PTT, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Maldives

VOV.VN - Tại cuộc điện đàm, hai bên cũng khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại các tổ chức của LHQ trên cơ sở tôn trọng chủ quyền quốc gia và luật pháp quốc tế, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Hôm nay (09/10), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Maldives Abdulla Shahid để trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2020).

Tại cuộc điện đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao nỗ lực phòng chống đại dịch Covid-19 của Maldives và thành công bước đầu của bạn trong việc mở cửa trở lại cho khách du lịch quốc tế; cảm ơn Chính phủ Maldives tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến bay hồi hương công dân Việt Nam trong tháng 7 vừa qua.

Bộ trưởng Ngoại giao Maldives chúc mừng Việt Nam đã ứng phó rất thành công với đại dịch, sớm chuyển sang "trạng thái bình thường mới" và duy trì được tăng trưởng kinh tế khả quan; bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam về sự hỗ trợ vật chất và tinh thần quý báu dành cho Maldives trong cuộc chiến phòng chống Covid-19.

Hai Bộ trưởng đánh giá cao tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước trong gần nửa thế kỷ qua, nhất trí cần nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng có lợi, tương xứng với tiềm năng và mong muốn của cả hai bên. Hai Bộ trưởng cũng nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp và giao lưu nhân dân, phối hợp thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch và các lĩnh vực khác mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu như hợp tác biển, nuôi trồng và khai thác thủy sản… 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với các quốc gia ở Ấn Độ Dương, trong đó có Maldives, thể hiện qua việc đăng cai Hội nghị quốc tế Ấn Độ Dương tại Hà Nội vào tháng 8/2018.

Hai bên cũng khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại các tổ chức của LHQ trên cơ sở tôn trọng chủ quyền quốc gia và luật pháp quốc tế, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Đức
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Đức

VOV.VN - Ngày 25/9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Đức

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Đức

VOV.VN - Ngày 25/9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Ngoại trưởng Saudi Arabia
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Ngoại trưởng Saudi Arabia

VOV.VN - Hai Bộ trưởng khẳng định, giữa hai nước đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, đồng thời hai bên cần tăng cường hơn nữa quan hệ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đầu tư...

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Ngoại trưởng Saudi Arabia

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Ngoại trưởng Saudi Arabia

VOV.VN - Hai Bộ trưởng khẳng định, giữa hai nước đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, đồng thời hai bên cần tăng cường hơn nữa quan hệ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đầu tư...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Đức phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ nhau trong lĩnh vực vaccine, đồng thời cùng nhau phối hợp thúc đẩy trở lại giao thương, đi lại và phục hồi kinh tế hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Đức phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ nhau trong lĩnh vực vaccine, đồng thời cùng nhau phối hợp thúc đẩy trở lại giao thương, đi lại và phục hồi kinh tế hiệu quả.