Quan hệ Việt Nam - Indonesia: Sức mạnh của hợp tác và khát vọng chung
VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Indonesia Arrmanatha Christiawan Nasir cho biết năm 2025 là một năm quan trọng đối với mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Indonesia với việc hai nước kỷ niệm mốc 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
"Indonesia và Việt Nam có thể là ví dụ điển hình, không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn cầu, rằng thông qua sự đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau và tầm nhìn chung, chúng ta có thể vượt qua những thách thức và xây dựng một tương lai thịnh vượng cho người dân 2 nước cũng như khu vực nói chung" - Đây là khẳng định của Thứ trưởng Ngoại giao Indonesia Arrmanatha Christiawan Nasir trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Đài TNVN thường trú tại Indonesia trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tới Indonesia từ ngày 9-11/3/2025.

Thứ trưởng Ngoại giao Indonesia Arrmanatha Christiawan Nasir cho biết năm 2025 là một năm quan trọng đối với mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Indonesia với việc hai nước kỷ niệm mốc 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ hai nước được xây dựng trên nền tảng vững chắc do Tổng thống Sukarno và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công vun đắp. Thứ trưởng nhấn mạnh những kết quả đã đạt được giữa hai nước trong 70 năm qua không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, thương mại mà nhiều lĩnh vực khác.
"Điều quan trọng nhất đó là văn hóa và giao lưu nhân dân. Hai bên đã chứng kiến số lượng khách du lịch tăng mạnh thời gian qua, đóng góp nhiều cho việc tăng cường mối quan hệ hai nước. Bên cạnh đó, lĩnh vực kinh tế thương mại cũng đang phát triển nhanh với mục tiêu 18 tỷ USD vào năm 2028 gần như có thể đạt được nhanh hơn kỳ vọng. Năm ngoái kim ngạch thương mại song phương đã đạt hơn 16 tỷ USD. Trong khi lĩnh vực đầu tư cũng đang có nhiều bước tiến khởi sắc", ông Nasir nói.
Với những điều kiện chín muồi này, Thứ trưởng Arrmanatha Christiawan Nasir cho rằng Indonesia và Việt Nam đang hướng đến việc thúc đẩy mối quan hệ lên một tầm cao mới: "Tôi nghĩ đây là một vấn đề rất quan trọng và đã được sự nhất trí của các nhà lãnh đạo về việc hai nước cùng hướng tới nâng cấp mối quan hệ lên một tầm cao mới . Điều này không chỉ giúp đóng góp vào sự phát triển và thịnh vượng của mối quan hệ hai nước, mà còn đóng góp vào phát triển và thịnh vượng của khu vực nói chung. Quan hệ Việt Nam - Indonesia có thể là một hình mẫu mà hai nước có thể tự hào về việc đóng góp và chia sẻ lợi ích không chỉ cho khu vực mà còn lớn hơn nữa".
Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống bền chặt cùng với nỗ lực của hai quốc gia hướng đến nâng cấp quan hệ song phương, Thứ trưởng Arrmanatha Christiawan Nasir nhấn mạnh những lĩnh vực hợp tác tiềm năng mới, trong bối cảnh hai nước đều đối mặt với những thách thức toàn cầu từ biến đổi khí hậu đến sự bùng nổ của công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo:
"Tôi ấn tượng bởi Vinfast đầu tư xe điện và hệ sinh thái xe điện tại Indonesia. Điều này thể hiện cam kết của hai quốc gia vào việc đầu tư phát triển bền vững. Đó là những lĩnh vực hai nước có thể hợp tác. Hai bên cũng có thể tìm kiếm và hợp tác về công nghệ... Chúng ta cần xác định những lĩnh vực hai bên có lợi thế, có khả năng và hỗ trợ lẫn nhau để cùng hợp tác và phát triển", Thứ trưởng Ngoại giao Indonesia nói.
Kinh tế thương mại và đầu tư đóng vai trò là trụ cột trong mối quan hệ hai nước thời gian qua, nhưng Thứ trưởng Arrmanatha Christiawan Nasir cũng cho rằng trong bối cảnh hiện nay, lĩnh vực văn hóa, giao lưu nhân dân hay du lịch cũng vô cùng quan trọng và cần được thúc đẩy trong thời gian tới: "Tôi nghĩ nền tảng cho một mối quan hệ giữa hai nước vẫn là sự kết nối người dân và đây là lĩnh vực hai bên cần đầu tư vào nhiều hơn. Hai nước có một số sự tương đồng về văn hóa do đó cần tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa và cả du lịch. Điều quan trọng là làm thế nào để tăng cường kết nối. Đã có những chuyến bay trực tiếp giữa hai nước và nên mở rộng sự kết nối này để nhiều người có thể đến hai quốc gia, giúp thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước, thúc đẩy trao đổi trong các lĩnh vực khác".

Thứ trưởng Arrmanatha Christiawan Nasir nhấn mạnh, Indonesia và Việt Nam có thể là ví dụ điển hình, không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn cầu, rằng thông qua sự đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau và tầm nhìn chung, hai bên có thể vượt qua những thách thức và xây dựng một tương lai thịnh vượng cho người dân và khu vực rộng lớn hơn. Mối quan hệ song phương Indonesia - Việt Nam là minh chứng cho sức mạnh của sự hợp tác và khát vọng chung. Cột mốc quan trọng này là cơ hội để tái khẳng định cam kết trong việc làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác, thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng cho các thế hệ mai sau.