Quan hệ Việt Nam-Thái Lan hướng tới đối tác chiến lược

Hiện Thái Lan vẫn tiếp tục là một trong những nhà đầu tư hàng đầu ở Việt Nam. Năm 2010 đầu tư của Thái Lan vào Việt Nam khoảng 6 tỉ USD .”

Nhân dịp đoàn Bộ Ngoại giao Việt Nam sang Thái Lan dự lễ kỷ niệm lần thứ 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan – Việt Nam (6/8/1976 – 6/8/2011, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Quang Vinh đã có đánh giá về quan hệ 2 nước sau 35 năm và hướng phát triển quan hệ trong tương lai.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh cho biết. Quan hệ 2 nước trở thành quan hệ đối tác nhiều mặt và tin cậy, hữu nghị và đang cùng hướng tới thắt chặt các mối quan hệ trên tất cả các lĩnh vực an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, du lịch và các lĩnh vực khác.

Theo ông Phạm Quang Vinh trong tất cả các lĩnh vực đó có hai điểm nổi bật trong quan hệ hai nước đó là: “Hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư đã tạo dấu ấn rất lớn. Hai nước không có đường biên giới chung mà tạo được khối lượng hàng hóa thương mại hai chiều hơn 7 tỉ USD. Thái Lan vẫn tiếp tục là một trong những nhà đầu tư hàng đầu ở Việt Nam. Năm 2010 đầu tư của Thái Lan vào Việt Nam khoảng 6 tỉ USD .”

Chặng đường 35 năm lịch sử phát triển quan hệ ngoại giao giữa hai nước kể từ ngày 6/8/1976 đến nay đã phát triển sâu rộng và còn rất nhiều tiềm năng cần phải thúc đẩy, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục, nông nghiệp, hợp tác về mặt lao động, an ninh, quốc phòng. Theo ông Phạm Quang Vinh, hai nước sẽ phải tiếp tục phát triển hơn nữa các quan hệ này.

“Trong quan hệ hai nước đã có những khuôn khổ và cơ chế để hợp tác, bây giờ phải đưa những cơ chế đó vào hoạt động thực sự hiệu quả, tạo nền tảng cho quan hệ vững chắc giữa hai nước. Tăng cường hơn nữa giao lưu văn hóa, lịch sử, giáo dục và giao lưu giữa người dân với nhau. Hai nước cùng đóng góp vào mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Trong phát biểu của hai đại diện Việt Nam và Thái Lan ngày hôm nay đều nhấn mạnh, hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn trên các diễn đàn khu vực, đặc biệt là khu vực ASEAN, trong khuôn khổ tiểu vùng Mekong, ACMECS, diễn đàn quốc tế như LHQ…”- Ông Vinh nói.

Theo ông Phạm Quang Vinh, còn nhiều lĩnh vực Việt Nam và Thái Lan có thể hợp tác với nhau không phải chỉ vì lợi ích của hai nước và nhân dân hai nước mà vì lợi ích hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.

Tuy nhiên, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh cũng thừa nhận hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan có tiềm năng rất lớn nhưng nhiều lĩnh vực chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước, đặc biệt là hợp tác chuyên ngành, liên kết giữa các trường đại học cũng như với các nước trong khu vực. Khuôn khổ chính sách, pháp luật cần phải thông thoáng hơn nữa tạo điều kiện cho hàng hóa và người dân hai nước qua lại thuận tiện hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên