Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam – Israel tiến triển tốt đẹp

Hai nước sẽ tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương và tăng cường các chuyến thăm song phương của các nghị sỹ.

Cuối giờ chiều 24/11, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Tổng thống Israel Shimon Peres đang thăm chính thức Việt Nam.

Thay mặt Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chào mừng Tổng thống Shimon Peres cùng các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Israel sang thăm Việt Nam, tin tưởng chuyến thăm sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước lên tầm cao mới; đồng thời hy vọng, qua chuyến thăm của Ngài Tổng thống, quan hệ hữu nghị giữa Quốc hội Việt Nam và Israel sẽ tăng thêm một bước.

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Ngài Tổng thống dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội mà Israel đã đạt được trong những năm qua. Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cũng thông báo cho Tổng thống Shimon Peres về tình hình phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của Việt Nam thời gian qua; đánh giá cao các thỏa thuận hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đề nghị tới đây, hai bên cần tích cực đàm phán, khai thác tốt hơn nữa tiềm năng hợp tác của mỗi nước, góp phần nâng cao quan hệ Việt Nam – Israel. 

Về quan hệ giữa Quốc hội hai nước, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Ngài Tổng thống ủng hộ hai Quốc hội tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, cấp ủy ban và Nhóm Nghị sỹ hữu nghị; phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương, đồng thời rà soát các hiệp định, thỏa thuận giữa hai nước để đảm bảo các thỏa thuận này có hiệu quả.

Tổng thống Shimon Peres cho biết, dù đến Việt Nam lần đầu tiên nhưng có rất nhiều ấn tượng tốt đẹp và cho rằng, đây là cơ hội để mở rộng tình hữu nghị giữa hai quốc gia; nhất là khoa học, công nghệ và phát triển xã hội. Tổng thống bày tỏ những ấn tượng Việt Nam chiến thắng các cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc mặc dù phải hy sinh, mất mát rất lớn. Việt Nam đang có những kết quả xây dựng, tái thiết đất nước bằng những năng lực mạnh mẽ.

Tổng thống Shimon Peres cũng bày tỏ sự mong muốn cùng Việt Nam xây dựng một tương lai tốt đẹp, chia sẻ tầm nhìn chung trong kỷ nguyên mới. Việt Nam vẫn còn rất nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa trong sự nghiệp phát triển, xây dựng đất nước, tiếp tục đóng góp cho cả khu vực Châu Á. Israel có thể hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam trong thương mại, trao đổi, chế biến, sản xuất hàng hóa.

Tổng thống Shimon Peres hài lòng vì quan hệ giữa hai Quốc hội đang tiến triển tốt đẹp; chuyển đến QH Việt Nam lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch Quốc hội Israel và hy vọng, sẽ có nhiều hơn nữa các chuyến thăm song phương của các nghị sỹ, lãnh đạo Quốc hội hai nước, đánh dấu một chương mới quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tổng thống Shimon Peres chúc nhân dân Việt Nam tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đề ra, nhằm xây dựng thành công một nước Việt Nam giàu, mạnh, có vai trò và vị thế ngày càng lớn trên trường quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên