Quan hệ Việt Nam – Hà Lan đang phát triển tốt đẹp

Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Hà Lan trên các lĩnh vực hàng hải, đóng tàu, an toàn thực phẩm, khai thác dầu khí, ngân hàng…

Chiều 28/3 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc tiếp Thái tử và Công nương Hà Lan đang ở thăm hữu nghị chính thức nước ta theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm.

Chào mừng Thái tử Willem Alexander, Công nương Maxima cùng đoàn sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ tạo ra động lực mới thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Hà Lan.

Thủ tướng cho biết: Việt Nam đã đề ra chiến lược phát triển bền vững 10 năm (giai đoạn 2011 – 2020) dựa trên các trụ cột chính là tăng trưởng kinh tế bền vững, thực hiện công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Để thực hiện được mục tiêu đó, Việt Nam sẽ huy động mọi nguồn lực trong nước và mong muốn nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của bạn bè quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vui mừng đánh giá quan hệ Việt Nam – Hà Lan đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, nhất là thương mại, đầu tư, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý nước, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, tuy nhiên hai bên vẫn còn nhiều tiềm năng hợp tác.

Thủ tướng khẳng định, bên cạnh các lĩnh vực truyền thống, Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Hà Lan trên các lĩnh vực hàng hải, đóng tàu, an toàn thực phẩm, khai thác dầu khí, ngân hàng… Việt Nam sẽ tạo mọi thuận lợi để các doanh nghiệp Hà Lan mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh của Hà Lan như tài chính, ngân hàng. Về biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên nước, Thủ tướng mong muốn Chính phủ Hà Lan hỗ trợ Việt Nam triển khai thiết thực Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long mà Chính phủ 2 nước đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Vui mừng thăm lại Việt Nam, Thái tử Hà Lan Willem Alexander bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu kinh tế xã hội và đối ngoại của Việt Nam thời gian qua. Thái tử cho biết, trong đoàn thăm chính thức Việt Nam lần này có hơn 80 doanh nghiệp Hà Lan, trong đó có những doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực dầu khí, đóng tàu, dầu khí, giao thông vận tải, hậu cần vận tải, nông nghiệp, biến đổi khí hậu và tài chính.

Điều đó thể hiện Hà Lan mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong mục tiêu trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Chính phủ Hà Lan sẽ làm hết sức và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật và đào tạo để hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện chiến lược phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên