Quan hệ Việt Nam và Nhật Bản ngày càng toàn diện và sâu sắc

Tối 20/1, tại thủ đô Tokyo, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức chiêu đãi đối ngoại nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Gần 300 quan khách bao gồm đại diện các chính đảng, cơ quan, tổ chức, đoàn thể của Nhật Bản và đại diện cộng đồng người Việt Nam đã đến dự. Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda cũng đã đến lễ chiêu đãi và chia vui với không khí đón Tết của Việt Nam.

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng phát biểu tại lễ chiêu đãi.

Phát biểu tại lễ chiêu đãi, tân Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng cho rằng, quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản trong những năm qua phát triển ngày càng toàn diện và sâu sắc.

Hai nước đang trở thành những người bạn gần gũi nhất của nhau trong khu vực. Các chuyến thăm cấp cao thường xuyên được tổ chức với nhiều thỏa thuận thực chất trên các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, an ninh quốc phòng. Giao lưu nhân dân giữa hai nước cũng được mở rộng và ngày càng sâu sắc hơn.

Theo Đại sứ Đoàn Xuân Hưng, năm 2012 là năm rất quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản, hướng tới kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2013. Đại sứ khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình để tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm đưa quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới.

Thay mặt cho phía Nhật Bản, ông Yoshito Sengoku, Chủ nhiệm Ủy ban chính sách Đảng Dân chủ Nhật Bản, nguyên Chánh văn phòng nội các khẳng định Việt Nam luôn là đối tác chiến lược quan trọng của Nhật Bản cho dù bất cứ đảng phái nào cầm quyền tại nước này.

Ông Sengoku cho rằng việc triển khai một cách cụ thể nhiều dự án hợp tác với Việt Nam thể hiện mong muốn của Nhật Bản nâng cao chất và lượng mối quan hệ với Việt Nam.

Tại tiệc chiêu đãi, các bạn Nhật Bản và đại diện cộng đồng người Việt đã được thưởng thức các món ăn truyền thống trong dịp Tết và các tiết mục ca múa nhạc mang đậm bản sắc văn hóa của Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên