Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Campuchia

VOV.VN - Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia cho biết: “ Đây là hoạt động truyền thống nhằm kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và tưởng nhớ sự hy sinh to lớn của các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia.

Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022) và 33 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022), sáng nay (21/12), Đoàn đại biểu Đại sứ quán, Cơ quan Tùy viên Quốc phòng, các cơ quan bên cạnh, doanh nghiệp, Hội Khmer - Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, do Đại sứ Nguyễn Huy Tăng dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, thủ đô Phnom Penh.

Sau một phút mặc niệm các Anh hùng, liệt sĩ, các đại biểu đã thành kính dâng hương, tri ân các chiến sĩ đã hy sinh xương máu để đem lại nền hòa bình, độc lập cho cả hai dân tộc Việt Nam – Campuchia.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Trần Văn Tâm, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia cho biết: “Đây là hoạt động truyền thống nhằm kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và tưởng nhớ sự hy sinh to lớn của các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia. Qua đây cũng giúp giáo dục và tuyên truyền tới các thế hệ trẻ, nhằm gìn giữ và phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng như góp phần vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày càng tốt đẹp”.

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Quân đội Hoàng gia Campuchia do Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng, Đại tướng Chieng Am dẫn đầu cũng đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh anh dũng trong sự nghiệp cách mạng, đem lại hòa bình, tự do và cuộc sống ấm no cho nhân dân.

Đại tướng Chieng Am nói: “Nhân sự kiện hôm nay, tôi xin đại diện cho nhân dân Campuchia, quân đội Hoàng gia Campuchia xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Đảng, Chính phủ, nhân dân và quân đội nhân dân Việt Nam đã luôn đoàn kết gắn bó, kề vai sát cánh với Campuchia. Đặc biệt, xin cảm ơn những người lính tình nguyện Việt Nam đã ủng hộ và giúp đỡ Campuchia đánh tan chế độ diệt chủng Pol Pot, tạo nên chiến thắng lịch sử ngày 7/1. Chúng tôi thường coi ngày 7/1/1979 là ngày tái sinh lần 2, sau khi thoát khỏi chế độ diệt chủng.

Tất cả chúng ta đều biết trong thời gian 3 năm 8 tháng 20 ngày, chế độ diệt chủng Pol Pot đã thực hiện chính sách diệt chủng tàn bạo nhất, đã tàn sát người dân và phá hoại hoàn toàn cơ sở hạ tầng... Nếu như không có chiến thắng ngày 7/1/1979, chắc chắn là chúng ta không có ngày hôm nay. Đây là một chân lý mà không ai có thể bác bỏ được. Chúng tôi luôn coi Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam là láng giềng tốt, anh em tốt, bạn tốt của Campuchia. Tôi xin chúc cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là giữa quân đội hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuần phim kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
Tuần phim kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

VOV.VN - Tuần phim Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2022) và 33 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2022) do Điện ảnh Quân đội nhân dân phối hợp với Cục Điện ảnh tổ chức.

Tuần phim kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Tuần phim kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

VOV.VN - Tuần phim Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2022) và 33 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2022) do Điện ảnh Quân đội nhân dân phối hợp với Cục Điện ảnh tổ chức.