Quân đội phấn đấu có nhiều điển hình yêu nước hơn nữa

Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, Đoàn Quân đội có 110 đại biểu- là đoàn có số đại biểu đông nhất tham gia Đại hội. 

Chiều 28/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu Quân đội dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII. Đại tướng Phùng Quang Thanh- Ủy viên Bộ Chính trị- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt.

Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, Đoàn Quân đội có 110 đại biểu- là đoàn có số đại biểu đông nhất tham gia Đại hội. Trong số đó có 17 đại biểu được các địa phương, bộ, ngành tôn vinh và chọn về dự Đại hội.

Đặc biệt, trong 15 đại biểu điển hình được báo cáo, giao lưu tại Đại hội thì Đoàn Quân đội có 2 đại biểu.

Đại tá Nguyễn Trọng Cảnh- Giám đốc Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn, báo cáo về những nỗ lực của bộ đội Công binh nói riêng và quân đội nói chung trong việc khắc phục hậu quả bom mìn.

Thượng tá Trần Hữu Lưu- Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, với “đôi chân không mỏi” trong tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các cuộc kháng chiến tại nước bạn Lào.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Phùng Quang Thanh, biểu dương những thành tích của cán bộ, chiến sỹ toàn quân trong phong trào thi đua yêu nước cũng như đóng góp của đoàn đại biểu quân đội cho sự thành công chung của Đại hội.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nêu rõ: thành tích của các điển hình tiên tiến trong quân đội luôn có sức thuyết phục và cảm hóa mạnh mẽ, thực sự là những tấm gương, bài học sống động, góp phần vào việc bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng, tình cảm; khơi dậy và nhân lên mặt tích cực trong mỗi con người.

Đằng sau mỗi tấm gương thi đua là một tấm lòng yêu nước, yêu chế độ, một nghĩa tình tương thân tương ái đối với đồng bào, đồng chí, một quyết tâm làm giàu cho đơn vị, quê hương và đất nước, một ý chí vươn lên nắm lấy những hiểu biết về khoa học công nghệ để lao động có năng suất cao hơn, chất lượng hiệu quả hơn.

Đại tướng Phùng Quang Thanh đề nghị, các đại biểu tham dự Đại hội tiếp tục phát huy những kết quả đạt được đồng thời kêu gọi thi đua trong toàn quân để ngày càng có nhiều tấm gương điển hình yêu nước.

Đại tướng Phùng Quang Thanh cũng lưu ý, công tác thi đua khen thưởng trong toàn quân phải chú trọng đến việc nhân rộng các điển hình tiên tiến, gắn phòng trào thi đua yêu nước với các phong trào thi đua khác của từng cơ quan, đơn vị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên