Quan hệ Việt Nam - Australia đã đạt được những bước phát triển nhảy vọt

VOV.VN - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, 50 năm nhìn lại, nhất là trong khoảng 15 năm qua, quan hệ Việt Nam - Australia đã đạt được những bước phát triển nhảy vọt: từ mối quan hệ Đối tác Toàn diện vào năm 2009 trở thành quan hệ Đối tác Toàn diện Tăng cường vào năm 2015 và được nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2018.

Thiết thực kỷ niệm quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Australia đã và đang được vun đắp trong năm thập kỷ qua, những thành tựu tốt đẹp của lịch sử 50 năm quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia, sáng nay (22/8), tại Hà Nội Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn khoa học với chủ đề: “50 năm quan hệ Việt Nam - Australia: Hợp tác khu vực trong một thế giới thay đổi”.

Tham dự và chủ trì Diễn đàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bà Thượng Nghị sỹ Penny Wong, Bộ trưởng Ngoại giao Australia.

Phiên thảo luận tại diễn đàn tập trung vào một thế giới đang ngày càng kết nối chặt chẽ hơn, nơi mà hợp tác của toàn khu vực trở nên quan trọng hơn trước những cơ hội và thách thức chung. Diễn đàn đã thảo luận về các xu hướng lớn toàn cầu; đổi mới trong quản trị công; sự ổn định và thịnh vượng của khu vực; phát triển bền vững và chuyển đổi năng lượng.

Diễn đàn nhằm tạo không gian để các nhà khoa học, chuyên gia, cũng như các nhà lãnh đạo, quản lý Việt Nam và Australia cùng nhau trao đổi, thảo luận, phân tích làm rõ, đánh giá những nội dung như: Hợp tác khu vực là một trong những phương thức hữu hiệu để các quốc gia thích ứng và ứng phó với sự thay đổi nhanh chóng, chưa từng có trên thế giới và khu vực hiện nay; Hợp tác khu vực chú trọng nhiều đến vấn đề chia sẻ lợi ích vì sự phát triển chung đang là những lựa chọn ưu tiên của nhiều quốc gia; Cùng tạo dựng một “mô hình” và “phương thức” hợp tác riêng có, bao trùm và rộng mở, thúc đẩy sự kết nối trong khu vực để không chỉ duy trì sự ổn định và thịnh vượng chung của các quốc gia.

Phát biểu tại diễn đàn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết, tăng cường hợp tác khu vực là phương thức hữu hiệu để các quốc gia thích ứng với một thế giới thay đổi nhanh chóng chưa từng thấy, khi có nhiều yếu tố bất định, bất ổn, đột biến và những rủi ro khó lường. Đồng thời nêu rõ, gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã và đang mở cửa, từng bước hội nhập khu vực và toàn cầu, kiên trì đẩy mạnh đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; đa dạng hoá, đa phương hoá, là bạn tốt và là đối tác tin cậy với các nước trên thế giới.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, 50 năm nhìn lại, nhất là trong khoảng 15 năm qua, quan hệ Việt Nam - Australia đã đạt được những bước phát triển nhảy vọt: từ mối quan hệ Đối tác Toàn diện vào năm 2009 trở thành quan hệ Đối tác Toàn diện Tăng cường vào năm 2015 và được nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2018.

Hai nước đã đạt được sự hợp tác ngày càng toàn diện, sâu sắc, có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực quan trọng, như: kinh tế, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, quốc phòng, thể thao, văn hoá, thích ứng với biến đổi khí hậu, thực hiện bình đẳng giới, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng...

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, diễn đàn là dịp để thảo luận, phân tích và tìm ra câu trả lời cho những vấn đề về hợp tác khu vực, đồng thời về việc tiếp tục duy trì, mở rộng và tăng cường mối quan hệ Việt Nam và Australia trong thời gian tới, nâng tầm đối ngoại đa phương của hai nước, đóng góp tích cực cho hoà bình, thịnh vượng và phát triển của khu vực Đông Nam Á, Đông Á, châu Á – Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương, vì hòa bình, hợp tác và phát triển của thế giới.

Tại diễn đàn, Thượng Nghị sỹ Penny Wong, Bộ trưởng Ngoại giao  Australia đã tuyên bố gói hỗ trợ mới của Australia trị giá 94,5 triệu AUD cho việc thích ứng với biến đổi khí hậu ở khu vực đồng bằng sông Mê Công trong giai đoạn 2023 đến 2034. Điều này cho thấy Australia và Việt Nam đang cùng nhau giải quyết những thách thức chung trong biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng. Đồng thời cho biết, gói hỗ trợ sẽ hỗ trợ thiết thực cho những nỗ lực thích ứng và chống chịu với biến đổi khí hậu của Việt Nam, cũng như của các quốc gia khác trong khu vực sông Mê Công.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực then chốt
Australia đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực then chốt

VOV.VN - Hôm nay (22/8) Ngoại trưởng Australia Penny Wong đang ở Hà Nội trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam lần thứ 2 trên cương vị người đứng đầu ngành ngoại giao nước này. Chuyến thăm là thông điệp cho thấy Australia coi trọng Việt Nam và sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực then chốt.

Australia đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực then chốt

Australia đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực then chốt

VOV.VN - Hôm nay (22/8) Ngoại trưởng Australia Penny Wong đang ở Hà Nội trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam lần thứ 2 trên cương vị người đứng đầu ngành ngoại giao nước này. Chuyến thăm là thông điệp cho thấy Australia coi trọng Việt Nam và sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực then chốt.

Ngoại trưởng Australia đánh giá cao quan hệ nồng ấm và sâu sắc với Việt Nam
Ngoại trưởng Australia đánh giá cao quan hệ nồng ấm và sâu sắc với Việt Nam

VOV.VN - Ngày 21/8, Ngoại trưởng Australia Penny Wong sẽ bắt đầu chuyến thăm kéo dài đến ngày 24/8 tới Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ hai của bà Penny Wong trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Australia.

Ngoại trưởng Australia đánh giá cao quan hệ nồng ấm và sâu sắc với Việt Nam

Ngoại trưởng Australia đánh giá cao quan hệ nồng ấm và sâu sắc với Việt Nam

VOV.VN - Ngày 21/8, Ngoại trưởng Australia Penny Wong sẽ bắt đầu chuyến thăm kéo dài đến ngày 24/8 tới Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ hai của bà Penny Wong trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Australia.

Ngoại trưởng Australia sắp thăm Việt Nam
Ngoại trưởng Australia sắp thăm Việt Nam

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia bà Penny Wong vừa thông báo sẽ tới Việt Nam trong tuần này trong bối cảnh hai nước đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ngoại trưởng Australia sắp thăm Việt Nam

Ngoại trưởng Australia sắp thăm Việt Nam

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia bà Penny Wong vừa thông báo sẽ tới Việt Nam trong tuần này trong bối cảnh hai nước đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.