Giám sát quản lý sử dụng đất đai tại Đà Nẵng
Giám sát quản lý sử dụng đất đai tại Đà Nẵng

VOV.VN - Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý sử dụng đất đai

Giám sát quản lý sử dụng đất đai tại Đà Nẵng

Giám sát quản lý sử dụng đất đai tại Đà Nẵng

VOV.VN - Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý sử dụng đất đai