Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng gặp mặt đại biểu cán bộ quân đội cao cấp nghỉ hưu

VOV.VN - Đây là dịp để Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng gặp gỡ, động viên, thăm hỏi, cung cấp thông tin, tăng cường đoàn kết gắn bó giữa các thế hệ cán bộ.

Sáng 2/1, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương đã gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía Bắc. 

Đây là dịp để Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng gặp gỡ, động viên, thăm hỏi, cung cấp thông tin, tăng cường đoàn kết gắn bó giữa các thế hệ cán bộ; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo sự đồng thuận về tư tưởng chính trị; đồng thời tiếp thu những kinh nghiệm quý báu của đội ngũ cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi gặp mặt, Đại tướng Phan Văn Giang thông báo khái quát tình hình thời sự thế giới, khu vực trong nước, âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; kết quả nổi bật về công tác quân sự, quốc phòng và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ mong muốn, với bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, trách nhiệm, sự tâm huyết của các cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa, luôn động viên, sát cánh cùng tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Cụ thể, đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó; để quân đội ta mãi mãi xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ mà Nhân dân tin tưởng, yêu mến vinh tặng.

Nhân dịp chuẩn bị đón chào Xuân mới Quý Mão 2023, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng gửi tới các đại biểu và gia đình lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Campuchia
Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Campuchia

VOV.VN - Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia cho biết: “ Đây là hoạt động truyền thống nhằm kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và tưởng nhớ sự hy sinh to lớn của các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia.

Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Campuchia

Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Campuchia

VOV.VN - Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia cho biết: “ Đây là hoạt động truyền thống nhằm kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và tưởng nhớ sự hy sinh to lớn của các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia.

50 năm cuộc đối đầu trên không: Lập thế trận, giăng lưới lửa thiên la địa võng
50 năm cuộc đối đầu trên không: Lập thế trận, giăng lưới lửa thiên la địa võng

VOV.VN - Theo Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, sự hiệp đồng của các lực lượng tên lửa phòng không, không quân, không quân tiêm kích, pháo cao xạ... đã lập nên một thế trận phòng không thiên la địa võng, đặc sắc, có một không hai trong lịch sử chiến tranh nhân loại, đập tan chiến dịch 12 ngày đêm của đế quốc Mỹ tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

50 năm cuộc đối đầu trên không: Lập thế trận, giăng lưới lửa thiên la địa võng

50 năm cuộc đối đầu trên không: Lập thế trận, giăng lưới lửa thiên la địa võng

VOV.VN - Theo Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, sự hiệp đồng của các lực lượng tên lửa phòng không, không quân, không quân tiêm kích, pháo cao xạ... đã lập nên một thế trận phòng không thiên la địa võng, đặc sắc, có một không hai trong lịch sử chiến tranh nhân loại, đập tan chiến dịch 12 ngày đêm của đế quốc Mỹ tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

50 năm cuộc đối đầu trên không: Rồng lửa xuất trận, không quân xuất kích
50 năm cuộc đối đầu trên không: Rồng lửa xuất trận, không quân xuất kích

VOV.VN - Khi xâm phạm bầu trời Việt Nam, các pháo đài bay B-52 đã nhận được hàng trăm, hàng nghìn mũi tên thép lao lên từ mặt đất, cùng với đó, không quân Việt Nam đã chặn ngang, cản đường bay khiến cho những ung dung, thong thả bỗng dưng biến thành nỗi hoang mang tột độ.

50 năm cuộc đối đầu trên không: Rồng lửa xuất trận, không quân xuất kích

50 năm cuộc đối đầu trên không: Rồng lửa xuất trận, không quân xuất kích

VOV.VN - Khi xâm phạm bầu trời Việt Nam, các pháo đài bay B-52 đã nhận được hàng trăm, hàng nghìn mũi tên thép lao lên từ mặt đất, cùng với đó, không quân Việt Nam đã chặn ngang, cản đường bay khiến cho những ung dung, thong thả bỗng dưng biến thành nỗi hoang mang tột độ.