Quảng Bình đưa 3 vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Quảng Bình vừa bổ sung 3 vụ án, vụ việc vào diện theo dõi từ nay đến cuối năm.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình vừa họp phiên thứ nhất. Các thành viên đã thảo luận về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh; các dự thảo quy chế làm việc, quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên, chương trình công tác cuối năm 2022.

Trong nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Quảng Bình bổ sung 3 vụ án, vụ việc cụ thể vào diện theo dõi. Đó là vụ án Nguyễn Ngọc Sơn phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; vụ việc sai phạm tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng; vụ án tham ô tài sản tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.

Quá trình hoạt động, các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục xem xét và kiến nghị, đề xuất bổ sung các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi.

Từ nay đến cuối năm 2022, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Quảng Bình lựa chọn các vụ án, vụ việc cụ thể để chỉ đạo thực hiện. Việc lựa chọn các vụ án, vụ việc này sẽ quy định rõ tiêu chí, phương thức và thường xuyên có báo cáo cập nhật tiến độ, kết quả triển khai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhổ “cỏ dại tham nhũng” song phải kịp thời trồng cây, trồng lúa tốt tươi
Nhổ “cỏ dại tham nhũng” song phải kịp thời trồng cây, trồng lúa tốt tươi

VOV.VN - Bên cạnh việc xử lý nghiêm người mất uy tín, bản chất tham lam thì cần nương nhẹ, bảo vệ những người tốt, người có uy tín nhưng do sơ suất dẫn đến những sai trái.

Nhổ “cỏ dại tham nhũng” song phải kịp thời trồng cây, trồng lúa tốt tươi

Nhổ “cỏ dại tham nhũng” song phải kịp thời trồng cây, trồng lúa tốt tươi

VOV.VN - Bên cạnh việc xử lý nghiêm người mất uy tín, bản chất tham lam thì cần nương nhẹ, bảo vệ những người tốt, người có uy tín nhưng do sơ suất dẫn đến những sai trái.

Cán bộ bị cuốn vào vòng xoáy tham nhũng khi bừng tỉnh thì đã muộn
Cán bộ bị cuốn vào vòng xoáy tham nhũng khi bừng tỉnh thì đã muộn

VOV.VN - Nhiều cán bộ bị xử lý đã thể hiện sự ân hận, có người hiện cũng đang lo sợ, nhưng tham nhũng là câu chuyện quyền lực và lòng tham của con người, nếu không có bản lĩnh, để bị cuốn vào thì khó tránh khỏi việc phải trả giá.

Cán bộ bị cuốn vào vòng xoáy tham nhũng khi bừng tỉnh thì đã muộn

Cán bộ bị cuốn vào vòng xoáy tham nhũng khi bừng tỉnh thì đã muộn

VOV.VN - Nhiều cán bộ bị xử lý đã thể hiện sự ân hận, có người hiện cũng đang lo sợ, nhưng tham nhũng là câu chuyện quyền lực và lòng tham của con người, nếu không có bản lĩnh, để bị cuốn vào thì khó tránh khỏi việc phải trả giá.

Không kiểm soát được tài sản, thu nhập của cán bộ thì khó chống tham nhũng
Không kiểm soát được tài sản, thu nhập của cán bộ thì khó chống tham nhũng

VOV.VN - Theo ông Phạm Trọng Đạt, muốn chống tham nhũng thì phải có cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức đảm bảo thực chất, hiệu quả.

Không kiểm soát được tài sản, thu nhập của cán bộ thì khó chống tham nhũng

Không kiểm soát được tài sản, thu nhập của cán bộ thì khó chống tham nhũng

VOV.VN - Theo ông Phạm Trọng Đạt, muốn chống tham nhũng thì phải có cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức đảm bảo thực chất, hiệu quả.